Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đối với các doanh nghiệp vận tải, tài xế tham gia thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát. Hoạt động này nhằm siết chặt công tác quản lý phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, hạn chế các nguy cơ mất ATGT trên địa bàn.
Tại hội nghị, 18 doanh nghiệp đã được tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATGT, tác hại của vi phạm và các mức xử phạt liên quan. Các doanh nghiệp cũng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT, không chở quá tải, không để rơi vãi hàng hóa; đảm bảo đầy đủ giấy tờ; tài xế không sử dụng rượu bia, chất kích thích và không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.
Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Để phục vụ thi công, có hơn 300 phương tiện xe ben hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường huyết mạch như ĐT638, Quốc lộ 19B, Quốc lộ 1A, ĐH 21, ĐH 22, ĐT 634... Sự gia tăng đột biến của các phương tiện vận tải đã kéo theo nhiều bất cập.
Cụ thể, các xe ben chở vật liệu qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp (Gia Lai) đã gây phát sinh nhiều bất cập về trật tự, ATGT. Nổi cộm là các hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, vi phạm các lỗi về quá tải trọng cầu, đường; che phủ bạt không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu trên đường.
Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT và gây bức xúc cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường có mặt đường nhỏ, hẹp, nền yếu đã xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng. Ngoài ra, một số phương tiện chạy nhanh, gây bụi bặm trong quá trình vận chuyển vật liệu, ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc các tuyến đường.
Theo thống kê, từ khi triển khai dự án đến nay đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện phục vụ thi công. Nguyên nhân chủ yếu do tài xế không tuân thủ tốc độ và khoảng cách an toàn.
Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, việc rút ngắn thời gian hoàn thành dự án khiến các đơn vị thi công phải tăng cường nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Điều này làm lưu lượng xe vận chuyển tăng cao, kéo theo tình trạng chạy quá tốc độ, chở quá tải, chen lấn trên đường, gây bức xúc trong nhân dân.
Thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho thấy, riêng tại khu vực thi công dự án Cảng hàng không Phù Cát, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 29 trường hợp vi phạm với các lỗi phổ biến như chở hàng rơi vãi, không che bạt khi vận chuyển, đi sai phần đường. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, từ 25 thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, cơ quan chức năng đã xác minh và xử phạt hơn 388 triệu đồng đối với các lỗi quá tải cầu đường, đi sai làn; tước 2 phù hiệu và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.