Đà Nẵng tổ chức điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2

Thứ năm, 27/08/2020 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đà Nẵng bố trí điểm trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn) là điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2. Theo đó, mỗi phòng thi bố trí 12 thí sinh, thực hiện giãn cách tối đa.

Sự kiện: Đà Nẵng

Đà Nẵng tổ chức điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2. Ảnh: TL.

Đà Nẵng tổ chức điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2. Ảnh: TL.

Ngày 27/8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho biết, để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) được đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả thí sinh và cán bộ coi thi, đồng thời bố trí điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2.

Theo đó, các thí sinh F1, F2 sẽ được thi tại điểm trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn). Tại điểm thi này, mỗi phòng thi bố trí 12 thí sinh, thực hiện giãn cách tối đa.

Các cán bộ coi thi được Sở Y tế tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ quy định như tại khu cách ly và mặc áo quần bảo hộ trong suốt quá trình coi thi.

Theo số liệu cập nhật ngày 27/8, Đà Nẵng có khoảng 65 thí sinh F1, F2 đang được cách ly tại cộng đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật.

Những thí sinh này sẽ được các đơn vị chức năng đưa đón đến điểm thi, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Đối với công tác xét nghiệm toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi, ông Mai Tấn Linh cho hay, do điều kiện khách quan nên việc xét nghiệm sẽ tổ chức sớm hơn kế hoạch, dự kiến tiến hành vào ngày 31/8.

Việc xét nghiệm được chia thành 2 buổi sáng và chiều. Các thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ không tham gia thi và có thể được xét đặc cách tốt nghiệp.

Trường hợp người làm công tác thi dương tính với SARS-CoV-2 sẽ phải cách ly và thay thế bằng cán bộ dự phòng.

Trong quá trình thi, nếu thí sinh có biểu hiện sốt, sẽ được cách ly tại phòng riêng tại điểm thi.

Các thí sinh là người địa phương khác gửi thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng sẽ tập trung học quy chế thi, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và dự thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (số 154, đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê).

Các thí sinh từ các tỉnh, thành phố trở về tham dự kỳ thi tại thành phố Đà Nẵng phải tự cách ly tại nhà, thực hiện khai báo y tế, thông báo với cơ quan y tế (Trạm Y tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện) và chính quyền địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh, hiện Đà Nẵng đã gửi 15/172 thí sinh đang ở ngoài thành phố tham gia thi tại Hội đồng thi các tỉnh khác, vì nhiều lý do không trở về được.

157 thí sinh còn lại đã trở về Đà Nẵng, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và tại nhà.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức, bố trí điểm thi cho 40 thí sinh ngoại tỉnh đăng ký thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thí sinh này./.

Mộc Lan

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục