“Hô biến” đất cây xanh thành nhà xưởng, cửa hàng trưng bày sản phẩm làng nghề Bát Tràng
Bài 2: Đất cây xanh bị biến tướng, UBND huyện Gia Lâm “hợp thức hóa” sai phạm như thế nào?
Bãi đỗ xe “biến tướng” thành ki-ốt, nhà xưởng kinh doanh
Theo phản ánh của người dân địa phương, tại Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng, các ô đất mang ký hiệu A1, A4 vốn có quy hoạch làm bãi đỗ xe và công trình công cộng nhằm phục vụ nhu cầu giao thương, hạ tầng giao thông tĩnh cho làng nghề gốm sứ truyền thống. Thế nhưng trên thực tế, các ô đất này đang có dấu hiệu bị "băm nát", “biến tướng” khi chủ đầu tư tự ý xây dựng hàng loạt ki-ốt kiên cố cho thuê kinh doanh kiếm lời, đi ngược lại hoàn toàn với quy hoạch được phê duyệt.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các ô đất quy hoạch bãi đỗ xe mang ký hiệu P1, P2, P3 và P4. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên cùng nội dung công dân phản ánh, mặt bằng bãi xe tại các khu vực này đã bị chia nhỏ, quây tôn, xây dựng công trình kiên cố thành các dãy ki-ốt, kho xưởng để phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ.
Đáng chú ý, trước đó (năm 2022) Báo Nhà báo & Công luận từng phản ánh về khu đất cây xanh rộng gần 5.000 m² nằm sát hành lang cơ đê tuyến Long Biên – Bát Tràng (thuộc Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng). Khu đất này trước đây từng được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận cho khoảng 20 hộ gia đình thuê theo hình thức "khai thác tạm thời" và chỉ được lắp dựng công trình tạm.
Tuy nhiên, hiện trạng ghi nhận lại là hàng loạt công trình xây tường gạch, khung sắt thép kiên cố, lợp mái tôn rộng hàng trăm mét vuông mọc lên san sát để kinh doanh thương mại, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.
Xâm lấn hành lang đê điều, dấu hiệu “xẻ thịt” đất công
Không chỉ dừng lại ở cụm công nghiệp làng nghề, vi phạm còn lan sang hành lang an toàn đê điều và quỹ đất công ích.
Tại khu vực Chiêm Mai, người dân phản ánh hành lang bảo vệ đê điều bị biến thành mặt bằng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. Cụ thể, hoạt động của Công ty Vận tải Hai Long và Gara ô tô Hà Thành bị phản ánh đã sử dụng diện tích sát chân kè, thân đê để lập gara sửa chữa, chăm sóc ô tô, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn đê.
Một điểm nóng khác đang khiến dư luận bức xúc là trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Ngọc Anh bị phản ánh có hành vi lấn chiếm khoảng 450 m² đất công tại khu vực thôn 5 Đông Dư (thuộc địa bàn quản lý của xã Bát Tràng) để dựng công trình kiên cố làm điểm kinh doanh cá nhân. Dù người dân sở tại đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý rốt ráo.
Tại mặt tiền tuyến đường Giáp Hải huyết mạch, công trình Showroom ô tô Phương Đông Bát Tràng tại số 268 đường Giáp Hải (nằm sát Nghĩa trang nhân dân thôn Khoan Tế) cũng nằm trong tâm điểm phản ánh về tính pháp lý và có dấu hiệu xây dựng trái phép.
Đáng lo ngại, lòng đường, vỉa hè đường Giáp Hải và tuyến đường vào khu vực nghĩa trang thường xuyên bị showroom này chiếm dụng làm nơi tập kết, đỗ phương tiện tràn lan, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ cao về ùn tắc, tai nạn giao thông.
Cách đó không xa, một công trình nhà sàn quy mô lớn phục vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng trên cùng trục đường cũng bị người dân phản ánh có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, cần được kiểm tra, làm rõ.
Cần sớm công khai kết quả kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Bát Tràng thừa nhận trên địa bàn đang tồn tại cả những vi phạm cũ lẫn các vụ việc phát sinh mới đúng như nội dung phóng viên phản ánh; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, phản hồi và cung cấp thông tin sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Tuy nhiên, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi hay tài liệu chính thức nào từ phía Phòng Kinh tế cũng như UBND xã Bát Tràng.
Trước thực trạng trật tự xây dựng và quản lý đất đai diễn biến phức tạp, đề nghị UBND TP. Hà Nội cùng Đảng ủy, UBND xã Bát Tràng khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vào cuộc kiểm tra, xác minh toàn diện các nội dung báo chí và người dân nêu; kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm nếu có, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý qua các thời kỳ.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.