Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ

Thứ sáu, 29/11/2019 20:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri phường An Hội (quận Ninh Kiều) và huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ quan tâm đến vấn đề tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp, việc Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế, ảnh hưởng đến hòa bình trong khu vực. Ý kiến cử tri cũng đề cập đến vấn đề bất cập của sách giáo khoa; chính sách của Chính phủ hỗ trợ thu mua lại lúa cho người dân đang không đúng đối tượng; tội phạm ma túy ngày càng nhiều, gây lo ngại cho người dân...

Cử tri bày tỏ phấn khởi khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp xúc cử tri ngay sau khi Kỳ họp vừa bế mạc; đánh giá cao các nội dung được Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua tại Kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cảm ơn cử tri đã rất quan tâm theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và giải đáp cụ thể các vấn đề cử tri đã đặt ra. Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa hình mà luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của nước ta tại Biển Đông. Chủ trương nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển 1982.

Về chống tham nhũng vặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, một số vụ án nữa đã được Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban chỉ đạo đưa vào danh sách. Trong đó, lựa chọn những vụ tham nhũng lớn, nổi cộm, những vụ phức tạp do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, để đảm bảo không bỏ sót tội phạm.

Để phòng chống tham nhũng có hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trước hết phải rà soát lại hệ thống pháp luật để xem có chỗ nào sơ hở để ngăn chặn tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt. Trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành cũng phải nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, lựa chọn những người tốt để đưa vào bộ máy và loại ra những người tham ô, tham nhũng ra khỏi bộ máy. Chủ trương đã rõ và pháp luật đều đã quy định, tham nhũng nhỏ hay lớn đều đã có chế tài xử lý.

Về tuổi nghỉ hưu của người lao động, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuổi thọ của nữ giới hiện nay ở nước ta đang cao hơn nam giới nên việc rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ là một trong những quy định thể hiện sự bình đẳng giới. Bộ luật Lao động(sửa đổi) đã tăng tuổi nghỉ hưu nhưng không áp dụng chung một mức cho tất cả các đối tượng người lao động khác nhau. Tăng tuổi nghỉ hưu cũng chỉ áp dụng với công chức, viên chức làm việc trong điều kiện bình thường còn lao động làm việc trực tiếp trong môi trường độc hại là không tăng, khu vực sản xuất kinh doanh cũng chỉ tăng tuổi nghỉ hưu với lao động hành chính. Quốc hội đã giao cho Chính phủ nghiên cứu quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động đặc thù và có lộ trình hợp lý.

Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nhà nước luôn quan tâm và dành nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy khu vực này qua các chương trình, dự án cụ thể. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, ghi nhận các đề xuất, mong muốn của cử tri và cho biết, sẽ lưu ý tới các cơ quan có trách nhiệm để đưa chính sách hỗ trợ giá tới được với nông dân. Theo Chủ tịch Quốc hội, Nhà nước cũng phải có chính sách mở rộng thị trường xuất khẩu lúa gạo nói riêng và hàng nông sản nói chung, quan tâm nhiều hơn nữa đến chiến dịch xây dựng thương hiệu, hỗ trợ nông dân xây dựng và bảo vệ thương hiệu lúa gạo.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cử tri phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cử tri phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: quochoi.vn

Cho rằng tình hình mua bán vận chuyển ma túy thời gian vừa qua khiến cử tri lo lắng là đúng, Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời cho biết, thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã lập được nhiều chiến công, tịch thu số lượng lớn ma túy, đã có chiến sĩ hy sinh để ngăn chặn ma túy qua cửa khẩu. Để ngăn chặn tệ nạn ma túy thì từng gia đình, cộng đồng cần quản lý con, em mình, các tổ chức mặt trận, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luậtcác đối tượng vi phạm, tội phạm ma túy để bảo đảm tính răn đe.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận ý kiến cử tri các địa phương phản ánh về trợ cấp xã hội trong chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi cũng như người khuyết tật còn thấp, mong hạ mức tuổi được hưởng từ 80 tuổi xuống mức 75 tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội lên; về chi trả bảo hiểm y tế; việc lựa chọn sách giáo khoa mới sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục...

PV

Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức
Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(CLO) Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Tin tức