Đắk Lắk: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

(CLO) Ngày 27/2, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025). Đây là một cột mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường dài đầy cống hiến của ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La đã ôn lại truyền thống của ngành y tế, năm 2025 là năm đánh dấu 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã đạt được mục tiêu, chỉ tiêu được giao, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

dak lak ky niem 70 nam ngay thay thuoc viet nam 9 ca nhan duoc phong tang danh hieu thay thuoc uu tu hinh 1

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Kim Oanh)

Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,3% trạm y tế có bác sĩ phục vụ, 100% trạm y tế có máy tính kết nối mạng và ứng dụng các phần mềm quản lý y tế. Toàn ngành đã chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển giao, phát triển chuyên môn kỹ thuật trong khám, điều trị ở các bệnh viện.

Tiếp tục sắp xếp, bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế, đồng thời đào tạo, bổ sung nhân lực, tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là loại hình bác sĩ, quản lý chất lượng, giá thuốc, tiếp tục đấu thầu tập trung theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích người bệnh.

Công tác quản lý an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bước đầu triển khai mô hình bác sĩ gia đình, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn,... đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

dak lak ky niem 70 nam ngay thay thuoc viet nam 9 ca nhan duoc phong tang danh hieu thay thuoc uu tu hinh 2

Các cá nhân được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng Thầy thuốc ưu tú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành y tế trong nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mỗi người thầy thuốc, nhân viên y tế luôn mang trên mình một sứ mệnh cao cả đó là bảo vệ tài sản quý giá nhất của mỗi con người: “Sức khỏe”. Nhân dân có khỏe mạnh thì đất nước mới cường thịnh, dân tộc mới trường tồn, giống nòi mới được duy trì và phát triển.

Tuy nhiên, song song với những kỳ vọng là những thách thức ngày càng lớn trong lĩnh vực y tế, từ sự gia tăng của các bệnh lý phức tạp, bệnh truyền nhiễm mới nổi, đến áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế

Vì vậy, để làm tốt trọng trách được giao, đặc biệt là chăm lo tốt sức khỏe cho những người yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng đổi mới, học hỏi để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã trao Quyết định phong tặng Thầy thuốc ưu tú cho 9 cá nhân; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với 2 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: