Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế trong giai đoạn mới

(CLO) Ngày 25/2, trong không khí ấm áp, trang trọng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới.
3_20260225185851.webp
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong thời gian qua. Ảnh: T.Đ

Tại Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong thời gian qua.

Theo đồng chí Lê Hồng Vinh, mỗi thành quả của ngành Y tế không chỉ được đo bằng những con số chuyên môn, tỷ lệ điều trị thành công hay số lượt khám chữa bệnh, mà còn được thể hiện qua sự hài lòng, niềm tin và sức khỏe của Nhân dân. Đó mới chính là thước đo bền vững và nhân văn nhất đối với một ngành đặc thù, gắn liền trực tiếp với đời sống xã hội.

Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, mô hình bệnh tật thay đổi, áp lực công việc lớn, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, giữ vững y đức của người thầy thuốc; đồng thời chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo hướng hiện đại.

5_20260225190122.webp
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026). Ảnh: T.Đ

Đặc biệt, ngành cần quan tâm thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý, khám chữa bệnh. Việc triển khai bệnh án điện tử, tăng cường quản trị thông minh, tối ưu hóa quy trình chuyên môn không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn mang lại sự thuận tiện, minh bạch cho người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế vì những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 71 năm, ngành Y tế tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

7_20260225190343.webp
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Hới nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026). Ảnh: T.Đ

Đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự tận tâm, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, áp lực điều trị gia tăng, tập thể bệnh viện vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động nâng cao tay nghề, từng bước khẳng định vị thế là cơ sở y tế quan trọng trên địa bàn.

Chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ, đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề, không ngừng học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn, rèn luyện y đức; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

9_20260225190640.webp
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Hới nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026). Ảnh: T.Đ

Những lời động viên, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đã qua, mà còn là định hướng quan trọng để ngành Y tế tiếp tục đổi mới, bứt phá, hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế hiện đại, chất lượng, vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: