Đà Nẵng: 2 bệnh nhân Covid-19 số 416 và 418 nguy kịch, bệnh viện hội chẩn gấp

(CLO) Theo các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng, 2 bệnh nhân 416 và 418 đều đang diễn biến xấu, thậm chí bệnh nhân 418 tiên lượng rất nặng do mắc nhiều bệnh nền. Bộ Y tế đã chi viện 4 đội tinh nhuệ nhất để tập trung cứu chữa.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Chiều 27/7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế họp trực tuyến với nhiều bệnh viện lớn ở cả 3 miền để hội chẩn cho 2 bệnh nhân Covid-19 số 416 và 418.

Tại điểm cầu Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân 416, nam, 57 tuổi mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân đã được can thiệp ECMO (tim – phổi nhân tạo) ngày thứ 4 và đang tiếp tục được lọc máu, thở máy hỗ trợ.

Hiện các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao, khả năng vẫn tiếp tục thở máy, ECMO phổi nhân tạo, lọc máu liên tục.

Trong khi đó, sức khoẻ bệnh nhân 418, nam, 61 tuổi cũng đang diễn biến xấu rất nhanh, biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, tiên lượng rất nặng, đang tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục.

Phun thuốc khử trùng tại nhà trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Phun thuốc khử trùng tại nhà trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia đánh giá, bệnh nhân 418 nặng hơn bệnh nhân 416 vì tuổi cao, mắc cùng lúc 2 bệnh nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp đã nhiều năm. Bệnh nhân nhiễm toan nặng, tổn thương thận biểu hiện rõ, bạch cầu tăng, do đó xem xét can thiệp ECMO.

Các chuyên gia đề nghị tiếp tục đánh giá về khí máu, xem xét vấn đề nhiễm nấm và tập trung cân bằng điện giải, kiềm, toan…

Với bệnh nhân 416, các thành viên Hội đồng chuyên môn cũng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng làm rõ thông số về huyết động, cấy dịch phế quản xem xét vấn đề nấm, khuẩn tụ cầu và tìm các căn nguyên khác, đánh giá mức độc suy giảm miễn dịch của bệnh nhân để có những điều chỉnh phù hợp.

Tại buổi hội chẩn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện nâng cao tinh thần cảnh giác trong chẩn đoán bệnh nhân. Ông cũng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi bệnh nhân sát sao, tránh trường hợp chỉ định ECMO muộn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục thực hiện 4 tại chỗ trong phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với chuyên gia của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng kế hoạch và đề xuất các nội dung trong công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân.

“Bệnh viện cần xem xét phương án chuyển bớt bệnh nhân sang các bệnh viện khác được chỉ định để giãn cách bệnh nhân, giảm áp lực cho cán bộ y tế. Ngoài những nhân viên y tế đang cách ly, cần bố trí cán bộ y tế âm tính và chưa có yếu tổ nguy cơ ở một địa điểm phù hợp để luân phiên, bảo toàn sức khỏe cán bộ y tế”, ông Khuê nói.

Trường hợp bệnh viện rà soát thấy thiếu phương tiện, trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân cần lập tức đề xuất, báo cáo Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, bệnh viện không để lây nhiễm trong bệnh viện và lây ra cộng đồng.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm không để lây nhiễm trong bệnh viện và lây ra cộng đồng. Ảnh: TL.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm không để lây nhiễm trong bệnh viện và lây ra cộng đồng. Ảnh: TL.

Qua trường hợp tại Đà Nẵng, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng đây là bài học cho nhiều cơ sở y tế khác. Trong thời gian tới, các bệnh viện cần thực hiện nghiêm túc bộ tiêu chí về bệnh viện an toàn trong phòng chống Covid-19, tránh lơ là, chủ quan.

“Nếu bệnh viện nào không thực hiện, lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm”, PGS Khuê nhấn mạnh.

Hiện tại, Bộ Y tế đã điều động 4 đội tinh nhuệ nhất chi viện cho Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Đội thứ nhất là Đội giám sát cách ly do GS Trần Như Dương, là người từng trực tiếp tham gia dập dịch ở Sơn Lôi, Hạ Lôi…

Đội thứ hai là Đội xét nghiệm do PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phụ trách

Đội thứ ba là Đội điều trị, huy động ekip từng điều trị cho bệnh nhân 91 từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra đều trị cho các bệnh nhân nặng của Đà Nẵng.

Đội thứ tư do GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách, trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng về vấn đề phong tỏa.

Theo báo cáo của Đà Nẵng, số người là F1, F2 tiếp xúc 3 ca mắc Covid-19 là 416, 418 và 420 tại Đà Nẵng lên tới hơn 10.000 người. Trong khi đó, số mẫu lấy xét nghiệm mới được 3000 người.

Hiện nay, số lượng cần cách ly ở Đà Nẵng rất lớn, chỉ riêng tại 2 bệnh viện gồm Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng đã là hơn 8.000 trường hợp.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bắt đầu từ 0h đêm nay, Đà Nẵng sẽ thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt với hơn 1 triệu dân.

Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động và các hoạt động khác, cơ bản dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên liệu sản xuất, hàng hóa; hạn chế tối đa hoạt động của phương tiện cá nhân…

Tính đến tối 27/7, Đà Nẵng đã ghi nhận 14 trường hợp Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: