Đà Nẵng phải hoàn thành Trường Tây Giang trước tháng 6/2026, hoàn thiện 6 trường vùng biên trong năm 2026

(CLO) Chiều 16/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang-xã miền núi biên giới phía tây giáp Lào, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía tây.

Cùng dự sự kiện có các Uỷ viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang.

Xã Tây Giang (là một phần của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây), thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên hơn 400 km2, gồm 23 thôn, bản; xã có dân số hơn 9.000 nhân khẩu. Là xã miền núi, biên giới núi cao, Tây Giang là xã đặc biệt khó khăn, có 96,7% là đồng bào dân tộc Cơ Tu, tỉ lệ hộ nghèo trên 46%. Người dân sống phân tán, cả xã có hơn 2.500 học sinh, hiện cả xã có 9 trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 30 điểm trường lẻ.

Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang được xây dựng trên tổng diện tích quy hoạch hơn 7 ha, với tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng. Trường gồm các hạng mục: Khối lớp học, các khối nội trú học sinh và giáo viên, khối bếp ăn, thư viện, nhà đa năng, nhà văn hoá, sân bóng đá mini, nhà vận hành…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao thành phố Đà Nẵng triển khai ngay Kết luận của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó, riêng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Đà Nẵng phải hoàn thành xây dựng Trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 6.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.

Hoan nghênh xã Tây Giang, đặc biệt là bà con nhân dân đã ủng hộ, hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 xây dựng trường để phục vụ tốt hơn việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh; nếu thiếu gì, cần gì thì các cơ quan báo cáo UBND thành phố, nếu vượt thẩm quyền thành phố thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo phải xây dựng các trường học đạt tiêu chuẩn, kiên cố, văn minh, hiện đại; học sinh không những chỉ được học văn hoá mà phải được học ngoại ngữ, tin học, tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là phát huy bản sắc văn hoá dân tộc để học sinh phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho học sinh xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

Với phương châm "tiên học lễ, hậu học văn", Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thầy cô giáo trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang tiếp tục dành tình yêu thương cho các em học sinh;

Đồng thời, trau dồi kiến thức, tiếp tục đổi mới hoạt động dạy và học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng dạy và học để nhà trường đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giáo dục, đào tạo xứng đáng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

Nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu xây dựng phải thực hiện dự án với tất cả trách nhiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Tây Giang tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, chung tay xây dựng Tây Giang phát triển ngày càng toàn diện, theo hướng nhanh và bền vững; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển hài hoà giữa kinh tế với xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang (Đà Nẵng)- Ảnh 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Tây Giang (Đà Nẵng).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà ý nghĩa tặng học sinh trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi; trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Bộ Quốc phòng trao 100 phần quà tặng học sinh nhà trường và quà tặng 10 gia đình của xã Tây Giang. Các bộ, ngành, doanh nghiệp cũng có các phần quà ý nghĩa và cam kết hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: