Công ty Thủy điện Quảng Trị điều tiết hơn 167 triệu m3 nước để sản xuất nông nghiệp

(CLO) Công ty Thủy điện Quảng Trị là một công trình công nghiệp lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đề ra những biện pháp và phương án ứng phó hợp lí để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp nước cho hạ du và đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô.

Năm 2022 là một năm khi mà tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thời tiết thay đổi liên tục, xác định được những rủi ro đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị là một công trình công nghiệp lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đề ra những biện pháp và phương án ứng phó hợp lí để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp nước cho hạ du và đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô.

Chủ động cấp nước cho mùa khô năm 2022

Nhằm chủ động thực hiện tích nước phục vụ kế hoạch cấp nước cho hạ du, trong quý 4 năm 2021, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã chủ động thực hiện tích nước Hồ chứa Thủy điện Quảng Trị đến cuối năm đạt được mực nước dâng bình thường 480m. Trong 5 tháng đầu năm 2022 Công ty đã tính toán, tham gia thị trường điện vừa phát điện vừa bổ sung nước cho vụ đông xuân và đảm bảo dung tích hồ chứa đáp ứng cho vụ mùa hè thu 2022. Hiện nay bước vào tháng 6 đầu vụ Hè thu, mực nước hồ đang ở mức 468 m tương đương với dung tích hữu ích là 60 triệu m3, cùng với lưu lượng về hồ dự kiến đến 15/8 là 30 triệu, bình quân mỗi ngày trong mùa khô Công ty đủ khả năng bổ sung bình quân mỗi ngày trên 1 triệu m3 nước cho hạ du, đảm bảo nhu cầu tưới cho nông nghiệp.

cong ty thuy dien quang tri dieu tiet hon 167 trieu m3 nuoc de san xuat nong nghiep hinh 1

Nhà máy Thủy điện Quảng Trị.

Hàng năm công trình này sẽ bổ sung thêm cho nguồn nước hồ thuỷ điện Quảng Trị 30 triệu m3 thông qua việc chuyển nước từ lưu vực suối Pà Rông sang lưu vực hồ Quảng Trị hiện hữu, Hồ chưa Pà Rông đi vào hoạt động gần như đảm bảo tuyệt đối nhu cầu bổ sung nước tưới cho hạ du vụ Đông Xuân với diện tích 13.867 ha, vụ Hè Thu 13.350 ha và 200 ha nuôi trồng thủy sản mà không phải chuyển đổi cây trồng vật nuôi trong các năm hạn hán xảy ra.

Thực hiện thỏa thuận với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Công ty TNHH MTV Quản lý Kỹ thuật Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị, Chi cục Thủy lợi Quảng Trị về việc thống nhất kế hoạch điều tiết nước từ Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị tưới vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2022 là 167,9 triệu m3 nước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty đã cung cấp 136 triệu m3 nước phục vụ nông nghiệp theo cam kết, đáp ứng nhu cầu nước nông nghiệp.

cong ty thuy dien quang tri dieu tiet hon 167 trieu m3 nuoc de san xuat nong nghiep hinh 2

Cửa nhận nước của Hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị.

Đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô

Nguy cơ thiếu điện từ mùa khô năm nay đã được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cảnh báo khi nhu cầu tiêu dùng điện tăng lại do nền kinh tế trên đà phục hồi. Trong khi đó, than lại thiếu khiến nhiều tổ máy nhiệt điện phải giảm công suất, vì vậy nguy cơ thiếu điện vào mùa khô toàn quốc nói chung cũng như tỉnh Quảng Trị nói riêng là rất dễ xảy ra. Nhận thức được điều đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã lên phương án đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2022 ngày từ cuối năm 2021.

Một phần việc quan trọng để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô mà Công ty Thủy điện Quảng Trị quan tâm, đó là công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao hiệu suất các tổ máy. Cụ thể là tháng 5/2022 tiến hành tiểu tu tổ máy H2, tháng 8/2022 trung tu tổ máy H1 và Trạm phân phối 110kV.

Trong quá trình duy tu bảo dưỡng, Công ty đã lên kế hoạch kiểm tra tình trạng, các thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của Tổ máy; Trạm phân phối 110kV và khoảng vượt; thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa, khắc phục các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành; nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị...

cong ty thuy dien quang tri dieu tiet hon 167 trieu m3 nuoc de san xuat nong nghiep hinh 3

Sửa chữa thiết bị Turbine.

Trong thời gian tới, đặc biệt là các tháng mùa khô, Công ty Thủy điện Quảng Trị sẽ chào giá hợp lý tùy theo tình hình thủy văn, tăng cường kiểm tra các thiết bị, hệ thống rơle bảo vệ để các Tổ máy sẵn sàng vận hành phát điện thương mại khi được huy động, với viêc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, tính toán điều tiết hồ chứa hợp lý, trong các tháng mùa khô 2022 Công ty thuỷ điện Quảng Trị đủ năng lực phát điện bình quân hàng tháng 35 triệu kWh hoà lên lưới điện Quốc gia góp phần quan trọng đảm bảo mùa khô 2022 này không thiếu điện.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để đảm bảo cung ứng điện năng cũng như cấp nước cho vùng hạ du từ đây đến hết năm 2022 để nhân dân thuận lợi canh tác phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp mà Công trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị mang lại.

Cái Văn Long

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: