Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Đây là quyết định quan trọng, được ban hành ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện sự nhất quán trong chính sách khoan hồng và thượng tôn pháp luật.
Theo ông Cấn Đình Tài, đặc xá là chế định pháp lý quan trọng được quy định trong Hiến pháp và Luật Đặc xá 2018. Thực tiễn cho thấy các đợt đặc xá những năm qua luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.
Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân đã được đặc xá tha tù trước thời hạn. "Đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo vững chắc", ông Tài nhấn mạnh.
Năm 2026 được đánh giá là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị lớn như: Thành công của Đại hội XIV; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quyết định đặc xá lần này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, ông Cấn Đình Tài cũng khẳng định việc xem xét đặc xá sẽ được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa sự nghiêm minh của pháp luật và chính sách nhân đạo.
"Việc ban hành quyết định ngay đầu nhiệm kỳ mới cho thấy quan điểm kiên định của Đảng và Nhà nước: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội, bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước", Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu.