Chú trọng năng cao kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên

(CLO) "Tích cực, chủ động trong việc trang bị - truyền đạt kiến thức, nhất là kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên đảm bảo sau khi tốt nghiệp ra trường luôn “tinh thông về lý thuyết, thành thạo về kỹ năng, sáng về y đức".

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội trong năm học mới 2020 - 2021 được PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, diễn ra vào ngày 16/11.

PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội cũng như nhiều thách thức cho Việt Nam, đặc biệt là cho giáo dục và đào tạo. Hội nhập sâu rộng trong khu vực và trên thế giới là 1 nhu cầu tất yếu của đất nước, của hệ thống giáo dục và đào tạo nói chung, của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội nói riêng.

“Năm học mới chúng ta vẫn phải hoạt động trong nguy cơ về dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt nam, các tỉnh miền Trung liên tiếp gánh chịu các đợt bão lũ, vậy nên chúng ta đến trường trong tư thế đề phòng vừa học vừa phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất và sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội khi cộng đồng yêu cầu. Năm học 2020 – 2021, những khó khăn, thử thách vẫn còn đó, nhưng một lần nữa, bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm, của thầy trò nhà trường, sự quan tâm sát sao của gia đình cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp các ngành, tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công”- PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn sinh viên tại lễ khai giảng và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn sinh viên tại lễ khai giảng và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp liên kết tuyển sinh với các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội cần. Hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục nhà trường.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện không phải chỉ truyền thụ kiến thức mà cần tăng cường đào tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc. Tích cực, chủ động trong việc trang bị - truyền đạt kiến thức, nhất là kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên đảm bảo học sinh, sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp ra trường luôn “Tinh thông về lý thuyết, thành thạo về kỹ năng, sáng về y đức".

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, chủ động và tích cực trong việc khai thác các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và áp dụng trong giảng dạy.

Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo trong đó tập trung quan tâm xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế, chủ động khai thác liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, từng bước đảm bảo sinh viên nhà trường có việc làm và ổn định thu nhập ngay sau khi tốt nghiệp ra trường…

Tại lễ khai giảng, trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội cũng trao tặng giấy khen cùng những món quà khích lệ, động viên những tân sinh viên nỗ lực vượt khó và có kết quả cao trong kỳ xét tuyển tuyển sinh năm nay.

Tại lễ khai giảng, trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội cũng trao tặng giấy khen cùng những món quà khích lệ, động viên những tân sinh viên nỗ lực vượt khó và có kết quả cao trong kỳ xét tuyển tuyển sinh năm nay.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội nhấn mạnh vai trò của giáo dục nghề nghiệp: “Có thể nói, vị trí, vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được đề cao, giáo dục nghề nghiệp đang chiếm lĩnh vai trò rất quan trọng, cần thiết trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Nếu chúng ta phân luồng không tốt, nhận thức không tốt, là quá lãng phí nhân lực xã hội…”

Qua đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội cũng khẳng định thêm vai trò của mô hình gắn kết giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp và liên kết với nước ngoài trong đào tạo, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

Tại lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội đã tặng giấy khen cùng những món quà khích lệ, động viên những tân sinh viên nỗ lực vượt khó và có kết quả cao trong kỳ xét tuyển tuyển sinh năm nay.

Được biết, trước đó, ngày 15/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội cũng phối hợp với trường Cao đẳng Viễn Đông, tổ chức hội nghị thảo luận kế hoạch triển khai dạy và đưa sinh viên Điều dưỡng sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập, làm việc.

Tại hội nghị, đại diện hai nhà trường đã có những trao đổi và chia sẻ, làm rõ những thắc mắc của sinh viên về chương trình này; chia sẻ cho sinh viên về những cơ hội việc làm trong nước, cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp tại môi trường quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh:“Việc triển khai dạy, đưa sinh viên sang CHLB Đức học tập, làm việc và định cư là “cánh cửa” mở ra nhiều triển vọng và cơ hội đối với sinh viên ngành Điều dưỡng. Chương trình này giúp rút ngắn thời gian, cho sinh viên chủ động học những kiến thức phù hợp và bám sát nhu cầu của nhà tuyển dụng”.

Tạ Thành

Xem thêm

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Cỡ chữ bài viết: