Chủ tịch UBND TP.HCM: Bệnh viện Hùng Vương là minh chứng cho năng lực ngành y tế thành phố

(CLO) Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng những thành tựu của Bệnh viện Hùng Vương là minh chứng cho năng lực của ngành y tế thành phố trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến của khu vực và quốc tế.

Ngày 22/8, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và khai trương Đơn vị điều trị không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ (HIFU).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

clo_br_chu-tich-ubnd.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo ông Nguyễn Văn Được, danh hiệu Anh hùng Lao động là phần thưởng cao quý, không chỉ là niềm vinh dự đối với tập thể bệnh viện mà còn đối với toàn ngành y tế TP.HCM. Đây là sự ghi nhận đối với trí tuệ, trách nhiệm, y đức và những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, y bác sĩ, viên chức, người lao động trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Từ một bảo sanh viện nhỏ bé tại Chợ Lớn, Bệnh viện Hùng Vương đã trải qua quá trình dài xây dựng, trưởng thành, trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về sản phụ khoa của thành phố.

Lãnh đạo và nhân dân TP.HCM luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Hùng Vương, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, thử thách.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, trong những tháng ngày cam go của đại dịch COVID-19, giữa tâm dịch, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương đã không quản hiểm nguy, gác lại những lo lắng về an nguy của bản thân để bảo vệ sự sống của các sản phụ.

Từ tình thương và trách nhiệm ấy, Trung tâm H.O.P.E được hình thành, trở thành “chiếc nôi” chăm sóc, che chở những trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19.

clo_br_trao-danh-hieu.jpg
clo_br_traqo-huy-chuong.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bệnh viện Hùng Vương.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây không chỉ là một mô hình y tế được triển khai trong thời điểm đặc biệt mà còn là minh chứng sâu sắc cho y đức, lòng nhân ái và nghĩa tình của người thầy thuốc TP.HCM.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là minh chứng cao đẹp cho y đức, cốt cách nghĩa tình của con người TP.HCM”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Bên cạnh dấu ấn trong công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh, Bệnh viện Hùng Vương còn được đánh giá cao bởi việc tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới quản trị và lấy người bệnh làm trung tâm.

Đặc biệt, việc bệnh viện chủ động tiếp cận và đạt chứng nhận chất lượng quốc tế của Australia về chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và năng lực quản lý bệnh viện (ACHS) được xem là dấu mốc quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, những thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực của một bệnh viện công lập có tầm vóc mà còn cho thấy ngành y tế TP.HCM đủ năng lực tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến của khu vực và quốc tế.

“Những thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của bệnh viện công có tầm vóc, mà còn là minh chứng cho ngành y tế TP.HCM hoàn toàn có thể tự tin hòa nhập với các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu. Bệnh viện Hùng Vương cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhanh chóng đưa những thành tựu y khoa tiên tiến của thế giới vào phục vụ người bệnh.

Trong đó, bệnh viện cần lấy an toàn, chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cao nhất; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ vừa “hồng”, vừa “chuyên”; tăng cường đào tạo, thu hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch, đoàn kết và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ thầy thuốc, người lao động.

“Dù công nghệ y khoa hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định để làm chủ và phát huy hiệu quả những thành tựu đó”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, phát huy vai trò của đơn vị đầu ngành; bảo đảm người dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật y tế chất lượng cao thông qua các cơ chế tài chính, bảo hiểm phù hợp.

Đồng thời, bệnh viện cần phát huy vai trò tuyến cuối, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần hình thành mạng lưới y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm và hiện đại của thành phố.

Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành liên quan được đề nghị tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Bệnh viện Hùng Vương phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; nghiên cứu các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội trên nguyên tắc công khai, minh bạch, lấy lợi ích của người dân làm trên hết.

“TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực và quốc tế. Với truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiếp tục tạo những đột phá mới, trở thành trung tâm sản phụ khoa uy tín, tầm cỡ quốc tế”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Dịp này, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện cũng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

hv.jpg
PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; đồng thời chăm lo đội ngũ nhân viên y tế, bảo đảm an toàn, nâng cao sự hài lòng của người bệnh và đưa những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần người dân hơn.

Tại buổi lễ, bệnh viện cũng chính thức khai trương Đơn vị điều trị không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ (HIFU), ứng dụng trong điều trị u xơ tử cung và u tuyến cơ tử cung lần đầu tiên được triển khai tại một bệnh viện công lập và tại khu vực miền Nam.

Xem thêm

4 bước nhận hỗ trợ sau tai nạn giao thông, có thể nhận tiền trong 10-12 ngày

4 bước nhận hỗ trợ sau tai nạn giao thông, có thể nhận tiền trong 10-12 ngày

(CLO) Để được xem xét hỗ trợ, nạn nhân tai nạn giao thông trước hết phải xác định đúng nhóm đối tượng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trong đó có tài liệu xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể và xác nhận hoàn cảnh kinh tế. Thời gian xử lý, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, khoảng 10-12 ngày làm việc.

Bé gái 27 tháng tuổi suýt nguy hiểm tính mạng sau cú ngã đập đầu

Bé gái 27 tháng tuổi suýt nguy hiểm tính mạng sau cú ngã đập đầu

(CLO) Một cú trượt ngã khi đang vui chơi khiến bé gái 27 tháng tuổi bị tụ máu ngoài màng cứng. Dù ban đầu trẻ vẫn tỉnh táo và được cho về nhà theo dõi, một ngày sau, bé xuất hiện ngủ li bì, nôn nhiều, quấy khóc. Khi nhập viện tuyến trung ương, khối máu tụ đã lớn, kèm vỡ xương chẩm và phù não.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (cơ sở 2): Tăng tốc về đích, mở ra kỳ vọng mới cho y tế Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (cơ sở 2): Tăng tốc về đích, mở ra kỳ vọng mới cho y tế Quảng Trị

Giữa những ngày đầu tháng 8, trên vùng đất xã Ninh Châu, công trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (cơ sở 2) rộn ràng tiếng máy thi công, xe vận chuyển vật liệu nối nhau ra vào, hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng. Không chỉ là một dự án đầu tư công, công trình đang mang theo kỳ vọng của hàng nghìn người dân khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị về một trung tâm y tế hiện đại, nơi người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay trên quê hương mình.

Việt Nam tìm cách giải bài toán 'thừa con trai' trong 10 năm tới

Việt Nam tìm cách giải bài toán 'thừa con trai' trong 10 năm tới

(CLO) Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2035, cứ 100 bé gái chào đời sẽ có khoảng 106 bé trai, đưa tỷ số giới tính khi sinh về gần mức cân bằng tự nhiên. Để đạt mục tiêu, cơ quan này đề xuất kết hợp chế tài pháp luật với chính sách an sinh, hỗ trợ gia đình và thay đổi quan niệm “trọng nam khinh nữ”.

Cà Mau: Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

Cà Mau: Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

(CLO) Nhiều trẻ em dưới 16 tuổi được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, giúp phát hiện sớm những bất thường về tim mạch và mở ra cơ hội điều trị kịp thời cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêm 'bổ não' thành trào lưu ở người già

Tiêm 'bổ não' thành trào lưu ở người già

(CLO) Từ lời giới thiệu của bạn bè, nhiều người cao tuổi tìm đến các mũi tiêm được gọi là “bổ não” với kỳ vọng giảm đau đầu, chóng mặt, cải thiện trí nhớ. Bác sĩ cảnh báo việc tự ý tiêm thuốc không chỉ tiềm ẩn tai biến mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội phát hiện nguyên nhân thực sự.

Trước đó hơn một tháng, người bệnh từng đi tắm suối và có thể đã vô tình uống phải nước suối trong lúc bơi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ lấy ấu trùng sán nhái dài 7 cm khỏi đùi nam thanh niên sau lần đi tắm suối

(CLO) Một nam thanh niên 40 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phát hiện khối u dưới da đùi, không đau nhưng thỉnh thoảng ngứa. Khi phẫu thuật, bác sĩ lấy ra ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7 cm, được xác định thuộc giống Spirometra. Người bệnh cho biết hơn một tháng trước từng tắm suối và có thể đã uống phải nước trong lúc bơi.

Đề xuất mở rộng nguồn tạng từ người chết tuần hoàn

Đề xuất mở rộng nguồn tạng từ người chết tuần hoàn

(CLO) Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đề xuất cho phép lấy tạng từ người chết tuần hoàn, bên cạnh nguồn hiến từ người chết não, nhằm mở rộng cơ hội ghép tạng cho người bệnh.

Cứ ngỡ đã hết hy vọng, thanh niên 19 tuổi chấn thương sọ não hồi sinh diệu kỳ

Cứ ngỡ đã hết hy vọng, thanh niên 19 tuổi chấn thương sọ não hồi sinh diệu kỳ

(CLO) Sau vụ tai nạn giao thông, nam thanh niên 19 tuổi rơi vào hôn mê sâu với chấn thương sọ não nặng, gia đình được tư vấn về tình trạng tiên lượng dè dặt và quyết định đưa người bệnh về. Trên đường về, nhận thấy anh vẫn còn cử động, người thân lập tức gọi cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Ngay sau đó, một ca phẫu thuật cấp cứu gần 4 giờ đã thực hiện thành công, đưa người bệnh trở về từ cửa tử.

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.

Cỡ chữ bài viết: