Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

(CLO) Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại 44 tỉnh, thành biên giới, tạo nên một hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, một hoạt động an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc...

Chiều 1/2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Chương trình được kết nối trực tuyến với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, các Đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo...

Phát biểu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là các đồng chí quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc những tình cảm sâu nặng, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức phức tạp nhiều hơn so với dự báo, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất các lĩnh vực. Góp phần vào thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham chuc tet can bo chien si bo doi bien phong hinh 1

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Bộ đội Biên phòng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết (ảnh: QĐND).

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu thực hiện tốt các Hiệp ước, Nghị định thư, Hiệp định, Quy chế liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đã ký kết giữa Việt Nam với các nước bạn.

Bộ đội Biên phòng quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng: “Nơi nào khó khăn nhất, Quân đội phải có mặt” và “Bộ đội Biên phòng phải là điểm tựa trên biên giới”; tập trung nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Biên phòng ở tất cả các cấp; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, tạo bước đột phá trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; góp phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU...

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham chuc tet can bo chien si bo doi bien phong hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Bộ đội Biên phòng (ảnh: QĐND).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần "Đồn là nhà, Biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó là phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã, đảng viên Đồn Biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình; tiếp tục thực hiện thật tốt các chương trình, phong trào giúp dân có tính nhân văn rất sâu sắc, lan tỏa sâu rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó máu thịt quân dân như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại 44 tỉnh, thành biên giới, tạo nên một hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, một hoạt động an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc, sự lan tỏa cao, góp phần hỗ trợ cho hàng vạn gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo nơi biên giới có được một cái Tết đủ đầy và ấm áp.

“Việc làm của các đồng chí thực sự là nghĩa cử cao đẹp làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, cần phải tiếp tục phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tặng một số phần quà tới các Đồn Biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các Đồn Biên phòng đang nhận nuôi trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị và các cháu nhỏ là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: