Tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các chuyên gia, học giả thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, nhân sĩ hữu nghị trên nhiều lĩnh vực cùng giảng viên, sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội. Về phía Trung Quốc có ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu; cùng chuyên gia, học giả và nhân sĩ hữu nghị ở các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ.
Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn thông tin về Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội với chủ đề “75 năm hữu nghị Việt - Trung - Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung về quan hệ hữu nghị 75 năm qua; mô hình và quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ, qua đó góp phần củng cố hợp tác và đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới.
Thay mặt đoàn đại biểu Trung Quốc, ông Tôn Học Khánh bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và gửi lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài và đoàn Việt Nam. Ông nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt, là thời điểm ý nghĩa để tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân. Ông khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, luôn được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước coi trọng và trực tiếp chỉ đạo thúc đẩy.
Trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Nền tảng của tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam ở nhân dân, mạch máu là nhân dân và sức mạnh cũng đến từ nhân dân”, ông Tôn Học Khánh nhấn mạnh công tác ngoại giao nhân dân là lựa chọn chiến lược của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Nhân dịp này, ông cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai các chương trình chung, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân sĩ, thanh niên, Liên hoan nhân dân Việt - Trung và giao lưu nhân dân khu vực biên giới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.
Bày tỏ vui mừng được gặp mặt đoàn đại biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chào trân trọng và cảm ơn các chuyên gia, học giả đã có đóng góp quan trọng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch nhấn mạnh Diễn đàn diễn ra trong thời điểm hai nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai mạnh mẽ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao về quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, thông qua ba phiên thảo luận của Diễn đàn, đại biểu hai bên đã phân tích sâu sắc các nội dung lý luận, quản trị quốc gia, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; đồng thời đề xuất các cơ chế, giải pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.
Chủ tịch cũng nhấn mạnh các kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại Diễn đàn sẽ được các cơ quan chức năng và lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, xem xét nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.
Chia sẻ cảm xúc khi nghe đại biểu kể về chuyến vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là dịp để hai bên ôn lại truyền thống hữu nghị Việt - Trung với phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, tiếp nối qua các thế hệ.
Chủ tịch cho biết thời gian gần đây, các chuyến thăm cấp cao của hai nước, hoạt động hợp tác song phương và giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, nhất là các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong chương trình đối ngoại năm 2025, MTTQ Việt Nam dự kiến tổ chức “hành trình đỏ” để giúp thanh niên hai nước có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử chung.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu và mong muốn họ tiếp tục là cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, khẳng định ngoại giao nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.