Đặt máy tạo nhịp tim ngay tại Phòng Sản cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh

(CLO) Mới đây, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã kết hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện việc đặt máy tạo nhịp tim trực tiếp trong phòng sản, nhằm cứu chữa cho một trường hợp em bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, được xác định có tình trạng Block nhĩ thất độ III khi còn ở trong tử cung.

Sản phụ bị lupus ban đỏ có thai nhi mắc tim bẩm sinh

Sản phụ T.L, 33 tuổi, ngụ tại Hà Nội, đã từng mắc bệnh lupus ban đỏ trong suốt 6 năm. Trong suốt quá trình mang thai vẫn thăm khám tại phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, vào tuần thứ 22 của thai kỳ, bác sĩ phát hiện em bé có tình trạng rối loạn nhịp tim. Thông thường, tim thai nhi có mức nhịp độ dao động trong khoảng từ 120 đến 160 lần mỗi phút, nhưng em bé trong bụng sản phụ T.L lại có nhịp tim quá chậm, dao động chỉ từ 50 đến 60 lần mỗi phút.

dat may tao nhip tim ngay tai phong san cuu song be so sinh mac tim bam sinh hinh 1

Chị T.L đã nhanh chóng tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để được tư vấn và theo dõi tại Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh & sơ sinh. Sau khi họp hội chẩn ngày 14/ 8, TS. BS. Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh & sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nhận định, thai nhi có tiên lượng nặng, chậm phát triển trong tử cung, tim to, tràn dịch màng ngoài tim số lượng nhiều, có tình trạng block nhĩ thất cấp III. Với tình hình sức khỏe thai nhi đặc biệt nghiêm trọng như vậy, chị T.L đã tiếp tục được điều trị bệnh lupus ban đỏ và được chuyển vào khoa Sản bệnh A4 để theo dõi sát tình hình của thai nhi.

Thông qua hội chẩn liên viện, Hội đồng cân nhắc việc chuyển viện sau sinh cho em bé. Mặc dù khoảng cách giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương ngắn, nhưng quyết định chuyển viện ngay sau khi em bé chào đời đặt trước một số rủi ro nghiêm trọng. Thai nhi trong trường hợp này có nguy cơ mắc trụy tim hoặc bệnh trụy tuần hoàn do nhịp tim thấp và tình trạng sức khỏe yếu kém do chậm phát triển trong tử cung suốt quá trình thai kỳ.

dat may tao nhip tim ngay tai phong san cuu song be so sinh mac tim bam sinh hinh 2

Dựa vào tình trạng block nhĩ thất độ III rất nặng của thai nhi, việc đặt máy tạo nhịp tim ngay sau khi em bé ra đời trở nên hết sức cấp thiết, có thể đưa nhịp thất của bé trở về bình thường, từ đó sẽ cải thiện được tình trạng bệnh lý. 

Hội đồng thống nhất xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - GS.TS.BS.Nguyễn Duy Ánh và Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - PGS.TS Trần Minh Điển, cử một ekip bác sĩ tim mạch và hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương, đứng đầu ê kíp là TS.BS.Nguyễn Lý Thịnh Trường – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với bác sĩ chẩn đoán trước sinh, sản bệnh, gây mê hồi sức, sơ sinh, huyết học của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để phối hợp thực hiện ca mổ đặt máy tạo nhịp tim cho em bé ngay sau sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

dat may tao nhip tim ngay tai phong san cuu song be so sinh mac tim bam sinh hinh 3

Hai cuộc phẫu thuật liên tiếp để cứu em bé mới chào đời.

Ban đầu, kế hoạch là duy trì thai nhi trong tử cung mẹ cho đến tuần thứ 37 để đảm bảo sự trưởng thành của em bé trước khi thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, vào tuần thứ 35, tình hình tim thai nhi biến đổi rất nhanh. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi có sự suy giảm chức năng tim, tràn dịch màng tim số lượng lớn, đồng thời có dấu hiệu chèn ép tim ở buồng tim phải. Đặc biệt, kết quả siêu âm Doppler cho thấy tình trạng thai ngày càng tồi tệ. Sự phát triển chậm của thai nhi trong tử cung đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặt máy tạo nhịp tim ngay tại Phòng Sản cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh

Sau cuộc họp hội chẩn, GS.Nguyễn Duy Ánh đã quyết định thực hiện cuộc mổ lấy thai sớm để đảm bảo an toàn cho sự sống của thai nhi. Vào lúc 15 giờ ngày 9/ 10, công tác chuẩn bị tại phòng mổ vô cùng khẩn trương, tất cả phải đảm bảo các yếu tố về điều kiện phẫu thuật, các quy định ngặt nghèo về vô trùng để thực hiện một ca phẫu thuật tim nhi khoa ngay tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Tiến sĩ Trần Thế Quang và Thạc sĩ Nông Thị Thúy Hòa, cùng với các nhân viên y tế từ Khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã hợp tác với đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương để lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị trang thiết bị và máy móc cần thiết.

Đội ngũ chuẩn bị đã làm việc không ngừng, vào 7 giờ sáng ngày 10/10 đã diễn ra liên tiếp 2 cuộc phẫu thuật quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thu Phương và các bác sĩ thuộc Khoa Sơ sinh đã chuẩn bị toàn bộ trang thiết bị y tế, thuốc men, và đặt sẵn tại phòng mổ để sẵn sàng hồi sức sơ sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thủy cùng với nhóm nhân viên y tế từ Khoa Huyết học truyền máu đã chuẩn bị máu và chế phẩm máu để đảm bảo sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật cho em bé.

dat may tao nhip tim ngay tai phong san cuu song be so sinh mac tim bam sinh hinh 4

Vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 10/10, Tiến sĩ và bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng với ê-kíp mổ đã tiến hành cuộc mổ lấy thai. Em bé với trọng lượng 2.150g đã cất tiếng khóc chào đời.

Ngay khi ra đời, nhịp tim của em rất yếu, chỉ khoảng 50 lần/phút, đôi khi thậm chí xuống còn 35 lần/phút. Tình hình này đặt ra một thách thức lớn, nếu chuyển viện, em bé có thể gặp nguy kịch trong quá trình di chuyển.

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng đưa em bé vào phòng mổ, thiết lập ống nội khí quản, thực hiện các xét nghiệm và siêu âm tim, đánh giá nhịp tim và tình trạng bệnh. Tình trạng bệnh được các bác sĩ kiểm soát hoàn toàn.

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi Trung ương, với sự tham gia của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Tiến sĩ và bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Trưởng đơn vị rối loạn nhịp, Thạc sĩ và bác sĩ Nguyễn Đình Chiến - Phó khoa Gây mê hồi sức, Thạc sĩ và bác sĩ Trần Quang Vịnh - Phẫu thuật viên Khoa Ngoại Tim mạch và Thạc sĩ Vũ Thanh Hà – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê hồi sức, đã thực hiện cuộc phẫu thuật trực tiếp cho em bé.

Sau khi được đặt máy tạo nhịp thành công, nhịp thất lên 120 lần/phút, em bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau 14 ngày, nhịp tim của em bé đã ổn định với sự hỗ trợ của máy tạo nhịp. Em đã được gắn kết lại với mẹ và có tình hình sức khỏe ổn định để tiếp tục quá trình điều trị.

dat may tao nhip tim ngay tai phong san cuu song be so sinh mac tim bam sinh hinh 5

Các bác sĩ phẫu thuật cho em bé.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ rằng nhờ sự phát triển trong lĩnh vực y học và quá trình theo dõi thai kỳ cận kề, các trường hợp thai kỳ bất thường có thể được phát hiện và can thiệp kịp thời để tạo cơ hội sống tốt và khỏe mạnh cho trẻ sơ sinh. Đối với những trường hợp thai nhi bị tim bẩm sinh nặng, việc can thiệp ngay sau khi em bé ra đời có thể là cơ hội vàng để cứu sống trẻ.

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: