Có nên kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên khi điểm học bạ vênh tốt nghiệp?

(CLO) Nhiều nơi, điểm tổng kết trong học bạ cao, không phản ánh đúng năng lực của học sinh. Chính vì vậy, việc so sánh học bạ và điểm thi tốt nghiệp rất cần thiết.

Đối sánh điểm thi tốt nghiệp với điểm học bạ

Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành đối sánh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm tổng kết trong học bạ. Việc đối sánh này sẽ làm rõ được việc có sự vênh nhau hay không trong công tác đánh giá học sinh qua kỳ thi và đánh giá học sinh trong học bạ.

Xét về mặt lý thuyết theo các chuyên gia thì kết quả học tập và rèn luyện được Hiệu trưởng nhà trường ký xác nhận trong học bạ của mỗi học sinh là đánh giá chính xác nhất về chuẩn kiến thức và kỹ năng và một số năng lực và phẩm chất cơ bản của mỗi học sinh.

Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành đối sánh điểm thi tốt nghiệp với điểm đánh giá trong học bạ (ảnh minh họa - Minh Triết).

Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành đối sánh điểm thi tốt nghiệp với điểm đánh giá trong học bạ (ảnh minh họa - Minh Triết).

Quy chế đánh giá học sinh THPT của Bộ GD&ĐT được xây dựng trên cơ sở kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, đánh giá định lượng kết hợp với đánh giá định tính.

Do vậy, kết quả học tập và rèn luyện được ghi trong học bạ là kết quả thực chất quá trình giáo dục của mỗi học sinh trong trường.

Trong khi, kết quả thi tốt nghiệp THPT, thực chất là kết quả đánh giá theo quy mô lớn, theo mức độ và nội dung theo đề thi minh họa tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Lý thuyết thì hai cách đánh giá này phải có sự tương đồng, không khác biệt quá xa nhau. Thực tế, trong nhiều năm qua, kết quả thi THPT quốc gia môn Lịch sử, mông tiếng Anh luôn kém, phổ điểm thấp, vênh với kết quả đánh giá trong học bạ.

Các chuyên gia giáo dục đã mổ xẻ, phân tích nhưng việc thay đổi kết quả thi của hai môn học này vẫn chậm. Nếu lấy kết quả thi mà đưa đối sánh với kết quả tổng kết trong học bạ của học sinh chắc chắn sẽ vênh. Do đó, việc quy trách nhiệm lại càng khó khăn.

Do đó, thông tin năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng việc phân tích phổ điểm giữa học bạ, điểm thi để ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau khiến nhiều người chờ đợi việc ràng buộc trách nhiệm sẽ được thực hiện như thế nào.

Thậm chí, có  ý kiến cho rằng nếu điểm tổng kết trên trời mà điểm thi thấp thì cần xem xét trách nhiệm các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng, không thể lôi hiệu trưởng, giáo viên ra kỷ luật bởi như vậy là không hợp lý.

Kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên được không?

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Giáo sư Phạm Tất Dong (Phó chủ tịch hội khuyến học Việt Nam) cho rằng, rất khó để quy trách nhiệm cho các nhà trường. Bởi kết quả thi kém có nhiều nguyên nhân không chỉ do nhà trường dạy. Việc này có cả trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo.

Nếu có sự vênh nhau giữa thi và học thì cần thiết phải được rút kinh nghiệm, tìm cách khắc phục chứ quy trách nhiệm rất khó. Không nên quản lý theo cách quy trách nhiệm, xử lý kỷ luật vì không thể kể tội các cấp dưới còn Bộ lại đứng ngoài.

“Nói dối đã tồn tại lâu trong giáo dục nên khó thể quy tội. Đánh giá chất lượng giáo dục không nên tin vào học bạ. Bệnh thành tích trong giáo dục tồn tại nhiều năm, đua nhau nói dối nên muốn xử lý, chấn chỉnh là rất khó, cần thời gian” – ông Phạm Tất Dong nhấn mạnh.

Trước đó, tại tại hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 ngày 8/5, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm nay Bộ có chủ trương ngay sau khi có phổ điểm các môn thi thì sẽ đối sánh với học bạ điện tử để thấy chất lượng thực với chất lượng quá trình do đó các trường đại học có thể căn cứ vào đó để xem xét.

"Điểm học bạ cao vút cả lên, học bạ long lanh, nhưng phổ điểm thi tốt nghiệp lại tụt xuống thì nhà trường đấy phải đặt câu hỏi, xã hội sẽ xem xét. Chúng ta phải ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau, dần dần sẽ có sự minh bạch tốt hơn”. 

Minh Triết

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: