Chuyên gia y tế: Nguy cơ ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức không lớn!

(CLO) Theo chuyên gia, hiện nay người dân thành phố Hà Nội đã tiêm chủng, cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Việt Đức cũng đã được tiêm nên Hà Nội không thể bùng phát dịch.

Hà Nội không thể bùng phát dịch

Trong ngày 2/10, chùm ca bệnh tại ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức và khu vực xung quanh bệnh viện này ở địa bàn quận Hoàn kiếm đã ghi nhận 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Việc xuất hiện ở dịch COVID-19 ở Bệnh viện Việt Đức đang khiến nhiều người lo lắng, thậm chí không ít người lo sợ dịch bệnh sẽ phức tạp như tại các ổ dịch ở Bệnh viên K Tân Triều, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hay Bệnh viện Phổi trước đây.

chuyen gia y te nguy co o dich tai benh vien viet duc khong lon hinh 1

Hiện nay ổ dịch ở Bệnh Viện Việt Đức đang được cơ quan chức năng phong tỏa, kiểm soát (ảnh Quang Hùng).

Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Theo ông Nga nguy cơ tại ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức không lớn.

“Hiện nay tình thế đã khác, nhiều nơi người dân đã được tiêm vắc xin. Hiện nguy cơ ở một số tỉnh người dân đi về chưa tiêm vắc xin thì cần cảnh giác. Còn Hà Nội không thể bùng phát dịch” – ông Nguyễn Huy Nga nhận định.

Vị chuyên gia này cho rằng, có thể có người dương tính nhưng khó thể thành bệnh nặng. Nhất là nhân viên y tế vì đã tiêm hai mũi văc xin. Do đó, nếu có nhiễm thì chỉ là người mang virus SARS-CoV-2 chứ không phải người mang bệnh.

Những người tiêm chủng đầy đủ có thể lây bệnh cho người khác nhưng khả năng lây của những người này cũng rất thấp. Chỉ cần tuân thủ 5K là ổn. Người ở Bệnh viện Việt Đức về quê thì nên đưa đi cách ly, nếu chưa tiêm vắc xin thì cần phải cẩn thận.

Không cần phong tỏa hoàn toàn Bệnh viện Việt Đức

Hiện nhiều người quan tâm, khi chuyển sang sống chung với dịch COVID-19 nếu có bệnh nhân dương tính mà phong tỏa cả bệnh viện liệu còn phù hợp với bối cảnh mới.

Theo ông Nguyễn Huy Nga, các bệnh viện trong bối cảnh mới phải cảnh giác, hiện COVID-19 đã lan rộng trong cộng đồng thì việc xuất hiện những ca dương tính trong bệnh viện là điều được đoán trước.

Chống dịch ở các bệnh viện đã khác với trước đây. Nếu trước đây là phấn đấu theo zero F0 nhưng bây giờ là sống chung với dịch.

Bệnh viện Việt Đức hiện đang bị phong tỏa nhưng theo ông Nguyễn Huy Nga đây là bệnh viện tuyến cuối, cấp cứu các ca nặng nếu như không có phương án thích hợp thì nhiều bệnh nhân nặng sẽ không được cứu. Do đó nên ưu tiên để cứu chữa bệnh nhân nặng.

Hiện các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã tiêm hai mũi vắc xin, nếu nhiễm bệnh đa số không có triệu chứng và có thể làm việc một cách bình thường. Do đó, việc phong tỏa bệnh viện cần phải cân nhắc.

“Cán bộ nhân viên bệnh viện Việt Đức đã tiêm hai mũi vắc xin rồi nên chỉ cần thực hiện 5k. Tiến hành xét nghiệm thường xuyên để phát hiện có dương tính hay không chứ không nên phong tỏa” – ông Nga nhấn mạnh.

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa đặc biệt tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế, một trong những trung tâm phẫu thuật lớn của cả nước. Bệnh viện có 1.500 giường với hơn 2.200 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế.

Xem thêm

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Cỡ chữ bài viết: