Cục Đường bộ tiếp nhận, quản lý đường tránh TP Thanh Hóa

(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản hình thành từ dự án xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa.

Cụ thể, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản hình thành từ dự án xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Thanh Hóa được đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Đường tránh thanh hóa
Hình ảnh Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hoá. Ảnh: TL.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu đã báo cáo đề xuất xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư.

Cùng với đó thu hồi, tiếp nhận tài sản hình thành từ dự án; Công bố chấm dứt quyền thu phí của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định pháp luật.

Tổ chức quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 44/2024/NĐ- CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.

“Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm quản lý, bảo quản, thực hiện xử lý tài sản theo thẩm quyền được phân cấp hoặc báo cáo, đề xuất phương án xử lý các tài sản khác đã tiếp nhận từ dự án theo quy định hiện hành”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Là tuyến giao thông huyết mạch nhưng vài năm trở lại đây, Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hoá đã hư hỏng và chưa được sửa chữa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: