Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 13/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 34 cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng 10 lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng 24 cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị.

dai tuong phan van giang chu tri le trao huan chuong tang can bo cap cao quan doi nhan dan viet nam hinh 1

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 34 cán bộ cấp cao được nhận huân chương lần này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, động viên, ghi nhận công lao, thành tích đối với các cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm vinh dự lớn của cá nhân các cán bộ được nhận huân chương, cũng là niềm vui chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định: “Buổi lễ trao tặng huân chương hôm nay càng có ý nghĩa khi chỉ còn 9 ngày nữa là đến Ngày kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đội quân cách mạng đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công vang dội, rạng ngời thành tích, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

dai tuong phan van giang chu tri le trao huan chuong tang can bo cap cao quan doi nhan dan viet nam hinh 2

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm và tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Có thể khẳng định rằng, các đồng chí cán bộ cấp cao trong Quân đội luôn là “nòng cốt” của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Quân đội. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chính là “chủ chốt” của nòng cốt ấy. Đón nhận, vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn trong ngày hôm nay, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực. Tôi xin nhấn mạnh là, những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Quân đội, chúng ta phải đặc biệt tiêu biểu, mẫu mực, thực sự nêu gương, không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

dai tuong phan van giang chu tri le trao huan chuong tang can bo cap cao quan doi nhan dan viet nam hinh 3

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt các cán bộ cấp cao Quân đội nhận huân chương, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ghi nhận thành tích; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời mong muốn nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: