Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị

(CLO) Ngày 28/4, tại huyện Triệu Phong – quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, nhà lý luận lớn, giàu sáng tạo của cách mạng Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư.

Đến dự lễ khánh thành có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn.

LKĐồng chí Lê Duẩn, tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07/4/1907
Lãnh đạo Đảng, nhà nước cắt băng khánh thành.

Đồng chí Lê Duẩn, tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07/4/1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, trọng nhân nghĩa và hiếu học tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trưởng thành từ phong trào yêu nước sôi nổi của quê hương, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1928 – tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1930, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đồng chí đã trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và xây dựng nền móng cách mạng Việt Nam.

img_1745811919759_1745814446907-bba13a87d2bb382007beaf5cf9e5cbaa.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội viết lưu niệm tại khu di tích.

Trong suốt gần 60 năm hoạt động cách mạng, với 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1960 đến năm 1986 – giai đoạn có tính chất quyết định đối với vận mệnh của dân tộc, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vạch ra và lãnh đạo toàn diện các chiến lược lớn của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi trọn vẹn, và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí là người đề xuất và xây dựng nhiều đường lối chiến lược sắc bén, sáng tạo, đặc biệt là trong chỉ đạo cách mạng miền Nam – nổi bật với “Đề cương cách mạng miền Nam” – một văn kiện lý luận mang tính cột mốc, làm cơ sở cho nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng sau này.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, tiến đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước – một chiến công lừng lẫy, mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử của dân tộc và nhân loại.

Không chỉ là người lãnh đạo kiệt xuất trên mặt trận chính trị - quân sự, đồng chí Lê Duẩn còn là một nhà lý luận lớn, một tư duy sáng tạo tầm cỡ thời đại, với hàng trăm tác phẩm chính trị – lý luận giá trị, góp phần định hình và phát triển tư tưởng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn nhấn mạnh vai trò của nhân dân, của con người trong cách mạng, với triết lý sống giản dị mà sâu sắc: Con người sống là phải lao động, có tình thương và lẽ phải. Đó là đạo lý cuộc sống.

Đồng chí Lê Duẩn là hiện thân sinh động của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung kiên với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì tự do - hạnh phúc của Nhân dân. Từ nhà tù thực dân đến chiến khu kháng chiến, từ Nam Bộ thành đồng đến Trung ương Đảng – bất kể trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn thể hiện ý chí cách mạng triệt để, tinh thần tiến công không ngừng, trí tuệ sắc sảo, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao cả trước Đảng và Nhân dân.

img_1745811927093_1745814449139.jpg
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Đối với quê hương Quảng Trị, đồng chí TBT Lê Duẩn, luôn dành một tình cảm sâu nặng, ân tình, thủy chung. Suốt cuộc đời cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hướng về mảnh đất đã sinh thành, chở che, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng đấu tranh trong những ngày đầu cách mạng.

Trong những lần hiếm hoi về thăm quê sau ngày đất nước thống nhất, dù thời gian lưu lại ngắn ngủi, đồng chí luôn dành trọn tình cảm cho nhân dân, cán bộ, các gia đình cách mạng, không quản ngại đến tận thôn bản, trường học, hợp tác xã để thăm hỏi, động viên. Những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của đồng chí vẫn còn in đậm trong ký ức của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại cho Đảng, cho dân tộc một di sản vô cùng quý báu – đó là lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân; là tầm cao trí tuệ, tài năng tổ chức, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo; là đức tính gần gũi, chan hòa, một trái tim đầy nhân ái, và một niềm tin tất thắng vào tiền đồ của dân tộc, kể cả trong những hoàn cảnh gian nan, thử thách khốc liệt nhất.

Tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngay từ năm 2002, tỉnh Quảng Trị đã khởi công xây dựng Khu lưu niệm tại làng Hậu Kiên – nơi đồng chí đã sinh ra và lớn lên, để tri ân, tưởng niệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Năm 2010, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, điều kiện đầu tư ban đầu còn hạn chế, Khu lưu niệm đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu tiếp đón cán bộ, nhân dân và du khách thập phương. Tỉnh Quảng Trị đã chủ động đề xuất và được Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng.

Dự án tập trung vào các hạng mục chính: bảo quản, tu bổ, phục hồi Nhà lưu niệm; nâng cấp Nhà trưng bày - tưởng niệm; xây dựng Nhà quản lý và đón tiếp, cổng chính, bia di tích, bến sông, hệ thống kè, sân vườn, điện, nước, chiếu sáng... Các hạng mục được thiết kế hài hòa, gắn với không gian văn hóa bản địa, đảm bảo công năng đón tiếp, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị gốc di tích về dấu ấn cuộc đời của đồng chí Lê Duẩn.

Hoàn thành công trình đúng vào dịp kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của đồng chí và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là minh chứng của sự quyết tâm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống, đưa các di sản cách mạng trở thành nền tảng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: