Người dân đặt câu hỏi về vật liệu xốp trong công trình
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, video do người dân ghi lại tại khu vực công trình cống Lỉnh, trong đó có hình ảnh bên trong công trình xuất hiện vật liệu màu trắng giống xốp.
Một số tài khoản Facebook còn livestream, đăng tải nội dung với những nhận xét như “lụt lội lòi ra công trình cống bên trong đầy xốp”. Các hình ảnh, video sau đó được chia sẻ nhanh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.
Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh vật liệu xốp, một số vị trí trên bề mặt bê tông của công trình cũng được người dân phản ánh có dấu hiệu không đồng nhất, xuất hiện hiện tượng rỗ.
Những hình ảnh này khiến một bộ phận người dân lo ngại, đặt câu hỏi về việc vật liệu xốp được sử dụng ở đâu, có nằm trong kết cấu chịu lực của công trình hay không và chất lượng phần bê tông có bảo đảm yêu cầu thiết kế.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Tiên Lục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thực tế tại công trình và khu vực đoạn đê.
Chính quyền nói gì về lớp xốp?
Theo Thông báo số 162/TB-UBND ngày 29/8/2026 của UBND xã Tiên Lục, qua kiểm tra, xác minh bước đầu, hạng mục tường ngực phía hạ lưu cống theo hồ sơ thiết kế gồm 2 bản bê tông cốt thép độc lập, mỗi bản rộng 3m, cao 5,35m và dày 0,15m. Giữa hai bản có khoảng hở kỹ thuật rộng 49cm.
Do khoảng hở giữa hai vách bê tông hẹp, nhà thầu thi công đã sử dụng vật liệu xốp để chèn, định vị cốp pha và tạo vách ngăn.
UBND xã Tiên Lục cho biết, lớp xốp này nằm trong khe hở kỹ thuật, không nằm trong kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.
Như vậy, theo giải thích của chính quyền địa phương, việc người dân nhìn thấy vật liệu xốp bên trong công trình không đồng nghĩa với việc xốp được sử dụng thay thế bê tông hoặc nằm trong phần kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.
Bê tông có hiện tượng rỗ sau khi tháo ván khuôn
Một vấn đề khác được người dân quan tâm là tình trạng bề mặt bê tông tại công trình.
Theo UBND xã Tiên Lục, công trình chịu ảnh hưởng của mưa lớn và nước sông lên nhanh, trong đó có tác động của hoàn lưu bão số 4, khiến khu vực thi công bị ngập.
Sau khi nước rút và tiến hành tháo ván khuôn, đơn vị thi công phát hiện khuyết tật cục bộ bề mặt bê tông (rỗ bê tông) tại vách phía trên.
Thông tin này cho thấy phản ánh của người dân về việc một số vị trí bê tông có dấu hiệu rỗ là vấn đề thực tế đã được chính quyền và đơn vị thi công ghi nhận. Tuy nhiên, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và trách nhiệm liên quan vẫn đang được các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra, xác định.
Theo UBND xã Tiên Lục, sau khi phát hiện sự cố, khoảng hơn 10h ngày 28/8, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thực địa, lập biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm chất lượng công trình.
Đến 15h cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục trực tiếp làm việc với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế và các cơ quan liên quan nhằm làm rõ nội dung, xác định nguyên nhân và trách nhiệm đối với sự cố.
UBND xã yêu cầu khắc phục triệt để sự cố, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của người dân.
Hiện UBND xã Tiên Lục đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn đê điều và theo dõi, cập nhật tình hình để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
Đồng thời, chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục thông tin đến người dân khi có kết quả xác minh đầy đủ hoặc diễn biến mới liên quan đến công trình.
Theo nguồn tin của Báo Nhà báo và Công luận, công trình này do UBND xã Tiên Lục là chủ đầu tư dự án. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH MH 136. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 9,7 tỷ đồng.