Cơ quan Công an Cầu Giấy: Quyết định khởi tố vụ án bé lớp 1 trường Gateway tử vong

(CLO) Ông Trần Văn Hóa - Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy cho biết, sáng nay (7/8) cơ quan Công an quận đã quyết định khởi tố vụ án đối với vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên ô tô với tội danh “vô ý gây chết người”.
Ông Phạm Ngọc Anh (Trưởng phòng giáo dục quận Cầu Giấy) trả lời báo chí trong buổi họp báo. Ảnh: Hùng Long

Ông Phạm Ngọc Anh (Trưởng phòng giáo dục quận Cầu Giấy) trả lời báo chí trong buổi họp báo. Ảnh: Hùng Long

11h30 cùng ngày, Uỷ ban nhân dân quận (UBND) Cầu Giấy có cuộc họp báo thông tin về vụ bé Lê Hoàng L. lớp 1, trường Gateway tử vong. Đồng chí Chủ tịch UBND quận cho biết, sáng nay UBND quận đã yêu cầu nhà trường báo cáo và giải trình sự việc. 

Về phía Công an quận Cầu Giấy, sau khi nhận được tin báo phát hiện cháu bé chết trên xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B - 069- 56, công an Cầu Giấy đã có điều tra sơ bộ và thông tin như sau:

Chiếc xe xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B - 069- 56 được xác định do ông  Doãn Qúy Phiến, sinh năm 1966 là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường Tiểu học quốc tế Gateway  từ bãi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Thị Bích Quy để đi đón 13 học sinh, trong đó có em Lê Hoàng L. đến trường. 

Đến khoảng 7h25', ông Phiến điều khiển xe ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường Gateway. Sau đó, chị Quy có đưa các cháu xuống xe ô tô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi chị Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe về bãi của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền và gửi ô tô tại đó.

Đến 15h30' cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ô tô đến Trường tiểu học quốc tế Gateway để đón các cháu học sinh. Khi Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô, lúc này chị Quy không thấy cháu L. nên có nhờ các cô đi tìm cháu, còn chị Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi chị Quy mở xe ô tô thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L. vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L vào bệnh viện E để cấp cứu".

Liên quan tới vụ việc, ông Trần Văn Hóa - Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy cho biết: “Hiện tại vụ án đang tiến hành điều tra nên thông tin chưa thể công bố. Cũng theo ông Hóa, căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu, cơ quan điều tra đã ký quyết định khởi tố vụ án về tội vô ý gây chết người. Ngoài ra, đơn vị này sẽ thu thập toàn bộ quá trình sự việc để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan”.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy - cho biết: "Đây là sự việc rất đau lòng đối với gia đình cháu bé, và đề nghị dư luận không “đào sâu” về tình tiết vụ việc để tránh những thông tin thất thiệt và gây ảnh hưởng xấu đến các ban ngành liên quan".

Về vấn đề quản lý học sinh, phương tiện đưa đón học sinh tại các trường, ông Ngọc Anh- Trưởng phòng giáo dục quận Cầu Giấy khẳng định: "Vụ việc này là tai nạn do người lớn gây ra. Về nguyên tắc, nhà trường phải thông báo cho phụ huynh học sinh tình hình đến lớp hàng ngày. Nhưng trường hợp này có lẽ là do phần mềm của nhà trường mới đưa vào sử dụng nên xảy ra lỗi. Và tôi cũng khẳng định là vụ việc này có trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm".

Cũng theo lời ông Ngọc Anh, trong quy định thì không có trường nào gọi là trường quốc tế, chỉ ghi là trường tiểu học. Chữ Quốc tế có thể là do các trường tự quảng bá lên để thu hút học sinh.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc không xuất hiện đại diện của nhà trường trong cuộc họp báo, ông Ngọc Anh cho biết, từ đêm hôm qua phía đại diện nhà trường đang cùng đoàn và gia đình nhà anh Sơn đưa cháu L về quê an táng tại tỉnh Thanh Hóa.

Lương Minh - Hùng Long

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: