Dân số triệu phú của Trung Quốc tăng trưởng 'kịch tính' trong 10 năm qua, vượt xa Hoa Kỳ

(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn đầu tư và di cư New World Wealth Henley & Partners, số lượng người siêu giàu trên thế giới đã mở rộng đáng kể trong 10 năm qua, dẫn đầu là Trung Quốc.

Theo báo cáo, số lượng Centimillionaire - chỉ các cá nhân có tổng tài sản từ 100 triệu USD trở lên, đã tăng 54% trên toàn thế giới trong thập kỷ qua lên 29.350 người, đặc biệt là ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

"Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ghi nhận số lượng Centimillionaire vượt trội hơn đáng kể so với các đối tác châu Âu của họ", Juerg Steffen, Giám đốc điều hành của Henley & Partners cho biết.

dan so trieu phu cua trung quoc tang truong kich tinh trong 10 nam qua vuot xa hoa ky hinh 1

Nhân viên đang đếm tiền nhân dân tệ do khách hàng gửi tại thành phố Nam Thông, Trung Quốc. Ảnh: CNBC

"Sự trỗi dậy của Trung Quốc là đáng kinh ngạc nhất, với dân số Centimillionaire tăng 108% trong 10 năm qua — thậm chí còn vượt xa thành tích xuất sắc của Hoa Kỳ, nơi có số lượng siêu giàu tăng 81% trong cùng kỳ", báo cáo nhận định.

Sự tăng trưởng của Trung Quốc phần lớn là nhờ sự xuất hiện của những triệu phú công nghệ và những ông trùm công nghiệp. Hiện có 2.350 triệu phú đang sống tại Trung Quốc.

Nhưng nền kinh tế của quốc gia này đã trì trệ trong những năm gần đây, bị kéo xuống bởi một lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, tình trạng thất nghiệp dai dẳng và tiêu dùng trong nước yếu kém.

Andrew Amoils, nhà phân tích tài sản tại New World Wealth, nói với CNBC rằng hầu hết sự bùng nổ của những triệu phú Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020. Ông nói thêm rằng kể từ năm 2020, số lượng người siêu giàu chỉ tăng khoảng 10%.

Tuy nhiên, Henley & Partners khẳng định rằng các thành phố như Hàng Châu và Thâm Quyến vẫn cho thấy tiềm năng trở thành trung tâm công nghệ mới nổi và được liệt kê trong số các thành phố "sẵn sàng tăng trưởng vượt bậc trên 150%" về dân số triệu phú đô la vào năm 2040.

Sự phát triển kinh tế ở hai thành phố này đã vượt qua mức tăng trưởng 5% của cả nước. GDP của Hàng Châu tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2024. Tương tự, Thâm Quyến tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước trong cùng kỳ, nhờ vào lĩnh vực công nghiệp của thành phố.

Từ nay đến năm 2040, nhà phân tích Amoils vẫn kỳ vọng dân số triệu phú đô la ở Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ 80% đến 100%.

Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều được kỳ vọng sẽ vượt qua tốc độ tăng trưởng trung bình của nhóm Centimillionaire toàn cầu là khoảng 75% vào năm 2040.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một số thành phố ở châu Á và Trung Đông đang có mức tăng trưởng 150% về dân số siêu giàu, bao gồm Đài Bắc, Dubai, Abu Dhabi và Bengaluru của Ấn Độ.

Ngược lại, các trung tâm lâu đời hơn như Zurich, Chicago, Moscow và Madrid dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng siêu giàu chậm chạp dưới 50% trong những năm đến năm 2040.

An Nhiên (Theo CNBC)

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Cỡ chữ bài viết: