Chiều tối 20/11, ngay sau khi bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân ở các khu vực ngập sâu thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Đến tối 20/11, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 4 địa phương: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng về công tác ứng phó mưa lũ.
Lũ trên các sông đang xuống, nhưng vẫn ở mức rất cao
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, từ 1h ngày 16/11 đến 14h ngày 20/11, tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 500-1.000 mm, có nơi trên 1.700 mm; các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa mưa phổ biến 400-600 mm, có nơi trên 800 mm.
Đặc biệt, trong vòng 24 giờ (từ 19h ngày 18/11 đến 19h ngày 19/11), tại khu vực Đắk Lắk (phần địa bàn thuộc tỉnh Phú Yên cũ) có mưa đặc biệt lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến 400–600 mm; một số nơi lớn hơn, như: Hòa Mỹ Tây 841 mm, Sơn Thành Đông 827 mm, Sơn Thành Tây 790 mm.
Mưa lớn trên diện rộng khiến các hồ chứa buộc phải vận hành điều tiết để bảo đảm an toàn; lũ trên các sông chính ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa lên rất nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3, thậm chí vượt mức lũ lịch sử. Tại trạm Củng Sơn, lũ vượt đỉnh năm 1993 là 1,09 m (đạt đỉnh 40,99 m lúc 1h ngày 20/11).
Hiện tại, lũ trên các sông đang xuống, nhưng vẫn ở mức rất cao, tình trạng ngập lụt tiếp tục nghiêm trọng.
Từ ngày 18-20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, làm việc trực tuyến với lãnh đạo Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa để yêu cầu dồn mọi lực lượng sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên cao nhất.
Phó Thủ tướng đã đi vào các khu vực của huyện Diên Khánh bị ngập sâu và chia cắt, gây khó khăn cho việc tiếp cận, di dời và hỗ trợ người dân. Ông đã đến các điểm ngập nơi người dân đang sơ tán tạm thời để trực tiếp nắm tình hình và động viên bà con khắc phục khó khăn trước mắt.
Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là các hộ ở khu vực nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở; đồng thời bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, nước sạch, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, mất liên lạc hoặc cô lập kéo dài.
Mệnh lệnh là “bằng mọi giá phải cứu bằng được”
Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Quang Đạo chuyển mệnh lệnh khẩn cấp cho Quân khu 5: Bằng mọi giá tiếp cận nhà số 7 thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, nơi có 5 người dân (gồm cụ 94 tuổi và trẻ em) đang kêu cứu. Dù thời tiết nguy hiểm, dòng chảy mạnh khiến ca nô khó tiếp cận, mệnh lệnh là “bằng mọi giá phải cứu bằng được”.
Do nhiều khu vực tại Tây Nguyên và Khánh Hòa bị cô lập, quân đội đã bố trí 4 trực thăng thường trực tại sân bay Cam Ranh và Phù Cát, sẵn sàng thả hàng cứu trợ khi đường bộ, đường thủy không thể tiếp cận.
Bộ Công an huy động hơn 41.700 cán bộ, chiến sĩ và hơn 3.200 phương tiện. Bộ chuẩn bị 105 ca nô, hơn 8.000 phao cứu sinh, 3 xe lội nước chuyên dụng, hàng trăm bè mảng để sẵn sàng chi viện.
Không để người dân kêu cứu trong đêm
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số một. Ông yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm.
Phó Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện; nếu cần phải thả hàng từ trực thăng. Doanh trại quân đội, công an ở nơi cao ráo phải mở cửa đón dân.
Về thông tin liên lạc, Phó Thủ tướng yêu cầu khôi phục ngay, vì việc mất liên lạc tại Đắk Lắk là “rất nguy hiểm”.
Về vận hành hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đảm bảo vận hành khoa học, đặt an toàn người dân hạ du lên hàng đầu.
Ông khẳng định Chính phủ sẽ cung cấp ngay gạo cứu đói nếu địa phương cần; không để người dân nào thiếu đói.
"Tất cả các lực lượng phải hành động nhanh nhất, mạnh nhất, quyết liệt nhất để cứu dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.