Cử tri yêu cầu xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có sai phạm!

Thứ tư, 20/05/2020 13:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo UBTVQH, một số kiến nghị của cử tri yêu cầu tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai phạm nhưng thường được trả lời chung chung mà chưa nêu rõ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cụ thể, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc tính toán, chi trả sai lương hưu dẫn đến phải điều chỉnh và thu hồi lương hưu đối với hàng nghìn giáo viên mầm non đã nghỉ hưu trước năm 1998 tại tỉnh Thái Bình.

Trả lời cử tri, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nêu: một số địa phương có sai sót trong khâu nghiệp vụ dẫn đến sai sót trong việc tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính lương hưu đối với giáo viên mầm non được truy đóng BHXH.

Theo số liệu tại báo cáo của BHXH, chỉ riêng tại tỉnh Thái Bình đã có 974 giáo viên mầm non với tổng số tiền chi sai là 7.581.519.496 đồng. Từ năm 2018 đến nay, BHXH tỉnh Thái Bình mới chỉ thu hồi được 3.387.431.428 đồng (44,7%).

Như vậy theo trả lời của BHXH, sai phạm trong tính toán chi trả tiền lương hưu đối với một số giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình là có và hiện BHXH đang khắc phục hậu quả, tuy nhiên vấn đề mà cử tri quan tâm đề nghị được trả lời là làm rõ trách nhiệm thì chưa được trả lời rõ ràng.

Qua đó, UBTVQH kiến nghị BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát trên phạm vi toàn quốc vềcác sai phạm nêu trên, có phương án xử lý thống nhất, hiệu quả đảm bảo thu hồi số tiền chi sai nộp vào Quỹ BHXH, không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của giáo viên và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm. Riêng đối với cử tri Thái Bình, BHXH cần bổ sung thêm văn bản trả lời nêu rõ về kết quả các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có sai phạm.

ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH và các ĐBQH Lâm Đồng (ảnh st)

ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH và các ĐBQH Lâm Đồng (ảnh st)

 Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ GD&ĐT tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý việc các trường đại học, cao đẳng đã tuyển sinh sai điều kiện, không đủ điểm chuẩn như các trường đã công bố.

Trả lời cử tri, Bộ GD&ĐT nêu: “Tiếp thu KNCT, Bộ đã thành lập 04 đoàn kiểm tra để kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng tại 15 cơ sở đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các tiêu chí tuyển sinh và các thông tin tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh các trường đã công bố; Thành lập các đoàn thanh tra đột xuất các trường, đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) quá thấp gây dư luận không tốt, các trường để sai sót trong quá trình xét tuyển”.

Như vậy, Bộ GD&ĐT đã rất nghiêm túc trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục để chấn chỉnh những sai phạm trong tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, chưa nêu cụ thể về việc xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm vấn đề này - báo cáo UBTVQH cho biết.

Thành Vinh

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức