Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos bị thương do bom thư

Ngày 25/5, cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cùng hai vệ sỹ đã bị thương do bom thư phát nổ trong xe ôtô chở ông.

Ngày 25/5, cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cùng hai vệ sỹ đã bị thương do bom thư phát nổ trong xe ôtô chở ông.

Cảnh sát phong tỏa để điều tra vụ bom thư nhằm vào cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos tại Athens ngày 25/5. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa để điều tra vụ bom thư nhằm vào cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos tại Athens ngày 25/5. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Đây được xem là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một cựu lãnh đạo tại một quốc gia châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Papademos là người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp trong giai đoạn Hy Lạp rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất năm 2012 và cũng là người phụ trách việc hoán đổi nợ với các chủ nợ quốc tế gây tranh cãi của Hy Lạp.

Cựu lãnh đạo Hy Lạp 69 tuổi này đã bị thương khi mở bức thư trên chiếc xe Mercedes. Rất may ông chỉ bị thương ngoài da ở vùng ngực, bụng, chân và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Evangelismos ở Athens.

Hai vệ sỹ của ông Papademos cũng bị thương nhẹ.

Từ Brussels của Bỉ, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào ông Papademos.

Quốc hội Hy Lạp đang họp cũng gián đoạn để bày tỏ sự lên án cuộc tấn công.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Dimitris Tzanakopoulos khẳng định chính phủ sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để điều tra vụ tấn công.

Nhà chức trách Hy Lạp cũng đã kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường giám sát và bảo vệ các nhà lãnh đạo và một số cá nhân có thể trở thành mục tiêu tiêu của các vụ tấn công tiếp theo.

Cảnh sát cho rằng cách thức vụ tấn công này làm người ta nghĩ đến nhóm cực tả Conspiracy of Fire Nuclei, tổ chức từng nhận tiến hành nhiều vụ tấn công tương tự tại Hy Lạp.

Trong nhiều năm qua, nhóm Conspiracy of Fire Nuclei từng nhận gây ra một loạt vụ tấn công bom thư gửi đến các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tháng Ba vừa qua, nhóm này đã nhận gắn thuốc nổ trong bưu kiện được phát hiện đặt tại Bộ Tài chính Đức./.

Theo TTXVN

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: