Công bố danh tính 8 đồng phạm vụ Nhật Cường Mobile sau khi kết thúc điều tra

(CLO) Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan công an sẽ công bố danh tính 8 đối tượng đồng phạm bị khởi tố, bắt giam trong vụ Bùi Quang Huy - ông chủ của Nhật Cường Mobile có hành vi buôn lậu.
Quang cảnh cuộc họp báo

Quang cảnh cuộc họp báo

Đối tượng Bùi Quang Huy bị truy nã quốc tế

Đó là thông tin Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cung cấp cho báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, vừa diễn ra lúc chiều tối nay, 31/5.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: Hiện nay ông chủ của Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, Bộ Công an đã phát đi lệnh truy nã toàn quốc nhưng chưa rõ có phát lệnh truy nã quốc tế hay không? Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, Bùi Quang Huy là đối tượng đang bị cho vào “tầm ngắm” nhưng làm sao lại có thể bỏ trốn? Phóng viên cũng đề nghị Bộ Công an cung cấp danh tính 8 đối tượng đồng phạm với Bùi Quang Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trả lời phóng viên, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Căn cứ vào tài liệu thu nhận được và trên cơ sở xác định Công ty Nhật Cường có dấu hiệu của hoạt động buôn lậu, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm kinh doanh của Nhật Cường Mobile. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi thông báo đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết thêm, trong quá trình khám xét, Bùi Quang Huy không có mặt. Tại thời điểm đó, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can Bùi Quang Huy, do đó chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Theo ông Lương Tam Quang, trong quá trình khám xét đã thu thập được một số chứng cứ và củng cố được tài liệu, do vậy đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành những quyết định trên đối với các bị can. Riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án không đến trình diện, không có mặt ở nơi cư trú. Do vậy, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy.

“Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành điều tra, làm rõ và kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Những vấn đề báo chí quan tâm sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra và kết luận điều tra”, Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí

Về đề nghị cung cấp danh tính 8 đối tượng đồng phạm với Bùi Quang Huy, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, bản chất các đối tượng khi bị phát hiện bởi cơ quan điều tra sẽ tìm mọi cách bỏ trốn, do đó khi công khai danh tính các đối tượng này sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Hiện nay, Bộ Công an đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản vi phạm.

“Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp truy bắt đối tượng Bùi Quang Huy. Sau khi kết thúc quá trình điều tra, chúng tôi sẽ công bố danh tính 8 đối tượng này trên Cổng TTĐT Bộ Công an”, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin.

Đã có dự thảo kết luận thanh tra hai dự án ở Đà Nẵng

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội hôm 30/5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn có phản ánh ý kiến của cử tri nói rằng chậm ban hành kết luận thanh tra dự án bán đảo Sơn Trà và khu đô thị Đa Phước (Đà Nẵng). Cử tri cũng đặt vấn đề về phải chăng có chuyện chạy chọt ở đây… Phóng viên đề nghị Thanh tra Chính phủ cho biết khi nào sẽ công khai kết luận về hai dự án này?

Về nội dung này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết: Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại bán đảo Sơn Trà và Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Ông Bùi Ngọc Lam cũng cho hay, liên quan đến nội dung này, Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cũng đã gửi văn bản đến Thanh tra Chính phủ đề nghị cho biết thông tin và Thanh tra Chính phủ đã có văn bản phúc đáp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, bán đảo Sơn Trà có vị trí đặc biệt, gắn với nhiều yếu tố: An ninh quốc phòng, môi trường sinh thái, rừng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì hai cuộc họp với các bộ ngành có liên quan và thành phố Đà Nẵng để cùng đưa ra các giải pháp sau khi nghe những giải pháp mà Thanh tra Chính phủ đưa ra. Hiện Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra và trong thời gian nhanh nhất sẽ công bố, ông Bùi Ngọc Lam khẳng định.

Chưa thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia

Liên quan đến thông tin cho rằng có hiện tượng bỏ mấy trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng để “chạy điểm” tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, phóng viên đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có đúng hay không? Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức ở địa phương không còn phù hợp nữa, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phương án cho những năm tới để giải quyết công việc này hay chưa?

Trả lời câu hỏi, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, liên quan đến vụ việc, hiện nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án, 1 vụ ở Hà Giang, 1 vụ ở Sơn La và 1 vụ ở Hoà Bình. Vụ Hà Giang và Sơn La giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang và Sơn La thụ lý, vụ ở Hoà Bình do Bộ Công an thụ lý. Để bảo đảm xử lý kịp thời các vụ án theo đúng thời hạn quy định của pháp luật thì đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can, đã xác định rõ hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, can thiệp, sửa chữa điểm thi… để khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử.

Về thông tin cho rằng có việc đưa nhận, tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can hiện nay trong vụ án, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan điều tra cũng nắm được thông tin, hiện nay đang thu thập, đấu tranh để có thêm tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi đưa và nhận tiền này...

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để kết luận có việc đưa hoặc nhận tiền hay không và vụ việc vẫn đang được đấu tranh làm rõ để củng cố chứng cứ và khi có kết luận sẽ công bố thông tin công khai đến các phương tiện thông tin đại chúng.

Về vấn đề có nên tiếp tục kỳ thi THPT quốc gia hay không, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin: Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương và Nghị quyết 44 của Chính phủ, Bộ Giáo dục xây dựng đề án cơ cấu đổi mới giáo dục phổ thông, đặc biệt là đổi mới việc thi cử. Theo đó, từ năm 2015 đến nay Bộ xây dựng phương án, được Chính phủ phê duyệt...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trước năm 2015, ngoài việc thi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ phải thi các kỳ thi nữa là thi đại học, thi cao đẳng ở các khối khác nhau và cũng gây những khó khăn cho phụ huynh học sinh. Học sinh phải dồn từ các tỉnh về các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, cũng gây rất bức xúc cho người dân. Việc đổi mới thi như hiện nay là để khắc phục những khó khăn như trên, bảo đảm công bằng, giảm áp lực cho thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT là không được vì trái với Luật Giáo dục, bên cạnh đó, nếu tổ chức cả 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học thì rất vất vả cho các em học sinh.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện Đề án được Chính phủ phê duyệt và cho phép thực hiện đến năm 2020, vì vậy, có thể sau năm 2020 sẽ có sự điều chỉnh về kỳ thi này để phù hợp với tình hình cụ thể, trên cơ sở tiếp thu, ghi nhận ý kiến nhân dân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Thế Vũ

Xem thêm

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Cỡ chữ bài viết: