Covid-19 là phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị thực sự

Ngày 8/11, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội bắt đầu đợt họp thứ 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 6 ngày (từ ngày 8-13/11).

Sau phần thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Quốc hội thảo luận về Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đóng góp ý kiến về phòng chống dịch của Chính phủ, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn TPHCM cho biết: Có thể nói chúng ta đã tương đối kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

covid 19 la phep thu de chung ta nhin lai nang luc dieu tri thuc su hinh 1

Đại biểu quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - Ảnh: Việt Dũng

Trước hàng ngàn người đã ra đi vì dịch Covid 19 nên cần làm sao để công tác phòng chống dịch của chúng ta hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới và khắc phục được những gì đã xảy ra. Thực tế, nhìn công tác phòng chống dịch từ TP.HCM có thể thấy hậu quả như vậy và đây là những bài học hết sức sương máu và cần thiết.

Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, chúng ta phải xem lại thực trạng hệ thống y tế cơ sở, đây không phải là lần đầu tiên nói về việc này. ''Bản thân đã tham gia ĐBQH khóa thứ 3, trong tất cả khóa chỉ có chỉ tiêu dành 30% ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở nhưng số địa phương thực hiện được điều này còn đếm trên đầu ngón tay, chưa kể 30% chưa đáng kể so với cần thiết nhu cầu của người dân'' - đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.

Bởi vậy, đại biểu cho rằng phải có phân bổ thế nào để thực sự đáp ứng với quy mô dân cư, chứ không phải vấn đề phân chia địa lí. Cần có chính sách xuyên suốt, một chủ trương quan điểm từ Chính phủ và chỉ đạo cho Bộ Y tế để có chính sách cụ thể, đặc biệt trong vấn đề xây dựng về quan điểm.

Có thể nói chưa có giai đoạn nào như giai đoạn vừa qua, Bộ Y tế rất cực khổ không chỉ là làm nhiệm vụ chỉ đạo ở trên về nền pháp lý hướng dẫn cho các địa phương mà thực sự Bộ Y tế đã vào cuộc rất cực khổ nhưng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề thuộc về căn cơ thì chắn chắn chúng ta tiếp tục bị động.

Nói về vấn đề y tế cơ sở, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng: Không phải chỉ vấn đề về tiền mà còn vấn đề về nhân lực, làm sao để thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao, có những hiểu biết đủ để có thể hoạt động cho tốt chứ không phải như hiện nay, chính sách như chắp vá thay đổi về tổ chức.

Ví dụ, cách đây mười mấy năm (năm 2006, 2007), các trung tâm y tế quận huyện chúng ta chia ra thành 3 phần là bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng và phòng y tế mà trên nguyên lý đã yếu lại còn chia ra nên có thực trạng chúng ta có bệnh viện chưa đến mức bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng què quặc và phòng y tế chỉ làm được công việc hành chính. Bây giờ, trước lúc dịch bùng phát, ngay tại TPHCM theo chỉ đạo về chia tách thì lại là tất cả Trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện quận, huyện lại trực thuộc Sở Y tế và như vậy UBND các địa phương rất khó khăn trong điều phối lực lượng. Và những người người phụ trách y tế ở địa phương thực chất chỉ còn cái phòng y tế, mà phòng y tế chỉ làm chức năng quản lí nhà nước, thực tế chẳng tăng được gì, lương không tăng, người cũng không tăng nhưng sắp xếp lại như vậy là không được - đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nêu ý kiến.

Vấn đề thứ 2, theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan là vấn đề về hệ thống điều trị. Có thể nói, dịch Covid-19 là phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị thực sự của chúng ta như thế nào, chỉ 1 cơn dịch là tan tác hết. 

Theo đại biểu, mặc dù đã thiếu, yếu nhưng lại bỏ quên lực lượng y tế tư nhân, tức là hệ thống y tế tư nhân chưa được huy động kịp thời, chưa có được những cơ chế tham gia phòng chống dịch cho đúng. Bởi cái gì chúng ta cũng muốn bao cấp thì y tế tư nhân không thể tham gia được.

Chốt lại vấn đề, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng: Quan trọng là thay đổi về mặt quan điểm, tất cả những gì chúng ra phải trả giá trong thời gian vừa qua là hệ quả để lại khi mà hệ thống y tế của chúng ta chưa đủ mạnh, mà chưa đủ mạnh thì bên cạnh lỗi chủ quan của mỗi người còn có lỗi của chủ trương, chính sách. Làm sao phải tạo điều kiện cho nhân viên y tế, đặc biệt cho cán bộ quản lí có cơ hội môi trường phát triển về y đức chứ không phải lúc để xảy ra chuyện thì chúng ta lại sử dụng các biện pháp hành chính, tố tụng hình sự để xử lí.  

covid 19 la phep thu de chung ta nhin lai nang luc dieu tri thuc su hinh 2

Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Thái Bình (ảnh tư liệu)

Trao đổi hành lang Quốc hội, Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Thái Bình cho biết: ''Cá nhân tôi đồng nhất với các ý kiến của ĐBQH ở mấy điểm, thứ nhất một số ý kiến thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quá trình chúng ta vừa phồng chống dịch vừa phát triển kinh tế và tôi hiểu rằng, các ý kiến đó nghĩ rằng đó là bài học kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch. Bởi chúng ta đã cố gẵng nỗ lực rất là nhiều, thậm chí đã có sự hy sinh, kết quả đến nay ghi nhận sự nỗ lực của chúng ta nhưng có lẽ bài học sẽ giúp chúng ta có một tư duy làm thế nào để tốt hơn, chúng ta bớt thiệt hại hơn, bớt hy sinh hơn, nhất là đạt được kết quả tích cực hơn thì đó là ý của các địa biểu Quốc hội - Đại biểu Phan Đức Hiếu nói.

Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, rất nhiều đại biểu cũng đưa ra các giải pháp mới theo tôi là rất mới so với tờ trình của Chính phủ. Ví dụ như việc phòng chống dịch, rất nhiều đại biểu QH và tôi cũng đánh giá rất cao tại sao chúng ta không có cơ chế mạnh mẽ hơn để huy động nguồn lực của doanh nghiệp, người dân tham gia vào phòng chống dịch, có nghĩa nhà nước đang thực hiện rất nhiều nỗ lực phòng chống dịch nhưng cần cơ chế cho người dân.

Một số đại biểu cho rằng, tại sao không huy động y tế tư nhân, họ cũng có thể tham gia hệ thống phòng chống dịch của Chính phủ nhưng tại sao chúng ta không huy động sự tự nguyện của người dân. Ví dụ, người dân có thể tự chi trả, mong muốn được chi trả, cùng hỗ trợ với nhà nước trong việc thực hiện các dịch vụ y tế từ tiêm, điều trị, tự tri trả, để có được nơi cách ly theo mong muốn của người ta. Nếu có cơ chế huy động, tổng hợp các nguồn lực thì nhà nước có nguồn lực tốt hơn để thực hiện các hoạt động của mình như vậy câu chuyện phòng chống dịch của chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và giảm thiểu thiệt hại- đại biểu Phan Đức Hiếu phân tích.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Cỡ chữ bài viết: