Công tác phòng, chống dịch từ nay đến đầu năm 2022 vẫn là một trong những trọng tâm

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, công tác phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022 vẫn được coi là một trong những trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên. Các địa phương cũng cần lưu ý, phải hết sức quan tâm vấn đề này.

Ngày 10/11, tham gia chất vấn tại hội trường, đại biểu Quốc hội Lưu Văn Đức (đoàn Đắk Lắk) đặt vấn đề, công tác dự báo diễn biến dịch có vai trò quyết định cho các biện pháp phòng ngừa.

Từ đó, đại biểu Lưu Văn Đức đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, vừa qua công tác dự báo diễn biến dịch có chất lượng ra sao? Bộ Y tế dự báo diễn biến dịch trong thời gian từ nay đến hết năm 2022 như thế nào? Có khó khăn gì trong công tác này hay không?

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Có thể nói rằng đây là vấn đề được nhiều cử tri hết sức quan tâm. Việc dự báo dịch bệnh và đặc biệt là dự báo đối với dịch COVID-19 rất khó khăn. Cho đến thời điểm hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới chưa có dự báo mang tính dài hạn.

Tổ chức Y tế thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2022 mà phải có thể đến năm 2023; lúc đó hy vọng sẽ trở thành một bệnh theo mùa và bệnh đặc hữu. Một số nước cũng đưa ra những dự báo mang tính ngắn hạn. Bởi vì, đại dịch lần này xuất hiện chưa có trong tiền lệ và những biến chủng thay đổi liên tục. Trước đây, với chủng gốc, tốc độ lây lan của nó ở mức độ vừa phải, nhưng cho đến khi biến chủng Delta xuất hiện thì tốc độ lây lan rất nhanh và mạnh. Vì thế, việc dự báo rất khó khăn, khó thực hiện.

cong tac phong chong dich tu nay den dau nam 2022 van la mot trong nhung trong tam hinh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

“Trong báo cáo mà Chính phủ đã gửi Quốc hội và báo cáo với Trung ương, chúng tôi đã nhìn nhận một cách rất thẳng thắn những tồn tại, yếu kém trong vấn đề dự báo tình hình ở một số địa phương chưa đúng và chưa sát với thực tế. Kể cả ngay các đơn vị ở Trung ương cũng có. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để ngày càng có kinh nghiệm, nhiều kỹ thuật hơn cho vấn đề dự báo”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

Đối với dự báo tình hình dịch từ nay đến hết năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: “Trong thời gian qua, khi chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và đáp ứng hiệu quả đối với COVID-19 thì một số địa phương đã có dấu hiệu dịch COVID-19 tăng trở lại. Đây là vấn đề chúng tôi đang rất quan ngại. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị chức năng liên tục có những chỉ đạo đối với các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp về phòng, chống dịch.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện những tâm lý chủ quan, đặc biệt có một bộ phận người dân không áp dụng các biện pháp theo khuyến cáo của cơ quan y tế như là 5K. Chúng tôi cho rằng, có một số nguyên nhân khác nữa, đó là vấn đề về thời tiết, nhất là đối với khí hậu lạnh của miền Bắc, rồi khi Tết đến có những hoạt động tập thể đông người… Đây là những vấn đề chúng tôi quan ngại đối với tình hình dịch từ nay đến cuối năm”.

Thông qua diễn đàn của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý đối với các địa phương, phải hết sức quan tâm tới vấn đề phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022.

Các địa phương phải tăng phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 càng nhanh càng tốt, để giảm được ca mắc và giảm ca tử vong do COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, công tác phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022 vẫn được coi là một trong những trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: