Chương trình “Trái tim cho em” đổi mới sau 17 năm

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam công bố các đổi mới quan trọng trong chương trình "Trái tim cho em", nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cứu chữa cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim. Những thay đổi này thể hiện cam kết lâu dài của chương trình trong việc đóng góp cho cộng đồng, giúp nhiều trẻ em nghèo trên cả nước tiếp cận cơ hội sống khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Sau 17 năm triển khai với hơn 188.850 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh, 7.327 ca phẫu thuật thành công và tổng số tiền quyên góp gần 250 tỷ đồng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế và mở rộng tác động xã hội, chương trình “Trái tim cho em” sẽ có những đổi mới mang tính bước ngoặt như sau:

Mở rộng đối tượng hỗ trợ: nâng tuổi hỗ trợ từ trẻ em dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi, nhằm tăng tính bao phủ và hỗ trợ tài chính cho trẻ em chưa đến tuổi lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.

ttce_1.jpg

Mở rộng danh mục khám chữa bệnh: từ 22 bệnh tim bẩm sinh lên tổng cộng 45 bệnh. Điều này giúp chương trình bao trùm không chỉ các bệnh tim bẩm sinh mà cả những bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Danh mục mới đã được tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện đồng hành.

Nâng mức hỗ trợ tài chính: từ mức hỗ trợ tối đa 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho mỗi ca bệnh, tạo cơ hội cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận phương pháp y tế hiện đại, tăng hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

ttce_2.jpg

Tăng số lượng chương trình khám sàng lọc: dự kiến mỗi năm tăng 20% số chương trình khám sàng lọc, nhằm tối đa số lượng trẻ em được cứu chữa. Ban tổ chức sẽ tập trung vào các tỉnh/thành phố, phường/xã nghèo, khó khăn, đồng thời phối hợp với các tổ chức y tế, bác sĩ xác định các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Những đổi mới này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng quỹ, cứu sống thêm nhiều trẻ em. Viettel cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, các bệnh viện và cộng đồng để mang lại lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.

ttce_3.jpg

Ông Đỗ Minh Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Với Viettel, chương trình 'Trái tim cho em' không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh đặc biệt mà chúng tôi theo đuổi suốt gần hai thập kỷ qua. Mỗi trái tim trẻ thơ được cứu sống là thêm một giấc mơ có cơ hội được thực hiện. Viettel cam kết sẽ tiếp tục mở rộng nguồn lực, tối ưu hiệu quả hỗ trợ, để không một trẻ em nghèo nào mắc bệnh tim bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình dự kiến triển khai các hoạt động gây quỹ trong quý III/2025. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu và kéo dài nhất do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng, cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Bà Vũ Thanh Thuỷ - Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt - khẳng định: “Trong suốt 17 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng nghìn câu chuyện hồi sinh kỳ diệu từ các em nhỏ mắc bệnh tim. Những đổi mới lần này sẽ giúp chương trình tiếp cận thêm nhiều trẻ em, hỗ trợ sâu và kịp thời hơn. Quỹ Tấm lòng Việt cam kết đồng hành cùng Viettel và các bệnh viện để mỗi đóng góp từ cộng đồng được chuyển hóa thành cơ hội sống trọn vẹn cho các em.”

ttce_4.jpg

TS.BS Cao Đằng Khang - Trưởng khoa Phẫu Thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: “Việc mở rộng danh mục bệnh lý và nâng mức hỗ trợ tài chính sẽ tạo điều kiện để các bệnh nhi mắc bệnh tim, dù ở mức độ phức tạp hay hiếm gặp, có cơ hội điều trị bằng những phương pháp tiên tiến nhất. Đây là bước tiến quan trọng cho ngành y tế tiếp cận và cứu sống thêm nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.”

Tập đoàn Viettel với thế mạnh về công nghệ trong thời gian tới sẽ phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam nâng cấp website chương trình với những tính năng mới như: công khai danh sách ủng hộ, gây quỹ online, hỗ trợ bệnh nhân thao tác trực tiếp để tiếp kiệm thời gian, chi phí…

Trái Tim Cho Em là chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động được khởi xướng năm 2008 bởi Tập đoàn Viettel và Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, cùng sự đồng hành của các bệnh viện lớn. Hoạt động thăm khám diễn ra tại các tỉnh, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, để phát hiện sớm bệnh và chi trả toàn bộ chi phí điều trị hoặc phẫu thuật. Tập đoàn Viettel duy trì gần 1.000 cửa hàng làm điểm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các bệnh viện lớn để nâng cao năng lực y tế.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: