Chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung với chủ đề “Đi qua giông bão”

(CLO) Những ngày này, cả nước cùng nhau hướng về “khúc ruột miền Trung” với sự cảm thông và tinh thần sẻ chia sâu sắc. Các cựu học sinh PTTH niên khóa 1991-1994 toàn Hà Nội (9194 Hà Nội) đã quyết định tổ chức một đêm nhạc để gây quỹ ủng hộ mang tên “Đi qua giông bão”.

Đau thương mất mát chồng chất…

Cả nước cùng nhau hướng về “khúc ruột miền Trung” với sự cảm thông và tinh thần sẻ chia sâu sắc. Các cựu học sinh PTTH niên khóa 1991-1994 toàn Hà Nội (9194 Hà Nội) đều nghĩ phải làm cái gì đó vì miền Trung. Qua sự gợi ý của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, chúng tôi quyết định tổ chức một đêm nhạc để gây quỹ ủng hộ. Và chương trình nghệ thuật “Đi qua giông bão” đã được khởi động.

Thời gian quá gấp gáp, với khối lượng công việc đồ sộ cho một đêm nhạc, từ xin giấy phép, sản xuất sân khấu, phát hành vé, huy động tài trợ… Khi nêu ý tưởng chương trình để bàn bạc, rất nhiều ý kiến ủng hộ, rất nhiều tin nhắn động viên cũng như sẵn sàng đồng hành. Đặc biệt, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cùng Công ty Cổ phần Nghệ thuật Nguyễn Việt Thanh (Nguyen Viet Thanh Production House) đã tài trợ hoàn toàn kinh phí sản xuất chương trình.

“Đi qua giông bão” do đạo diễn Nguyễn Việt Thanh (Nguyen Viet Thanh Prodution House) cùng nhóm Cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 91-94, kết hợp với Đài PTTH Hà Nội và Nhà hát Lớn phối hợp tổ chức thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 31/10/2020 với sự tham gia của các nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Tấn Minh, Trọng Tấn, Ngọc Khuê, Đinh Hiền Anh, Đông Hùng, Bảo Trâm, Lương Ngọc Diệp, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Anh Duy, Nhóm Be Singer & các nghệ sĩ 91-94 Hà Nội.

Empty

Đêm nhạc sẽ gồm 3 chương:

· Chương 1: Hát về anh – tri ân và vinh danh những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong mùa giông bão 2020.

· Chương 2: Hà Nội hướng về miền Trung – Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bằng việc đấu giá một số vật phẩm như áo của cầu thủ Công Phượng, bình gốm, tranh thêu của người khuyết tật...

· Chương 3: Nêu lên thông điệp “Giữ màu xanh – Trồng hi vọng”, phát động chiến dịch trồng cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên đến mọi người.

“Đi qua giông bão”, để tri ân và tưởng nhớ những tấm gương đã ra đi vì sự an nguy của nhân dân. Đi qua giông bão, để lại sự tổn thất nặng nề về tài sản, con người của đồng bào miền Trung. Đi qua giông bão, để thấy cần phải chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên. Đi qua giông bão, để gặp những ngày nắng…

Cho đến thời điểm này, khi thông tin về chương trình “Đi qua giông bão” đã và đang được lan tỏa, cũng là lúc các hoạt động gây quỹ trong nội bộ nhóm cựu học sinh PTTH niên khóa 1991-1994 toàn Hà Nội, diễn ra một cách sôi nổi, gấp gáp nhất có thể. Từ những nhóm nhỏ cho đến cá nhân, đâu đâu cũng đang nỗ lực vì một điều gì đó ý nghĩa hơn, vì một hoạt động nhân ái được lan tỏa rộng rãi hơn… dành cho đồng bào miền Trung. Tài khoản dành riêng cho hoạt động gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung đã nhận được một khoản đóng góp đáng kể từ các thành viên 9194 Hà Nội, đang sinh sống và công tác trên khắp mọi miền đất nước cũng như các bạn ở nước ngoài.

“Hy vọng là 9194 Hà Nội chúng tôi không chỉ có được một hoạt động hữu ích dành cho đồng bào miền Trung mà qua đây, chúng tôi cũng xin được lan tỏa, xin được là những người đi trước trong các hoạt động thiện nguyện đối với các nhóm cựu học sinh PTTH toàn Hà Nội, để chúng ta cùng góp một chút công sức bé nhỏ trong nỗ lực chia sẻ, sát cánh cùng đồng bào miền Trung ruột thịt” - anh Nguyễn Đức Hiệp, thủ lĩnh nhóm cựu học sinh PTTH niên khóa 1991-1994 toàn Hà Nội, chia sẻ.

Không chỉ là hoạt động gây Quỹ

Cũng theo anh Nguyễn Đức Hiệp, trong đêm nghệ thuật “Đi qua giông bão” tới đây, nhóm 9194 Hà Nội còn mong muốn được truyền tải những thông điệp về việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường sống quanh ta nói riêng. “Với hơn 10.000 thành viên, chúng tôi nghĩ rằng mỗi hoạt động dù nhỏ thôi của mỗi thành viên chúng tôi, cũng đã góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Qua đó, thông điệp bảo vệ môi trường sẽ được truyền tải một cách sát thực và ý nghĩa hơn. Đặc biệt, trong đêm nghệ thuật Đi qua giông bão tới đây, thông điệp bảo vệ môi trường sẽ một lần nữa được nhóm 9194 chúng tôi đề cập tới thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, hy vọng rằng thông điệp được lan tỏa một cách rộng rãi, mạnh mẽ và ý nghĩa hơn”.

Sẻ chia cùng đồng bào miền Trung

Với mong muốn được sẻ chia, đóng góp cùng nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 gửi tới đồng bào miền trung, chỉ trong một thời gian ngắn các nghệ sỹ được mời đều nhận lời tham dự chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung, với chủ đề “Đi qua giông bão". Toàn bộ các nghệ sỹ tham gia chương trình sẽ không nhận tiền thù lao của đêm diễn, để có thể dành trọn vẹn tình cảm đẻ gửi tới đồng bào miền Trung.

Miền Trung ơi, chúng tôi sẽ về

“Trong khi nỗ lực chuẩn bị cho đêm nghệ thuật, các thành viên 9194 Hà Nội chúng tôi cũng đã và đang nỗ lực liên hệ với đồng bào miền Trung để khảo sát, để tìm hiểu một cách chính xác nhất nhu cầu của đồng bào trong cuộc sống sau bão lũ hiện nay. Qua đó, chúng tôi sẽ nhóm họp và quyết định sử dụng toàn bộ số tiền gây quỹ một cách hiệu quả nhất. Đó có thể là một công trình, một sự đóng góp, sẻ chia… hay các hoạt động ý nghĩa khác mà có thể góp một phần nhỏ công sức của chúng tôi trong nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau bão lũ của đồng bào miền Trung. Miền Trung ơi, chúng tôi sẽ về, chúng tôi sẽ đến với đồng bào ạ”- chị Phạm Ánh Dương, đại diện Ban quản trị nhóm nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994, chia sẻ.

Được thành lập cách đây hơn 5 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 (hiện có hơn 11 nghìn thành viên) đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có thể kể ra đây như hoạt động Hiến máu nhân đạo đã trở thành định kỳ, 2 lần trong năm (Hỗ trợ suất ăn và viện phí cho các bệnh nhân nghèo, hỗ trợ trang thiết bị y tế); hoạt động làm sạch Hồ Tây, trao tặng thùng rác, góp phần bảo vệ môi trường của thủ đô tổ chức tháng 6/2017, hưởng ứng phong trào Sống đẹp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống tôi yêu” hồi tháng 9/2017, Phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu, bia - không lái xe" hôm 12/5/2019.

Bên cạnh đó, nhóm cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn của nhóm... và các hoạt động thiện nguyện khác do các nhóm thành viên tổ chức với mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình để các hoạt động xã hội thêm phần ý nghĩa.

PV

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Cỡ chữ bài viết: