Danh tính du học sinh Việt tại Úc bị bắt vì trộm đồ hiệu hơn 800 triệu VNĐ

(CLO) Vụ việc thanh niên 25 tuổi quốc tịch Việt Nam bị bắt sau khi trộm số lượng lớn hàng hiệu tại Sydney và Melbourne đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao trước tin tức về một nam du học sinh Việt bị bắt tại Úc vì trộm đồ hiệu với giá trị cực khủng. Thông tin này còn được kênh tin tức uy tín nhất nước Úc - 7NEWS Sydney đưa tin và sau đó được hàng loạt tờ báo lớn ở nước ngoài khai thác khiến dư luận trong nước không khỏi quan tâm. 

7NEWS Sydney đưa tin về nam du học sinh ăn cắp túi hàng hiệu.

7NEWS Sydney đưa tin về nam du học sinh ăn cắp túi hàng hiệu.

các trang báo tại Úc (1)

Cụ thể, nam du học sinh tên L.B.T, bị bắt vào ngày 07/08 với những cáo buộc trộm loạt đồ hiệu tại các cửa hàng lớn ở Sydney và Melbourne. Được biết, tổng số đồ hiệu mà nam du học sinh này bị cáo buộc có giá trị lên đến con số xấp xỉ 830 triệu đồng.  

Ngoài thông tin về số đồ hiệu bị trộm, kênh 7NEWS Sydney còn mô tả khá chi tiết về nam du học sinh Việt này. Khi chân dung rõ ràng của nhân vật này bị đăng tải, không ít người đã nhận ra Lê Bảo Trung là fashion influencer (người có ảnh hưởng về thời trang) với đầy các loại "phốt" trước đó. 

Lê Bảo Trung là fashion influencer (người có ảnh hưởng về thời trang).

Lê Bảo Trung là fashion influencer (người có ảnh hưởng về thời trang).

Lê Bảo Trung là một KOL mảng thời trang với hơn 53.000 người theo dõi trên Instagram,  nam du học sinh thường xuyên khoe các món hàng hiệu với nhiều mẫu túi xách đến từ các thương hiệu danh tiếng như Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine, v.v... Đáng nói, đó đều là đồ ăn cắp từ nhiều cửa hàng lớn nhỏ tại Sydney và Melbourne.

Lê Bảo Trung2
Lê Bảo Trung

Sau khi bị bắt, theo tờ Telegraph, Lê Bảo Trung đã bị triệu tập đến toà án Parramatta Bail Court vào ngày 08/08. Trước toà, Bảo Trung đưa ra cam kết sẽ xoá bỏ hình ảnh hoàn toàn trên mạng xã hội cũng như từ bỏ việc sử dụng mạng xã hội. Nam du học sinh được phép bảo lãnh sau đó nhưng bị cấm đặt chân đến bất cứ cửa hàng nào ngoại trừ siêu thị và phải trình báo cho cảnh sát Surry Hills (Sydney) mỗi ngày. 

Nhiều mẫu túi xách đến từ các thương hiệu danh tiếng như Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine, v.v...đó đều là đồ ăn cắp từ nhiều cửa hàng lớn nhỏ tại Sydney và Melbourne.

Nhiều mẫu túi xách đến từ các thương hiệu danh tiếng như Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine, v.v...đó đều là đồ ăn cắp từ nhiều cửa hàng lớn nhỏ tại Sydney và Melbourne.

Ngay sau khi, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Việt đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Đa số dư luận đều không khỏi phẫn nộ trước hành động phạm pháp này của nam du học sinh trên. Số khác còn có ý kiến mỉa mai cho rằng đã là du học sinh nhưng lại không biết giữ gìn hình ảnh của mình còn gây ra sự việc đáng hổ thẹn như thế khiến hình ảnh người Việt nơi xứ người càng thêm xấu xí hơn bao giờ hết. 

Được biết, không chỉ lần này, mà trước đó, vào năm 2017, Lê Bảo Trung cũng dính liên hoàn phốt về tội ăn cắp, anh chàng bị tố mạo danh là stylist cho tạp chí Vogue bằng cách nhận vơ sản phẩm của nghệ sĩ danh tiếng trên tạp chí Vogue Úc làm của mình với mong muốn đánh bóng tên tuổi, dễ kiếm "job" làm ăn riêng.

Những món đồ ăn cắp này thậm chí còn được Lê Bảo Trung khoe trên trang cá nhân.

Chưa hết, Bảo Trung còn tự nhận mình là sinh viên của nhiều trường đại học danh tiếng của nước ngoài và được các tạp chí lớn của Úc "xướng tên". Nhưng thực chất những điều đó chỉ là sự "nhận vơ" của chàng trai này.

Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", việc mượn danh sống ảo của Bảo Trung vẫn bị nhiều người phát hiện. Một số người đã lên tiếng để cảnh báo những người trong giới nhiếp ảnh, make-up hay fashionista về hành vi mượn danh lừa tiền của Bảo Trung. Sau khi bị phanh phui, Bảo Trung thậm chí còn gọi điện đe dọa lại những người đã "bốc phốt" mình.

Đừng để hình ảnh người Việt xấu đi vì lòng tham của một số du học sinh

Du học sinh hay người Việt  bị cáo buộc trộm cắp ở nước ngoài dường như đã không còn là câu chuyện mới. Chính vì vậy, ấn tượng về hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế dần bị xấu đi rất nhiều. 

Hiện nay, trong con mắt của rất nhiều người dân và cảnh sát nước ngoài, người Việt Nam chưa được đánh giá cao vì không biết phép lịch sự nơi công cộng, ăn ở mất vệ sinh trong khách sạn, nhà trọ, ký túc xá, hay lãng phí của cải của người khác và nhất là hay ăn cắp. Thậm chí, nhiều nhà vệ sinh và siêu thị viết tiếng Việt Nam để nhắc nhở người Việt trong chuyện lấy thức ăn, giữ vệ sinh công cộng và đừng ăn cắp đồ.

Người Việt Nam vẫn được đánh giá cao là nhanh nhẹn, thông minh, cần cù, nghiêm túc, có tinh thần cố gắng, sống tình cảm. Nhưng chỉ có một số người làm xấu mà cả dân tộc đang phải bị định kiến oan!. Hi vọng, mỗi người dân Việt Nam, tự mình ý thức đang mang trong mình dòng máu lạc hồng, hay nên cư xử một cách đúng mực và văn minh, để hình ảnh người Việt luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Xem thêm

Xử lý kỷ luật sinh viên dùng Chat GPT

Xử lý kỷ luật sinh viên dùng Chat GPT

(CLO) Sinh viên sử dụng AI như ChatGPT để gian lận trong học tập, thi cử hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.

Quy định thiết kế FEED trong đầu tư đường sắt, bảo đảm minh bạch, chống tiêu cực. Ảnh minh họa

Không giỏi Toán – Công nghệ, thí sinh khó bước vào giảng đường của ngành đường sắt

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định 1061/QĐ-BGDĐT, quy định chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học đối với lĩnh vực đường sắt, đặt ra yêu cầu tối thiểu về nội dung, đầu ra và điều kiện triển khai nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành này trong giai đoạn mới.

'Tỷ lệ chọi' lớp 10: Con số ảo, áp lực thật có nên khai tử?

'Tỷ lệ chọi' lớp 10: Con số ảo, áp lực thật có nên khai tử?

(CLO) Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, cùng với chỉ tiêu và lịch thi, “tỷ lệ chọi” của từng trường lại được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, theo thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), con số này đang bị thổi phồng ý nghĩa, thậm chí trở thành nguồn gây áp lực tâm lý lớn cho học sinh và phụ huynh, trong khi không phản ánh đúng bản chất cạnh tranh.

Muốn trúng tuyển ngành điện hạt nhân, thí sinh bắt buộc phải đạt điểm cao môn Toán – Vật lý ở mọi phương thức xét tuyển

Muốn trúng tuyển ngành điện hạt nhân, thí sinh bắt buộc phải đạt điểm cao môn Toán – Vật lý ở mọi phương thức xét tuyển

(CLO) Theo quy định mới, thí sinh dự tuyển không chỉ phải đáp ứng điều kiện chung mà còn phải đạt ngưỡng năng lực cao ở Toán và Vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển hoặc các thành phần đánh giá bắt buộc phải có hai môn này.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Cỡ chữ bài viết: