Có thể “thí điểm” cho đại lý mua xăng dầu ở 2 đầu mối phân phối

Đại lý bán lẻ xăng dầu “kêu” lỗ nặng

Thời gian vừa qua, dưới sự điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, công tác điều hành giá, đặc biệt là hàng loạt các biện pháp nhằm “hạ nhiệt” giá xăng dầu đã giúp người dân, doanh nghiệp giảm được một phần gánh nặng từ ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, nhất là ở các địa phương phía Nam, có một số đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu kêu thua lỗ, dẫn tới nghỉ bán, đóng cửa với một loạt nguyên nhân được đưa ra như: lấy hàng khó khăn, không mua được hàng, chiết khấu 0 đồng, chiết khấu âm, thậm chí phải trả tiền cao hơn giá bán lẻ…

co the thi diem cho dai ly mua xang dau o 2 dau moi phan phoi hinh 1

Cửa hàng xăng dầu ở Vĩnh Phúc treo biển hết xăng tại thời điểm quản lý thị trường kiểm tra ngày 3/9. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn thành phố Hà Nội, trước khi vào chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 5/9/2022 (theo đúng lịch là ngày 1/9/2022), một số đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đóng cửa, “tuyên bố” hết hàng khiến người dân khá vất vả trong việc tìm nguồn nhiên liệu để phục vụ đi lại, sản xuất. Trong đó có cả hết thật và “hết giả”.

Doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, hiện nay đại lý bán lẻ nằm cuối chuỗi cung ứng, điều kiện bị ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Lợi nhuận của đại lý là dựa vào thù lao (chiết khấu) trên lít mà nhà cung cấp đưa ra hàng ngày. Đặc biệt, theo quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu thì đại lý bán lẻ chỉ được quyền mua ký hợp đồng với một nhà cung cấp duy nhất và phải được Sở Công thương chấp thuận.

Trong khi đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày một lần (các ngày mùng 01, 11 và 21 hàng tháng theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu). Nhưng nếu 10 ngày trùng với ngày nghỉ thì dịch thời gian điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo (có đợt lên đến 15 ngày), cộng với việc trích và lập Quỹ bình ổn thì nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu cho rằng chưa hợp lý.

Trước tình hình trên, để nâng cao tính cạnh tranh về số lượng cung cấp cho đại lý lúc bình thường và khi xăng dầu khan hiếm, đại diện một số đại lý bán lẻ kiến nghị nên để đại lý có thể mua xăng dầu của các thương nhân phân phối xăng dầu khác có cam kết đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại xăng dầu, được Bộ Công thương cấp chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Đại lý xăng dầu cam kết và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng với cơ quan chức năng tại địa phương và với khách hàng.           

Thí điểm cho đơn vị “nghiêm túc” nhập xăng dầu ở 2 đầu mối để bán lẻ

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã có những chỉ đạo rất sát sao trong công tác điều hành giá xăng dầu. Đặc biệt, với một loạt biện pháp như giảm thuế bảo vệ môi trường, hay như gần đây tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 10%...

Cũng theo ông Vũ Vinh Phú, lực lượng chức năng thời gian qua đã tiến hành, kiểm tra, xử phạt, thậm chí tạm đình chỉ giấy phép kinh doanh 7 đầu mối xăng dầu khi phát hiện vi phạm là việc làm đúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

co the thi diem cho dai ly mua xang dau o 2 dau moi phan phoi hinh 2

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú.

Đối với việc doanh nghiệp, đại lý bán lẻ xăng dầu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho mua xăng dầu từ nhiều đầu mối phân phối, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, ông đồng tình việc này để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Việc này có thể giúp cơ quan quản lý nhàn hơn, yên tâm hơn với chất lượng phục vụ người dân.

Theo ông Vũ Vinh Phú, trước mắt có thể làm “thí điểm”, cho một số đại lý bán lẻ xăng dầu nghiêm túc đã được kiểm chứng tại địa phương mở rộng nhập xăng dầu tại 2 đầu mối để bán lẻ. Từ đó đánh giá hiệu quả, đưa ra giải pháp quản lý một cách tốt nhất. Vừa giúp doanh nghiệp đa dạng nguồn cung nhưng cơ quan chức năng cũng có biện pháp giám sát, quản lý về chất lượng, về nguồn gốc, hóa đơn chứng từ mua bán…

“Nếu quy định chặt chẽ, tiền kiểm đảm bảo chất lượng trước khi nhập kho để bán ra thị trường, đảm bảo đúng quy trình, quy định thì theo tôi vẫn có thể cho đại lý bán lẻ mua xăng dầu từ các nhà phân phối khác nhau được. Phải thật sự chặt chẽ đầu vào, giống như phân bón có thể mua khắp nơi chứ không phải một nơi. Việc này vừa chống sự độc quyền nhưng qua kiểm soát chặt chẽ thì thương nhân phân phối có ý đồ cũng không làm lẫn lộn được”, ông Phú nói.

Chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng, thời gian tới, Bộ Công thương cần phải thiết lập lại chuỗi cung ứng xăng dầu bằng cách rút ngắn lại. Hiện nay, qua nhiều khâu trung gian dẫn đến chi phí tăng lên, nếu không quản lý chặt chẽ thì có thể là cơ hội để hàng lậu xen vào. “Việc rút ngắn chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa chống được hàng lậu, vừa giảm chi phí, Bộ Công thương dễ quản lý, đại lý bán lẻ khó lòng làm trái quy định. Cùng với là duy trì hóa đơn điện tử, kiểm soát giấy tờ lưu hành trên đường. Bộ phận Quản lý thị trường cũng phải rất tích cực làm việc”, ông Phú nhấn mạnh.

Về việc điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ (hiện là 10 ngày 1 lần), ông Vũ Vinh Phú nêu quan điểm là nên rút ngắn thời gian điều chỉnh. “Tôi kiến nghị nên điều chỉnh đúng ngày, không tính ngày nghỉ, lễ. Nếu có thể, cơ quan có thẩm quyền nên tham mưu tốt nhất là nên rút xuống còn 5 ngày” ông Phú nói và lý giải: Điều chỉnh theo chu kỳ 10 ngày là quá dài, sẽ lỡ nhịp, bởi khi xăng dầu xuống giá thì không điều chỉnh nhưng sau 10 ngày giá xăng dầu lại tăng thì sẽ không đảm bảo quy luật thị trường, gây bất lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Chuỗi cung ứng xăng dầu hiện tại có thể khái quát theo thứ tự như sau: Thứ nhất là, đầu mối xuất nhập khẩu (có quyền nhập, xuất, mua hàng tại các nhà máy lọc dầu, bán hàng cho các đại lý, tổng đại lý, thương nhân phân phối (TNPP)). Thứ hai là, TNPP trung gian (có quyền mua hàng từ nhiều đầu mối, có quyền bán hàng cho nhiều đại lý, nhiều tổng đại lý). Thứ ba là, tổng đại lý (có quyền bán hàng cho các đại lý, chỉ được mua hàng từ 1 đầu mối hoặc 1 TNPP). Thứ tư là, đại lý bán lẻ (chỉ có quyền mua hàng từ 1 tổng đại lý, 1 TNPP hoặc 1 đầu mối).

Gia Phát

Xem thêm

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: