Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Mặt trận đồng tình, nhất trí cao với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 Thành phố đã đạt được với 23/24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 2/24 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Dư luận cử tri và Nhân dân tin tưởng và đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường; các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư... Công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hỗ trợ đồng bào Thủ đô và các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt nhanh chóng, kịp thời, được Nhân dân đánh giá cao.
Đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, dư luận cũng bày tỏ lo lắng về tác động của tình hình chính trị thế giới và các chính sách thương mại quốc tế; tình trạng bão lũ, úng ngập do biến đổi khí hậu; tình hình vi phạm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy; sự gia tăng của lừa đảo công nghệ cao; tình trạng ô nhiễm môi trường... Những nội dung này đã được Mặt trận tổng hợp đầy đủ và kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền.
Về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, theo đồng chí Bùi Huyền Mai, trong năm 2025, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi), thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...
Đáng chú ý, các quỹ xã hội của Thành phố được xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả. Cụ thể: Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố đã vận động và tiếp nhận hơn 100 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hàng chục nghìn suất quà Tết, xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Cứu trợ của Thành phố đã huy động và phân bổ khoảng hơn 170 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đã vận động gần 60 tỷ đồng...
Cùng với đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, triển khai dự án nước sạch và quản lý quỹ đóng góp của nhân dân... Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.