Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ việc đổ bùn, xả thải của Nhà máy tinh bột ViNa

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu giám định bãi chất thải rắn trái phép của Nhà máy tinh bột sắn Vi Na Kon Tum. Trước đó, doanh nghiệp này từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 31/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã Sa Thầy và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh về việc đổ bùn thải, xả thải của Nhà máy tinh bột Vi Na Kon Tum ra môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến vấn đề môi trường của Nhà máy trong thời gian qua. Báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 12/1/2026.

z7382854930583_22ee00a4eb812d1af30ccf920ca3ac8a.jpg
Bãi đổ thải của Nhà máy tinh bột sắn Vi Na Kon Tum

Theo đó, thời gian qua nhiều người dân địa phương đã phản ánh về tình trạng một lượng chất thải (vỏ mì) lớn được đổ cạnh Tỉnh lộ 675 (xã Sa Thầy), nằm ngay bên hông Nhà máy tinh bột sắn Vi Na Kon Tum. Bãi thải có diện tích hàng ngàn m2, không được che phủ bên cạnh là dòng nước thải màu đen, chảy loang ra mặt đất, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Một số người dân sống gần Nhà máy cho biết, tình trạng đổ thải diễn ra đã nhiều năm nay. Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền địa phương, song việc xử lý vẫn chưa được triệt để, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

z7382858290112_db1132902978d506d75a788e471b65ba.jpg
z7382858299315_8fdd6ae527ade0a1343636afd2157248.jpg
Thời gian qua người dân địa phương nhiều lần phản ánh về tình trạng đổ thải của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Liên quan đến những phản ánh của người dân, vừa qua UBND xã Sa Thầy đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại vị trí khu vực bãi thải của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Vi Na.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1ha đất bị đổ vỏ củ sắn. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty trên không được tiếp tục đổ thêm chất thải ra môi trường, đồng thời khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục.

z7382858308507_86b8ee9e12a1677e7c2649586df7cf2b.jpg
z7382858259613_e0ccc5ab35f5ff50c841fd76bf0bea93.jpg
Bãi đổ thải rộng khoảng 1ha

Ông Nguyễn Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Thầy cho biết: “Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên có quy hoạch khoảng 1ha đất làm bãi thải. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các hồ sơ môi trường liên quan.

Vì vậy, việc tự ý đổ chất thải ra đất nông nghiệp như hiện nay là trái quy định, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi lập biên bản, địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu chất thải để giám định, xác định tính chất, mức độ ô nhiễm nhằm xử lý theo quy định”.

z7382862496969_8b0fdaa2ff31bd701481dd071a4bf0e6.jpg
Xe tải chở mì đến Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vi Na Kon Tum

Trước đó, vào năm 2023 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vi Na Kon Tum (thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Vi Na do ông Nghiêm Đức Thuần làm đại diện pháp luật) từng bị UBND xã Sa Nhơn (nay là xã Sa Thầy) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: