Công viên giải trí 64 tỷ USD cạnh tranh Disneyland: 22 năm vẫn chưa hoàn thành

(CLO) Từng được kỳ vọng là “Disneyland của Trung Đông” với vốn đầu tư 64 tỷ USD, Dubailand sau 22 năm vẫn dang dở, phản chiếu tham vọng và thách thức của Dubai.

Hơn hai thập kỷ sau khi công bố, Dubailand - dự án công viên giải trí được kỳ vọng sẽ trở thành "Disneyland của Trung Đông" vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn, dù từng được đánh giá là một trong những dự án tham vọng nhất thế giới.

cong vien giai tri 64 ty usd canh tranh disneyland 22 nam van chua hoan thanh hinh 1

Hình ảnh một khu vực dang dở của công viên. Ảnh: Getty

Trên thế giới, không ít công viên giải trí từng thu hút đông đảo khách tham quan nhưng sau đó lại bị bỏ hoang khi không còn sức hút. Tuy nhiên, câu chuyện của Dubailand lại hoàn toàn khác.

Dự án này được công bố lần đầu vào tháng 10/2003, với tổng mức đầu tư lên tới 64 tỷ USD. Theo kế hoạch ban đầu, Dubailand có diện tích lên tới 278 km², gấp đôi Walt Disney World Resort tại Orlando (Mỹ), và được chia thành sáu khu vực khác nhau, bao gồm: Khu vui chơi giải trí, Thế giới thể thao và hoạt động ngoài trời, Khu du lịch sinh thái, Thế giới nghỉ dưỡng theo chủ đề, Khu bán lẻ và giải trí, và Trung tâm đô thị.

Một trong những hạng mục ấn tượng nhất của Dubailand là công viên chủ đề Sahara Kingdom, dự kiến rộng 60.000 m², với hàng loạt trò chơi cao cấp, khu vực thực tế ảo, rạp chiếu phim IMAX, chương trình biểu diễn trực tiếp, khu mua sắm, bốn khách sạn và khu dân cư cao cấp.

Tham vọng lớn, thử thách không nhỏ

Dù được xây dựng với quy mô hoành tráng, Dubailand đã vấp phải những trở ngại nghiêm trọng. Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến dự án gần như bị đình trệ hoàn toàn, phần lớn công nhân và nhân viên bị sa thải. Trong những năm sau đó, dự án liên tục đổi chủ, khiến tiến độ càng thêm bấp bênh.

Năm 2008, hãng phim DreamWorks công bố kế hoạch xây dựng một công viên chủ đề tại Dubailand. Cùng thời điểm, tập đoàn giải trí Six Flags của Mỹ cũng hợp tác với Dubai Holding - đơn vị phát triển Dubailand để biến dự án thành hiện thực. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hồi sinh đều không đạt kết quả như mong đợi.

Đến năm 2013, Dubailand chính thức khởi động lại, nhưng hơn một thập kỷ sau, công viên vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn.

Những phần đã đi vào hoạt động

Dù phần lớn Dubailand vẫn còn dang dở, một số khu vực trong dự án đã đi vào hoạt động. Điển hình là Dubai Miracle Garden, khu vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích 72.000 m², mở cửa đón khách từ năm 2013. Hiện tại, nơi đây là "nhà" của hơn 50 triệu bông hoa và 250 triệu cây xanh.

Năm 2016, công viên giải trí trong nhà lớn nhất Dubai IMG Worlds of Adventure cũng chính thức khai trương với ba tàu lượn siêu tốc. Cùng năm đó, Legoland Dubai, công viên Legoland đầu tiên tại Trung Đông và thứ bảy trên thế giới cũng mở cửa, nằm cách Dubailand chỉ 35 km.

Khu phức hợp này thuộc Dubai Parks and Resorts, một điểm đến khổng lồ khác rộng tới 25 triệu ft², bao gồm công viên theo chủ đề Hollywood Motiongate, với các trò chơi lấy cảm hứng từ DreamWorks Animation, Columbia Pictures, The Smurfs và Lionsgate.

Tương lai nào cho Dubailand?

Hiện tại, công việc xây dựng tại Dubailand vẫn đang tiếp diễn, với nhiều hạng mục dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo hình ảnh từ Google Maps, nhiều khu vực dọc theo tuyến đường Sheikh Mohammad bin Zayed nơi Dubailand tọa lạc vẫn còn trống trải. Điều này đặt ra câu hỏi liệu dự án tham vọng này có thể trở thành hiện thực như kế hoạch ban đầu hay không.

Việt Hà (Theo Metro)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: