Cổ phiếu Grab giảm gần 40% sau khi báo lỗ 1 tỷ USD

(CLO) Grab, công ty khởi nghiệp Đông Nam Á nổi tiếng với "siêu ứng dụng", đã có một ngày tồi tệ vào thứ Năm. Sau khi báo cáo thu nhập đáng thất vọng, cổ phiếu của công ty dịch vụ gọi xe đã giảm tới 37% tại New York.

Công ty báo cáo doanh thu quý 4 là 122 triệu đô la, giảm 44% so với năm trước, vì công ty tuyên bố rằng họ đã "đầu tư trước để tăng trưởng" số lượng tài xế của mình.

Trong cùng kỳ, công ty này đã lỗ khoảng 1,1 tỷ đô la, mà phần lớn là do chi phí phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Hoa Kỳ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm ngoái.

co phieu grab giam gan 40 sau khi bao lo 1 ty usd hinh 1

Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam..

Cổ phiếu của Grab đã giảm 0,9% trong giao dịch sau giờ làm việc vào thứ Năm, ở mức khoảng 3,28 đô la.

Sự sụt giảm diễn ra ba tháng sau khi công ty ra mắt Nasdaq, đây là công ty lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Đông Nam Á trên Phố Wall.

Grab (GRAB) đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 12 bằng cách hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, hay còn gọi là SPAC. Công ty đã huy động được 4,5 tỷ đô la trong thương vụ và được định giá gần 40 tỷ đô la.

Ngược lại, công ty hiện có giá trị khoảng 12,3 tỷ đô la dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại.

Grab được thành lập vào năm 2012, và nhanh chóng vươn lên trở thành công ty tư nhân giá trị nhất Đông Nam Á trước khi IPO.

Họ đã mua lại mảng kinh doanh Đông Nam Á của Uber vào năm 2018 và từ đó đã mở rộng sang nhiều loại dịch vụ khác, bao gồm giao đồ ăn, thanh toán kỹ thuật số và thậm chí cả dịch vụ tài chính.

Trong những năm gần đây, công ty đã tự định vị mình là một "siêu ứng dụng", cho phép người dùng làm mọi thứ, từ đặt sách đến mua bảo hiểm và cho vay. Theo báo cáo thu nhập gần đây nhất của Grab, khoảng 24 triệu người sử dụng ứng dụng này mỗi tháng để thực hiện giao dịch trên 480 thành phố ở tám quốc gia vào năm 2021.

Bất chấp khoản lỗ khá lớn, Grab vẫn "duy trì vị trí dẫn đầu danh mục trên tất cả các ngành dọc cốt lõi của chúng tôi", Giám đốc tài chính Peter Oey cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn tập trung vào con đường dẫn đến lợi nhuận và sẽ tiếp tục cải thiện tính kinh tế đơn vị của mình.

Lê Na (Theo CNN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: