Tại các khu vực như chợ hoa Tây Hồ, làng hoa Vạn Phúc (Hà Đông) hay các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, sắc hồng của đào và sắc vàng của quất đã bắt đầu nhuộm thắm các gian hàng. Năm nay, do là năm nhuận nên nhiều chủ vườn đã chủ động đưa hàng xuống phố sớm hơn để phục vụ thói quen chơi Tết sớm của người dân.
Dọc hồ Tây, các tiểu thương đã tấp nập tập kết hàng trăm gốc đào, quất và các loại cây cảnh khác như bưởi, hoa hải đường,... Theo các tiểu thương, lượng khách tìm mua đào cành năm nay tăng cao bất ngờ. Có những gian hàng mỗi sáng có thể bán được hàng chục cành đào, đem lại nguồn thu nhập ổn định ngay từ đầu mùa.
Anh Công Minh, một tiểu thương nói: “Năm nay người tìm mua đào đông hơn nhiều, từ sáng tới giờ khách hàng đa số hỏi mua đào, quất chỉ có vài người”.
Theo ghi nhận, thị trường cây cảnh năm nay có sự phân hóa rõ rệt về giá cả giữa hai loại cây chủ đạo. Với quất cảnh, giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng với những cây nhỏ, những cây to có giá từ 800.000 đồng tới vài triệu.
Anh Trần Thường, tiểu thương tại chợ Vạn Phúc nói: “Do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt kéo dài, quá trình đậu quả và giữ dáng cũng bị ảnh hưởng, vậy nên những câu quất đạt tiêu chuẩn sẽ ít hơn bình thường”.
Khác với quất, giá đào lại khá ổn định, giúp người dân dễ dàng lựa chọn. Các cành đào nhỏ trang trí ban thờ hoặc phòng khách có giá từ 80.000 - 100.000 đồng. Đào huyền, đào thế cỡ vừa dao động từ 300.000 - 1.500.000 đồng. Với những gốc đào cổ thụ hoặc đào cây lớn, giá vẫn giữ mức từ 1 triệu đến 10 triệu đồng tùy theo độ lâu năm và dáng thế.
Anh Bình Minh, khách hàng mua đào chia sẻ: “Giá đào năm nay tôi thấy ổn, tôi có thể mua vài cây để trưng bày và đem biếu, rất hợp với túi tiền mà còn ý nghĩa”.
Bên cạnh đào và quất truyền thống, thị trường cây cảnh năm nay còn đón nhận sự xuất hiện của cây bưởi cảnh. Không khó để thấy hình ảnh các chậu bưởi sai trĩu quả được trưng bày bán xen kẽ các bình quất, chậu đào.
Anh Nguyễn Đạt, tiểu thương bán cây bưởi cảnh tại đường Lạc Long Quân chia sẻ: “Năm nay tôi thử buôn thêm cả bưởi cảnh, thấy cũng đẹp, cũng sang và nhiều người hứng thú. Bưởi cũng là hoa quả xuất hiện nhiều trong ngày Tết miền Bắc mình, trưng cây bưởi cảnh trong nhà vừa lạ vừa đẹp”.
Các chậu bưởi cảnh có giá giao động từ 3 triệu đồng trở lên, với những cây to, sai quả, chất lượng tốt, giá có thể lên tới vài chục triệu đồng một chậu, phù hợp với nhu cầu trang trí đa dạng của các gia đình hiện đại.
Nhiều người dân Hà Nội chia sẻ, việc đi ngắm và mua cây cảnh sớm không chỉ giúp chọn được những cây đẹp, ưng ý với giá cả hợp lý mà còn là cách để cảm nhận không khí Tết đang đến gần.
Chị Thanh Lan (phường Hoàn Kiếm) nói: "Đi mua sắm hoa đào với tôi là một thú vui, tạo cảm giác Tết đã ở rất gần. Năm nay tôi chọn mua sớm để tận hưởng không khí xuân lâu hơn trong căn nhà mình".
Với nguồn cung dồi dào và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nhà vườn, thị trường cây cảnh Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ còn sôi động và bùng nổ hơn nữa trong những tuần kế tiếp.