Đại tướng Tô Lâm tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam

Thứ năm, 05/12/2019 23:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 05/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao Ngài Mohamed Ismail Al Emadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam.

Tiếp Ngài Mohamed Ismail Al Emadi, Đại sứ Qatar, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Đại sứ quán Qatar và cá nhân Ngài Đại sứ Mohamed Ismail Al Emadi trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với các đối tác Qatar thời gian qua; đặc biệt là việc thu xếp nội dung, chương trình cho chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sắp tới.

Đại tướng Tô Lâm và Ngài Mohamed Ismail Al Emadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam. Ảnh: BCA.

Đại tướng Tô Lâm và Ngài Mohamed Ismail Al Emadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam. Ảnh: BCA.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Qatar; Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Qatar trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Trong chuyến công tác tới đây của Bộ Công an Việt Nam, hai Bên sẽ ký Biên bản triển khai Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Qatar; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước, an ninh khu vực, an ninh thế giới và các vấn đề khác mà hai Bên cùng quan tâm; phối hợp trên các diễn đàn an ninh quốc tế và khu vực, hợp tác trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin tội phạm, điều tra truy nã tội phạm nhằm phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có liên quan đến công dân hai nước, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đại tướng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương của Bộ Công an Việt Nam cho Ngài Mohamed Ismail Al Emadi. Ảnh: BCA.

Đại tướng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương của Bộ Công an Việt Nam cho Ngài Mohamed Ismail Al Emadi. Ảnh: BCA.

Tại buổi tiếp,  Đại tướng Tô Lâm đề nghị, hai Bên cần tích cực tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ, hợp tác phòng, chống tội phạm, hợp tác tư pháp hình sự và quản lý xuất nhập cảnh giữa hai nước. Xúc tiến dự thảo, đàm phán ký kết các văn bản hợp tác quan trọng như: Hiệp định về Dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh.

Cảm ơn sự đón tiếp của Đại tướng Tô Lâm; Đại sứ Mohamed Ismail Al Emadi đánh giá cao quan hệ tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa Việt Nam và Qatar; nhấn mạnh, Bộ Nội vụ Qatar luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Đại sứ Mohamed Ismail Al Emadi khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Qatar - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Qatar với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới…

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức