Có người thân bên cạnh thai phụ mắc COVID-19 sẽ vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn!

Những hình ảnh trong một bộ phim tài liệu mới đây về  những người phụ nữ mang thai, không người thân bên cạnh một mình “đơn thương, độc mã” trong phòng bệnh COVID-19 khiến ai xem cũng xót xa.

Những người phụ nữ bụng bầu nặng nề, trong cơn nguy kịch vì COVID-19 chỉ mong được nghe tiếng nói của chồng động viên. Một tiếng động viên của chồng qua điện thoại với họ như tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Giúp họ cố gắng hơn trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này.

co nguoi than ben canh thai phu mac covid 19 se vuot qua benh tat de dang hon hinh 1

Các thai phụ mắc COVID-19 nếu có người thân đồng hành sẽ dễ dàng hơn để vượt qua bệnh tật (ảnh nguồn internet).

Anh Trần Ngọc Quân ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, phụ nữ mang bầu nhất là những tháng cuối họ rất mệt mỏi, ăn ngủ đều khó khăn. Giờ bệnh tật không có chồng hay người thân chăm sóc bên cạnh thì quá vất vả.

“Nhìn trên truyền hình, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của những phụ nữ mang thai những tháng cuối mà thấy đau lòng.

Tôi cho rằng, cần tạo điều kiện để chồng hoặc người nhà khỏe mạnh vào viện cùng đồng hành với những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng” – anh Quân bày tỏ quan điểm.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thu Phương ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, phụ nữ mang thai, nhất những tháng cuối gần sinh nếu không có chồng, người thân bên cạnh thì rất lo lắng, mệt mỏi. Nếu mắc bệnh COVID-19 nữa thì càng mệt mỏi.

Việc một mình trong viện không có người nhà là một thử thách quá khó đối với họ. “Nếu có phương án an toàn, tôi nghĩ nên cho người thân vào hỗ trợ họ trong lúc khó khăn này, cùng động viện sát cánh cùng họ” – chị Phương nêu ý kiến.

Để có góc nhìn khoa học hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với Phó Giáo sư, tiến sĩ Phạm Duệ, nguyên Trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Trước ý kiến nên cho phép người nhà vào chăm sóc thai phụ mắc COVID-19, bác sĩ Phạm Duệ cho rằng rất cần.

Vì theo bác sĩ Phạm Duệ: “Người phụ nữ mang thai lại bị COVID rất cần sự động viên chăm sóc của người thân, nhất là của chồng.

Sự động viên chăm sóc của người thân chắc chắn sẽ nâng đỡ cả tinh thần và thể chất giúp họ vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn”.

Trước lo lắng của nhiều người về việc làm sao được an toàn khi vào chăm bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Phạm Duệ cho rằng, trước hết họ phải được phép của bệnh viện nơi người thân họ nằm viện.

Người vào chăm sóc phải tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, mang đồ bảo hộ, khẩu trang 3M, N95, kính che mặt và tuân thủ quy định cũng như hướng dẫn của bệnh viện.

Theo bác sĩ Phạm Duệ, các chăm sóc điều trị khác do bác sĩ và điều dưỡng thực hiện.

Có 1 việc mà người thân có thể giúp được là lúc bệnh nhân khó thở, phải ngồi thở rất mệt, thì người chồng có thể làm chỗ dựa thực sự cho người vợ, ngồi sau đưa lưng cho vợ dựa, hoặc cho vợ dựa vào vai để ngủ ngồi.

Ngoài ra, họ sẽ giúp người bệnh ăn uống, đút từng thìa cháo, ngụm nước phối hợp nhịp nhàng giữa ăn và thở để tránh ngạt thở.

Do đó, nếu có người thân vào hỗ trợ thì đó là may mắn, hạnh phúc của người bệnh.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: