Cửa hàng xăng "than" càng bán càng lỗ, nhiều nơi "hết xăng": Bộ Công Thương vào cuộc

(CLO) Tại một số địa phương đang xuất hiện tình trạng cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng, còn dầu hoặc ngược lại với lý do được đưa ra do đầu mối cung cấp chậm, nhỏ giọt. Ngoài ra, có cửa hàng xăng dầu cho biết đang gặp khó vì càng bán càng lỗ.

Nhiều cửa hàng còn xăng nhưng hết dầu hoặc ngược lại

Vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã thông tin về hiện tượng một số cây xăng tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có hiện tượng “hết xăng”, treo biển nghỉ bán hàng. Về vấn đề này, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) của các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, chấn chỉnh.

cua hang xang than cang ban cang lo nhieu noi het xang bo cong thuong vao cuoc hinh 1

Cửa hàng xăng "than" càng bán càng lỗ, nhiều nơi "hết xăng".

Tại Sóc Trăng, trong vài ngày qua, lực lượng QLTT đã khảo sát toàn bộ cây xăng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, có tình trạng các cửa hàng mở cửa hoạt động bình thường nhưng lại rơi vào trường hợp có nơi hết xăng còn dầu, có cửa hàng còn dầu nhưng hết xăng…

Cục QLTT Sóc Trăng đã chỉ đạo các Đội QLTT phân công lực lượng, tổ chức giám sát 445 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và lập biên bản xác minh, làm việc với 20 cửa hàng có tình trạng hết xăng hoặc hết dầu. Qua làm việc, hầu hết các cửa hàng thông tin thương nhân đầu mối cung cấp hàng về không kịp thời hoặc cung cấp hàng nhỏ giọt cho các cửa hàng, trong khi đang thời điểm vào mùa vụ sản xuất, thu hoạch và các ngày nghỉ lễ.

Lực lượng QLTT đã ghi nhận lại ý kiến phản hồi của các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu làm căn cứ xác minh làm việc với các thương nhân đầu mối cung cấp hàng.

Để đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ nhân dân, Cục QLTT Sóc Trăng cũng chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện giám sát đến từng cửa hàng xăng dầu và thường xuyên nắm tình hình diễn biến xăng dầu tại các cửa hàng. Sẵn sàng với mọi tình huống, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, định giá bán hàng hóa bất hợp lý và các hành vi vi phạm khác thì tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý, truy đến tận cùng.

Tương tự, tại An Giang, Cục QLTT tỉnh này cho biết có một số cửa hàng hiện tại đã hết xăng, dầu còn ít; các cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động. Các cửa hàng bán lẻ cho rằng nguyên nhân do nhà phân phối cung cấp chậm, nhỏ giọt. Ngoài ra, một số cửa hàng xăng dầu cho biết đang gặp khó vì càng bán càng lỗ. Lực lượng QLTT đã làm việc với các đơn vị phân phối, yêu cầu cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhân dân.

Tại Tiền Giang, các Đội QLTT cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng tại 177 cơ sở kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh để người dân phản ánh về tình trạng “hết xăng”. Về tình hình kinh doanh xăng dầu, qua khảo sát đối với 111 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có 2 cửa hàng tại thị xã Cai Lậy gồm 1 trường hợp hết dầu, 1 trường hợp hết xăng, dầu. Hiện lực lượng chức năng chưa phát hiện các hành vi găm hàng, cắt giảm thời gian, số lượng bán hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Bộ Công Thương vào cuộc

Về phía Bộ Công Thương, mới đây, Bộ đã có quyết định thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

cua hang xang than cang ban cang lo nhieu noi het xang bo cong thuong vao cuoc hinh 2

Bộ Công Thương thành lập 3 đoàn kiểm tra.

Tổ công tác số 1 do ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng, có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu của Tổng cục QLTT, các Cục QLTT, sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tổ cũng tiếp nhận thông tin, phản ánh và chỉ đạo kịp thời hoạt động kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các địa bàn nêu trên.

Tương tự, Tổ công tác số 2 do ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng sẽ phụ trách chỉ đạo kiểm tra, giám sát tại các tỉnh miền Trung (từ Quảng Bình trở vào) và các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa.

Tổ công tác số 3 do ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng phụ trách chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam và các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của 3 tổ công tác trên đều kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: