Cơ quan điều tra thu thập tài liệu để làm rõ vi phạm của Công ty Nhật Cường

(CLO) Trong quá trình xác minh về Công ty Nhật Cường, cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu liên quan đến các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội để làm rõ vi phạm nếu có.
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019 vừa diễn ra vào chiều tối nay (1/8), báo chí nêu câu hỏi: Vừa qua, Bộ Công an đã có công văn gửi TP. Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tra vụ án về Công ty Nhật Cường, như vậy liệu có phải Bộ Công an điều tra về dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà Công ty Nhật Cường cung cấp cho TP. Hà Nội hay không?

Trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Về vụ án Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh, buôn lậu, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

“Trong quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an phải thu thập tài liệu liên quan đến các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động để làm rõ vi phạm nếu có", ông Quang nói.

Về đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Hải Phòng, Trung tướng Lương Tam Quang thông tin: Ngày 27/7, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng phá chuyên án đường dây đánh bạc tại khu đô thị do Công ty Hiệp Phong làm chủ đầu tư.

Theo ông Quang, với tội phạm công nghệ cao, thì yếu tố bí mật bất ngờ, đồng bộ các biện pháp là quan trọng vì các chứng cứ điện tử, nếu để sơ suất có thể bị tiêu huỷ, gây khó khăn trong làm rõ việc truy tố các đối tượng.

Trong chuyên án này, Bộ Công an hoàn toàn chủ động phối hợp tổ chức đấu tranh, tạm giữ 395 đối tượng, trong đó 19 người khai báo tạm trú, còn các đối tượng khác lợi dụng du lịch vào Việt Nam. Qua xác minh, các đối tượng phạm tội bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa phát hiện bị hại nào là người Việt Nam.

Lắng nghe ý kiến triển khai quy hoạch báo chí

Liên quan đến Quy hoạch báo chí của Chính phủ và kế hoạch triển khai của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi: Khi triển khai Quy hoạch báo chí, các báo của Hội và Hiệp hội sẽ xuống tạp chí. Tại Báo Giáo dục Việt Nam, Ban Biên tập có họp và thông báo với nhân viên là 80% nhân sự của báo sẽ bị cắt giảm nếu xuống tạp chí. Như vậy, nhiều người người làm báo bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Quy hoạch báo chí và có thể sẽ mất việc làm. Phóng viên đề nghị cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông có chỉ đạo gì với các báo về vấn đề này?

Về nội dung này, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị cho ý kiến và thông qua từ năm 2015. Sau đó, lãnh đạo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí.

Trong quá trình này, lãnh đạo Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã lắng nghe các ý kiến các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí trong đó có Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

“Về Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, theo tôi được biết thì có 19 người đang được ký hợp đồng dài hạn. Vì vậy, so với các cơ quan báo chí khác, nếu phải chuyển về tạp chí thì số lượng giảm không nhiều”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đang xác minh 28 doanh nghiệp liên quan đến Asanzo

Về việc Asanzo có bán hàng Trung Quốc dán mác Việt, lừa dối người tiêu dùng hay không, báo chí cho rằng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành báo cáo xác minh, chậm nhất ngày 30/7. Đến nay đã qua mốc thời gian này, sơ bộ kết luận của các bộ, ngành ra sao? Có khó khăn gì trong quá trình kiểm tra hay không khi mà cách đây vài ngày, Chánh Văn phòng của Ban Chỉ đạo 389 cho biết phải tới 30/8 mới có kết luận vụ việc?

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, việc kiểm tra vụ Asanzo, Thủ tướng có chỉ đạo liên quan đến các bộ, ở đây còn liên quan đến các Bộ Công an, Công Thương, Khoa học - Công nghệ.

Theo bà Vũ Thị Mai, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính đang xác minh thông tin vụ việc này bởi liên quan đến 28 doanh nghiệp có các hoạt động xuất khẩu liên quan đến Công ty Asanzo, cũng như xác minh đối với Tập đoàn Asanzo, các siêu thị, nhà bán lẻ các sản phẩm của Asanzo.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính cũng kiểm tra thông tin với cơ quan thuế về giao dịch phát sinh liên quan cũng như xác minh thông tin với Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, xác minh những nhãn hiệu là hàng Việt Nam chất lượng cao và những thông tin khác.

“Chúng tôi đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt và khi có đầy đủ thông tin sẽ công bố với các cơ quan thông tấn, báo chí về vấn đề này”, bà Vũ Thị Mai khẳng định.

Liên quan đến thông tin Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức đám cưới nhiều ngày, có nhiều xe “biển xanh”, “biển đỏ” đến dự, phóng viên đề nghị được biết quan điểm của Người Phát ngôn Chính phủ về việc này.

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay, hiện nay, Bộ Nội vụ chưa được báo cáo về sự việc này. Tuy nhiên, nếu đúng thông tin báo chí đưa thì phải xem xét tổng thể vi phạm quy định văn hóa hiếu hỉ địa phương, vi phạm đến đâu xử lý đó.

Ông Nguyễn Trọng Thừa cho biết, tới đây, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với tỉnh Sóc Trăng và xem xét cụ thể trường hợp này.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

Cỡ chữ bài viết: