Chủ tịch Quốc hội tiếp Bí thư Thành ủy thành phố Tô Châu, Trung Quốc

Thứ ba, 09/07/2019 21:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 9/7, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bí thư Thành ủy thành phố Tô Châu Châu Nãi Tường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Thành ủy Tô Châu Châu Nãi Tường đến chào xã giao. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Thành ủy Tô Châu Châu Nãi Tường đến chào xã giao. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo thành phố Tô Châu, đồng thời chia sẻ cảm nhận tốt đẹp về Tô Châu - một trong 24 thành phố nổi tiếng về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc với lịch sử gần 2.500 năm. Tô Châu là thành phố du lịch và là 1 trong 4 thành phố bảo vệ môi trường trọng điểm của Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước bước phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có tiến triển mới; giao lưu hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Giang Tô và thành phố Tô Châu, được đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các địa phương hai nước. Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của các địa phương Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Giang Tô và thành phố Tô Châu, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Châu Nãi Tường bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại thành phố Tô Châu, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện cam kết các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác giữa các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc và sẽ đến thăm Việt Nam để cùng trao đổi hợp tác.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tình hình phát triển của thành phố Tô Châu, Bí thư Thành uỷ Châu Nãi Tường cho biết: Năm 2018, lần đầu tiên Tô Châu được chọn là thành phố cấp đặc khu tốt nhất Trung Quốc, thành phố có sức sáng tạo mạnh thứ 3 Trung Quốc. GDP năm 2018 của Tô Châu đứng thứ 7 trên tất cả các thành phố toàn Trung Quốc, GDP bình quân đầu người đạt 174.000 Nhân dân tệ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 354 tỷ USD. Tô Châu cũng là thành phố thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Châu Nãi Tường đánh giá cao những bước phát triển kinh tế nhanh của Việt Nam và Việt Nam là điểm đến, được các doanh nghiệp của Tô Châu mong muốn hợp tác. Hiện có 50 dự án của các doanh nghiệp Tô Châu đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, sản phẩm nhựa và thành phố Tô Châu cũng đón nhiều đoàn doanh nghiệp của Việt Nam sang tìm hiểu thị trường để hợp tác đầu tư. Bí thư Thành ủy Châu Nãi Tường cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Trung Quốc lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

PV

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức