Trong lòng dân, Đại hội XIV hiện lên không chỉ như một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ khát vọng đổi mới, khát vọng phát triển và khát vọng về một tương lai phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.
Tinh thần Đại hội XIV lan tỏa tự nhiên bền bỉ trong đời sống cộng đồng
Từ trước khi Đại hội Đảng XIV khai mạc, ở những khu phố, buôn làng, từ đô thị đến nông thôn, công tác tuyên truyền, sinh hoạt chính trị được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, gắn với đời sống thực tiễn, tạo nên sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân.
Với các đảng viên ở cơ sở, Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nhiều mốc thời gian quan trọng đang mở ra, từ triển khai nghị quyết Đại hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm đầu giai đoạn mới.
Ông Khuất Minh Trí, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết: Từ cuối năm 2025, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn đô thị trung tâm Thủ đô, từ treo cờ Tổ quốc, sinh hoạt chi bộ, bản tin khu dân cư đến các nhóm trao đổi trực tuyến của đảng viên. Qua đó, tinh thần Đại hội lan tỏa tự nhiên, bền bỉ trong đời sống cộng đồng.
Theo ông Khuất Minh Trí, sau Đại hội, cảm xúc chung của người dân là sự tin tưởng và kỳ vọng. Người dân không chỉ chờ đợi các quyết sách lớn đã được thông qua, mà còn cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực ngay trong đời sống hằng ngày: trật tự đô thị được chấn chỉnh, vệ sinh môi trường được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, từ hỗ trợ người khuyết tật đến chăm sóc sức khỏe cho người lao động tự do. Chính những việc làm cụ thể đó đã góp phần đưa “ý Đảng” ngày càng thấm sâu vào “lòng dân”.
Từ góc nhìn của đảng viên cơ sở, kỳ vọng lớn nhất sau Đại hội XIV là sự đổi mới trong việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết. “Các quyết sách cần ngắn gọn, rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, dễ triển khai, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống”, ông Trí nhấn mạnh.
Đặc biệt, công tác cán bộ tiếp tục là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm sâu sắc. Theo ông Khuất Minh Trí, nhân dân kỳ vọng Đại hội đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ Trung ương vừa có đức, vừa có tài, dám nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” phát triển - từ hạ tầng giao thông đô thị, đường sắt đô thị đến khai thác giá trị di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời kiên trì, quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Với vai trò là Bí thư chi bộ, ông Trí cho rằng, sau Đại hội, để nghị quyết thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống, vai trò của chi bộ cơ sở là hết sức quan trọng. Chi bộ chính là cầu nối trực tiếp, gần dân nhất giữa Đảng với nhân dân. Trong giai đoạn mới, người đảng viên không chỉ nêu gương từ những việc làm cụ thể hằng ngày, mà còn phải chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.
Không chỉ ở đô thị, niềm tin và kỳ vọng sau Đại hội XIV còn lan tỏa sâu sắc tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn bó cả đời với buôn làng, ông Y Đhun Hmôk, nguyên Bí thư Chi bộ, người có uy tín của buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk được bà con coi là điểm tựa tinh thần, là “cây đoàn kết” của cộng đồng. Bằng uy tín, sự chân thành và kinh nghiệm dày dặn, ông đã góp phần gắn kết đồng bào các dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.
Theo ông Y Đhun Hmôk, bà con mong muốn những chủ trương lớn của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giúp đời sống ngày càng ổn định, buôn làng ngày càng khởi sắc. Ông cho rằng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững; vì vậy, việc tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
“Tôi thấy rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Bà con buôn Dur 1 cũng như các buôn làng Tây Nguyên rất tin tưởng Đại hội XIV đã đề ra những chủ trương đúng đắn, lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, ông Y Đhun Hmôk bày tỏ.
Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khép lại, niềm tin và kỳ vọng ấy cũng hiện hữu rõ nét tại các xã miền núi, nơi đang từng ngày nỗ lực vươn lên trong hành trình phát triển bền vững.
Ông Hoàng Anh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Cán bộ và Nhân dân xã Minh Đài không chỉ mang trong mình niềm phấn khởi trước thành công của Đại hội, mà còn đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Theo ông, niềm tin ấy được hun đúc từ thực tiễn đổi thay của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu xuyên suốt là “dân giàu, nước mạnh”.
Từ thực tiễn một xã miền núi, ông Hoàng Anh Nghĩa cho rằng, cán bộ và Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ về thể chế, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao, kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái và bền vững. Nhân dân mong muốn có những cơ chế thông thoáng, đủ mạnh để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đồi núi - không chỉ là “lá phổi xanh” bảo vệ môi trường, mà còn trở thành tư liệu sản xuất quan trọng, giúp người dân làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, ông Hoàng Anh Nghĩa bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi thông các dòng chảy nguồn lực, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, tạo điều kiện để Minh Đài và nhiều địa phương khác không chỉ là điểm sáng về truyền thống cách mạng, mà còn vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và hiện đại.
Doanh nghiệp đồng hành cùng khát vọng phát triển!
Theo dõi từ quá trình chuẩn bị và thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIV, ông Ngô Minh Giang, Bí thư Chi bộ Tập đoàn T&T Group nhận thấy rõ tinh thần khoa học, cầu thị, bám sát thực tiễn và đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Các dự thảo văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu nhiều chiều, thể hiện trách nhiệm lớn trước Đảng và nhân dân.
Từ thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, ông Ngô Minh Giang cho rằng, nhiều định hướng lớn của Đại hội XIV đã mở ra cơ hội phát triển rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là năng lượng, logistics, đô thị thông minh sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Theo ông Ngô Minh Giang, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với quan điểm xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, đã và đang tạo thêm niềm tin, động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Tập đoàn T&T Group.
Với T&T Group, “khát vọng phát triển” trong giai đoạn tới được thể hiện trên ba phương diện: phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường; đổi mới, hội nhập thông qua chuyển đổi số, nâng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế; và đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua tạo việc làm, đóng góp ngân sách, tham gia các chương trình an sinh xã hội.
Chi bộ Tập đoàn T&T Group xác định vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; qua đó cụ thể hóa khát vọng phát triển bằng hiệu quả, uy tín và những giá trị đóng góp thực chất cho đất nước.
Theo ông Ngô Minh Giang, sau Đại hội XIV, với sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, các nghị quyết của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa thành kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thiết thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, xây dựng, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cộng đồng, TS. Nguyễn Văn Năm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa sinh Việt Nam (BCC) cho rằng, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hôm nay không chỉ mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng, mà còn gánh vác trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước xây dựng một quốc gia hùng cường, tự cường và thịnh vượng.
Bày tỏ kỳ vọng sau Đại hội XIV, TS. Nguyễn Văn Năm cho rằng, Đại hội đã tạo bước đà quan trọng, tạo sức bật để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam “cất cánh”, nhất là thông qua việc triển khai hiệu quả các định hướng lớn của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận thuận lợi hơn các nguồn lực hỗ trợ về tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
“Tôi tin rằng, với mô hình chính quyền hai cấp năng động, cùng cơ chế quản lý minh bạch, linh hoạt và định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, những doanh nghiệp khoa học - công nghệ như chúng tôi sẽ đủ sức trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế; đồng thời mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Văn Năm nhấn mạnh.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình bằng việc xác lập những định hướng lớn, những quyết sách có tính dẫn dắt cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Nhưng thành công sâu xa và bền vững nhất của Đại hội không chỉ nằm trong các văn kiện, mà còn được đo bằng mức độ lan tỏa của niềm tin trong Nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đồng bào các vùng miền, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn về Đại hội với sự đồng thuận và kỳ vọng, đó chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của mối quan hệ “ý Đảng – lòng dân”.
Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song khi niềm tin đã được củng cố, khát vọng đã được khơi dậy và hành động đã được xác định rõ ràng, Đại hội XIV không chỉ khép lại bằng những quyết sách, mà mở ra một giai đoạn mới – giai đoạn của thực thi, của đổi mới thực chất và của trách nhiệm trước Nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.