Đắk Nông: Ngang nhiên khai thác đá trái phép gần trụ sở UBND xã

Thứ sáu, 11/12/2020 12:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng khai thác đá bazan trái phép đang diễn ra rầm rộ và phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó, xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil) là một trong những điểm nóng về khai thác đá bazan trái phép.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tình trạng khai thác, vận chuyển đá bazan trái phép đang diễn ra rầm rộ gây bức xúc cho người dân. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên môi trường mà còn ảnh hưởng đến những hệ lụy về sau.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc khai thác đá bazan trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhóm phóng viên đã tìm đến địa bàn xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil), đây là điểm “nóng” trong việc khai thác đá trái phép để tìm hiểu thực trạng.

Khai thác đá bazan trái phép tại thôn Đức Phúc, xã Đức Manh, huyện Đắk Mil.

Khai thác đá bazan trái phép tại thôn Đức Phúc, xã Đức Manh, huyện Đắk Mil.

Theo hướng dẫn của một số người dân, chúng tôi tìm đến điểm khai thác đá bazan trái phép. Hiện trường khai thác nằm cuối thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, cách Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Mạnh) khoảng 1,5 km và ngay cạnh nương rẫy của người dân.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận tình trạng khai thác đá vẫn đang tiếp diễn, các đối tượng dùng máy múc công suất lớn để khai thác đá bazan dạng cột nguyên khối. Hàng trăm cột đá nằm ngổn ngang, đường kính phổ biến khoảng 50-70cm, chiều dài từ 1-3m.

Phóng viên có mặt để xác minh địa điểm khai thác đá trái phép mà người dân phản ánh.

Phóng viên có mặt để xác minh địa điểm khai thác đá trái phép mà người dân phản ánh.

Ngay sau khi đục, khoan những tảng đá nguyên khối xong, đá được cho lên những chiếc xe công nông chuyên dụng của người dân rồi đưa ra tại một bãi tập kết ở Quốc lộ 14 và cho cẩu lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo một người dân làm rẫy gần khu vực khai thác đá cho biết, hiện các đối tượng đang mở một con đường đi qua rẫy của người dân để vận chuyển đá ra đường Quốc lộ 14. Trước đó, có một số người đến liên hệ với thôn để khai thác và vận chuyển đá ra Quốc lộ 14. Nhưng bị người dân trong thôn phản đối vì xe chở đá với tải trọng lớn, hoạt động liên tục sẽ làm cho con đường nhanh xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Vị trí đá được tập kết bên cạnh Quốc lộ 14 rồi được đưa lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ.

Vị trí đá được tập kết bên cạnh Quốc lộ 14 rồi được đưa lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ.

Sau khi bị người dân phản đối không cho vận chuyển đá bằng xe trọng tải lớn, các đối tượng vẫn tiến hành khai thác đá và sử dụng xe công nông để vận chuyển đá ra bãi tập kết ven Quốc lộ 14.

Tình trạng khai thác đá tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh diễn ra rầm rộ giữa ban ngày. Khu vực khai thác bên cạnh đường dân sinh, thường xuyên có người qua lại, cách UBND xã Đức Mạnh chỉ khoảng hơn 2km và hoạt động diễn ra khá lâu nhưng chính quyền địa phương không hay biết, dù trước đó lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đơn vị khai thác đá trái phép 15 triệu đồng.

Chiếc xe vận chuyển đá trái phép trong tình trạng quá tải thì bất ngờ gặp lực lượng CSGT nhưng không bị xử lý.

Chiếc xe vận chuyển đá trái phép trong tình trạng quá tải thì bất ngờ gặp lực lượng CSGT nhưng không bị xử lý.

Chiều ngày 9/12, làm việc với ông Thái Quang Cường, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh xác nhận với phóng viên, trên địa bàn xã hiện không có mỏ đá nào được cấp phép khai thác.

Phóng viên làm việc với ông Thái Quang Cường - Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh.

Phóng viên làm việc với ông Thái Quang Cường - Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh.

Nhưng khi phóng viên cho xem những hình ảnh khai thác đá trái phép ở thôn Đức Phúc, vị chủ tịch này cho biết, sự việc UBND xã chưa nắm và sẽ cho lực lượng xuống kiểm tra hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên về việc khai thác đã trái phép, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh mới triển khai các các bộ phận chức năng đi xác minh.

Lực lượng chức năng xã Đức Mạnh xuống kiểm tra tại địa điểm khai thác đá trái phép thì chiếc xe múc đã được di chuyển lên phía trên rẫy của người dân.

Lực lượng chức năng xã Đức Mạnh xuống kiểm tra tại địa điểm khai thác đá trái phép thì chiếc xe múc đã được di chuyển lên phía trên rẫy của người dân.

Đến khoảng hơn 15 giờ chiều (ngày 9/12), lực lượng chức năng của xã Đức Mạnh đã đến hiện trường khai thác đá bazan trái phép tại thôn Đức Phúc. Lúc này, chiếc xe múc đã được các đối tượng di chuyển đi ra khỏi vị trí khai thác đá khoảng 30m (không nằm trong phạm vi khai thác đá).

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, tại đây vẫn còn những dấu vết khai thác đá rất mới.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, tại đây vẫn còn những dấu vết khai thác đá rất mới.

Tại hiện trường, hàng trăm khối đá vẫn còn ngổn ngang, những dấu vết đục, khoan đá vẫn còn rất mới, nhưng không biết từ nguồn thông tin nào mà các đối tượng biết được cơ quan chức năng xuống kiểm tra để đưa xe múc và các thiết bị khai thác ra khỏi hiện trường.

Trước sự việc trên, đặt ra nghi vấn liệu đơn vị khai thác đá trái phép có sự tiếp tay của chính quyền địa phương hay không? Vấn đề quản lý việc khai thác tài nguyên khoán sản trên địa bàn có bị chính quyền, cơ quan chức năng buông lỏng hay không?

Trụ sở UBND xã Đức Mạnh chỉ cách vị trí khai thác đá trái phép hơn 2km nhưng cán bộ xã này không hề hay biết.

Trụ sở UBND xã Đức Mạnh chỉ cách vị trí khai thác đá trái phép hơn 2km nhưng cán bộ xã này không hề hay biết.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên Môi Trường huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc siết chặt quản lý về khai thác khoáng sản trên địa bàn, chúng tôi đã lên những kế hoạch cụ thể và đã xử lý các đối tượng vi phạm về vấn đề khai thác đá bazan trái phép.

Được biết, thời gian vừa qua, nhiều điểm khai thác đá trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt, tước giấy phép. Tuy nhiên, vì lợi nhuận từ việc khai thác đá bazan rất cao nhưng mức xử phạt chưa đủ tính răng đe nên các đối tượng vẫn ngang nhiên, tiếp tục khai thác đá trái phép dù đã bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông có biện pháp xử lý, ngăn chăn triệt để nạn khai thác đá bazan trái phép trên địa bàn.

Trần Hậu - Việt Dũng

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra