Theo nội dung phản ánh, tại khu vực Cụm Công nghiệp Liên Hiệp xuất hiện tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất trái quy định, lấn chiếm đất công, xây dựng công trình nhà xưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng, gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Trong khi đó, hàng loạt doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp lại có dấu hiệu không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian dài.
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng?
Đáng chú ý, trường hợp ông Đỗ Hoàn, thường trú tại Cụm 3, xã Hát Môn, TP Hà Nội (trước đây là Cụm 3, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), được UBND huyện Phúc Thọ (trước đây) cho thuê hơn 15.000 m² đất để thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất và sửa chữa cơ khí. Thời hạn thuê đất đến ngày 8/6/2035 dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, ông Đỗ Hoàn có dấu hiệu lấn chiếm đất công; xây dựng thêm nhà xưởng ngoài phạm vi được thuê; cho thuê lại nhà xưởng, cho thuê quyền sử dụng đất để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Ghi nhận tại khu vực nêu trên, phóng viên nhận thấy một phần diện tích hàng nghìn mét vuông đang được sử dụng làm trạm sản xuất bê tông tươi do Bê tông Việt Mỹ làm chủ. Quá trình sản xuất phát sinh khói bụi; nước thải, chất thải có dấu hiệu không được thu gom, xử lý đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.
Trong khi đó, khu vực đất công thuộc hành lang thủy lợi còn có dấu hiệu bị Bê tông Việt Mỹ chiếm dụng làm khu vực đậu đỗ phương tiện; các xe bồn chở bê tông hoạt động ngày đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây bức xúc trong nhân dân.
Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần TM&DV L.H.P, Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư K.H, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại M.T cũng trong tình trạng hoạt động không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, không tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
Bị chính quyền đề nghị dừng hoạt động, doanh nghiệp vẫn “phớt lờ”?
Tại cuộc làm việc, ông Vũ Hữu Dũng - Phó phòng Kinh tế xã Hát Môn thừa nhận thực trạng nhiều doanh nghiệp hoạt động tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp không tuân thủ về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.
Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Hát Môn, thực hiện Kế hoạch về kiểm tra chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, phòng cháy, chữa cháy, thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ thuế đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hát Môn năm 2026, ngày 9 và 13/7/2026, Tổ Công tác đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp.
Trong đó, đối với việc sử dụng đất của ông Đỗ Hoàn, Tổ Công tác đã kiểm tra và nhận thấy sơ bộ trong hơn 15.000 m² đất ông Hoàn thuê có ghi nhận một phần vượt ra ngoài phạm vi.
“Phần đó trước đây theo hồ sơ địa chính có một phần quỹ đất công, trước đây giao cho người dân canh tác nông nghiệp. Sau đó người dân hết thời gian sử dụng, bỏ không”, ông Dũng cho biết.
Đối với phần diện tích Bê tông Việt Mỹ đang sử dụng làm trạm bê tông tươi, Tổ Công tác kiểm tra và phía doanh nghiệp không cung cấp được giấy tờ, hồ sơ về bảo vệ môi trường. Phần diện tích dùng đậu đỗ, tập kết xe bồn bê tông là hành lang kênh Thụy Đức.
“Hiện tại đối với đơn vị này, hồ sơ kiểm tra thì ông ấy cũng chỉ xuất trình được đăng ký kinh doanh và hợp tác kinh doanh với ông Hoàn. Do vậy, đoàn kiểm tra ghi nhận và gắn trách nhiệm với ông Hoàn, là người đứng ra quản lý khu vực”, Phó Phòng Kinh tế xã Hát Môn nói.
Một doanh nghiệp khác được Tổ Công tác kiểm tra trên diện tích đất ông Đỗ Hoàn thuê là Công ty Cổ phần TM&DV Liên Hiệp Phát. Theo ông Vũ Hữu Dũng, doanh nghiệp này đã dừng hoạt động, một phần diện tích được ông Hoàn sử dụng để sản xuất cơ khí.
Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Kinh tế xã Hát Môn, các doanh nghiệp tại đây bao gồm Công ty Cổ phần TM&DV Liên Hiệp Phát, Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Khang Huy, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Mạnh Thắng đều không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Việc này đã được cơ quan Công an kết luận trước đó.
Tại cuộc kiểm tra, Tổ Công tác đề nghị dừng hoạt động tất cả dự án của ông Đỗ Hoàn theo biên bản kiểm tra cũng như quyết định của huyện Phúc Thọ (cũ) là không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, giao cho phòng chuyên môn, công an, thuế và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ để tham mưu.
“Trước mắt, chúng tôi đang đề nghị UBND xã theo hướng dừng cung cấp điện đối với khu vực đó. Còn việc đề xuất thu hồi thì sẽ có từng bước. Trong trường hợp cần thiết phải thu hồi thì sẽ báo cáo UBND để đề xuất thành phố xem xét”, ông Vũ Hữu Dũng cho biết.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Hát Môn cũng cho biết, khi có báo cáo chính thức gửi UBND xã Hát Môn chỉ đạo sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến báo chí.
Mặc dù bị chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 29/7/2026, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm vẫn diễn ra bình thường, có dấu hiệu của việc coi thường pháp luật. Điều này đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp.
Trước sự việc trên, kính đề nghị UBND TP Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy - UBND xã Hát Môn chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.