Đâu là mô hình tổ chức bếp ăn trường học lý tưởng?

(CLO) Đại diện cha mẹ học sinh được tham gia giám sát bếp ăn, từ khâu nhập liệu đến khâu chế biến, phân chia khẩu phần ăn cho từng học sinh. Như vậy liệu đã đủ cho các bậc phụ huynh an tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho con trẻ?
Bên cạnh việc học thì chuyện ăn uống ở trường của học sinh bán trú luôn được các bậc phụ huynh quan tâm.

Bên cạnh việc học thì chuyện ăn uống ở trường của học sinh bán trú luôn được các bậc phụ huynh quan tâm.

Thời gian gần đây, việc chọn mô hình tổ chức bếp ăn ở các trường để vừa đảm bảo an toàn thực thẩm, cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho các lứa tuổi học là vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Theo đó, nhiều giải pháp được đưa ra và đã phần nào đáp ứng được nguyện vọng của phần lớn phụ huynh học sinh hiện nay.

Trong đó giải pháp nhận được sự đồng thuận cao nhất là cử đại diện hội cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia chọn nhà thầu, giám sát bếp ăn, từ khâu nhập liệu đến khâu chế biến, phân chia khẩu phần ăn cho từng học sinh… Tuy nhiên, nhiều các bậc phụ huynh vẫn tỏ ra chưa thật sự an tâm, vì việc đại diện phụ huynh được tham giám sát bếp ăn trường học không phải là mới, vẫn có trường áp dụng nhưng hiệu quả chưa như mong đợi.

Vì vậy vấn đề được đặt ra, đâu là mô hình tổ chức bếp ăn trường học lý tưởng để làm phát huy tốt nhất hiệu quả giám sát bếp ăn của đại diện hội cha mẹ học sinh, đáp ứng kỳ vọng của đại đa số phụ huynh học sinh?

Bà Phạm Thụy Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Trường Quốc tế Nam Việt trao đổi công việc với các thành viên trong Ban.

Bà Phạm Thụy Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Trường Quốc tế Nam Việt trao đổi công việc với các thành viên trong Ban.

Từ thông tin của nhiều phụ huynh học sinh, chúng tôi đã tiếp cận và tìm hiểu về mô hình tổ chức bếp ăn trường học của Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt. Tính đến thời điểm hiện nay, đây được xem là đơn vị giáo dục tiên phong trong cả nước thành lập Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nội bộ, có sự tham gia của phụ huynh học sinh.

Qua tìm hiểu, Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong hệ thống trường học thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt do bà Phạm Thụy Thùy Dương - Đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường làm trưởng ban. Với chức năng chính là kiểm tra hàng hóa, chất lượng thực phẩm và chịu trách nhiệm về các hoạt động quản lý vệ sinh an tàn thực phẩm tại các đơn vị trường học. Ngoài ra, Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm còn có chức năng phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên môn, cơ quan chức năng địa phương tổ chức, thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Trao đổi với Báo NB&CL, Trưởng Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Trường Quốc tế Nam Việt Phạm Thụy Thùy Dương cho biết, nhiệm vụ và trách nhiệm gắn liền với từng cá nhân trong ban trên cơ sở phân công cụ thể theo từng công đoạn của quy trình chế biến thực phẩm cụ thể, hợp lý và rõ ràng. Nhờ cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm với chất lượng bữa ăn cho con trẻ nên hoạt động của ban luôn có được sự nỗ lực, tâm huyết cao của tất cả các thành viên.

Bữa ăn của các học sinh Trường Quốc tế Nam Việt được tổ chức theo hình thức buffet nên thức ăn phong phú, nhiều khẩu vị. Và khẩu phần ăn không còn là vấn đề để các phụ huynh phải lo lắng.

Bữa ăn của các học sinh Trường Quốc tế Nam Việt được tổ chức theo hình thức buffet nên thức ăn phong phú, nhiều khẩu vị. Và khẩu phần ăn không còn là vấn đề để các phụ huynh phải lo lắng.

Cùng đó, với sự tham gia của các thầy cô quản nhiệm, trưởng đại diện và cán bộ y tế các cơ sở, các thành viên trong ban cùng nhau xây dựng nên một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng và quy chuẩn từ khâu tiếp nhận đến thành phẩm. Và từ đó kịp thời nhận ra những khuyết điểm, những vấn đề tồn tại trong khâu chế biến để kịp thời có xuất hướng khắc phục sớm nhất.

Theo cơ cấu tổ chức, Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trường học thuộc hệ thống Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt được phân bổ nhân lực thành 3 bộ phân chính. Trong đó bộ phân văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra giấy tờ pháp lý, tiêu chuẩn liên quan đến nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của toàn bộ hoạt động nhà bếp. Còn bộ phận quản nhiệm đi sâu giám sát chặt chẽ từng giai đoạn chế biến cụ thể. Và cuối cùng là bộ phận y tế làm nhiệm vụ kiểm tra, thực hiện việc lưu mẫu theo quy định và chịu trách nhiệm đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng của các thực đơn.

Bộ phận y tế làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt, lưu mẫu đầy đủ tất cả các bữa ăn theo đúng quy định.

Bộ phận y tế làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt, lưu mẫu đầy đủ tất cả các bữa ăn theo đúng quy định.

Theo đó, chất lượng bữa ăn của học sinh được Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng phù hợp với học sinh tiểu học. Ban sẽ thực hiện việc niêm yết công khai thực đơn cho tất cả các bữa ăn trong cả tuần, cùng phụ huynh giám sát qua hình ảnh camera trực tiếp trong khu vực nhà bếp, nhà ăn, giám sát từ khâu nhập liệu đến khâu chế biến. Cũng như quan sát khẩu vị của học sinh qua quá trình chọn món ăn để có những ý kiến đóng góp cho thực đơn phù hợp hơn…

Trên cơ cấu tổ chức rõ ràng và trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, thầy cô và các bậc phụ huynh có đủ cơ sở để phát huy vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát trong quy trình của bếp ăn nhà trường. Nếu có sự cố xảy ra, Ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhà trường là đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Hội đồng thành viên Tập đoàn về vấn đề cung cấp bữa ăn ngôn miệng, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho mỗi em học sinh.

Xem thêm

Tốt nghiệp xuất sắc nhưng trượt phỏng vấn xin việc 10 lần, Bộ GD&ĐT cảnh báo lạm phát điểm, không hạ chuẩn để tăng thành tích

Tốt nghiệp xuất sắc nhưng trượt phỏng vấn xin việc 10 lần, Bộ GD&ĐT cảnh báo lạm phát điểm, không hạ chuẩn để tăng thành tích

(CLO) “Giờ tôi mới biết tình trạng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phổ biến đến vậy”, anh Đồng Ban (Bắc Ninh) nói, kể lại chuyện một người bạn có con tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nhưng đã trượt phỏng vấn 10 lần, phải nhờ anh tìm cơ hội việc làm.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Sáng 15/10, tại địa điểm đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Buổi lễ diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (03/11/2011 – 03/11/2026), với điểm nhấn là việc trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên khóa 11 và ký kết hợp tác toàn diện với đối tác quốc tế.

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới 2026 - 2027, đến nay các phân hiệu cùng các khu lẻ của Trường Mầm non Hóa Quỳ (Xã Hóa Quỳ - Tỉnh Thanh Hóa) đã ổn định nền nếp, tập trung thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nhà trường đề ra trong năm học.

Bỏ quỹ lớp, phụ huynh chia phe: Người đòi giải tán, người muốn duy trì để tổ chức hoạt động cho con

Bỏ quỹ lớp, phụ huynh chia phe: Người đòi giải tán, người muốn duy trì để tổ chức hoạt động cho con

(CLO) Sau bài viết “Thông tư chưa ráo mực, phụ huynh đã tính đường ‘lách luật’ dùng quỹ lớp cho hợp tình, hợp lý”, Báo Nhà báo và Công luận đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Trong khi có người cho rằng cần bỏ hẳn quỹ lớp, chấm dứt việc tìm cách “lách” quy định, một số phụ huynh lại muốn duy trì những khoản đóng góp tự nguyện để tổ chức hoạt động cho học sinh.

Thông tư chưa ráo mực, phụ huynh đã tính đường 'lách luật' dùng quỹ lớp cho hợp tình, hợp lý

Thông tư chưa ráo mực, phụ huynh đã tính đường 'lách luật' dùng quỹ lớp cho hợp tình, hợp lý

(CLO) Không lập quỹ lớp, không giao ban phụ huynh giữ tiền, nhưng khi có hoạt động vẫn có người đứng ra nhận đóng góp rồi đi mua bánh kẹo, nước uống cho học sinh. Thậm chí, phương án “không quyết toán, không hóa đơn, không sổ sách” cũng được nhắc đến. Đằng sau những cách xoay xở này là câu hỏi: Làm sao vừa tuân thủ quy định mới, vừa không để học sinh thiệt thòi?

Trường công lập đầu tiên ở Hà Nội học bằng laptop theo mô hình 1:1

Trường công lập đầu tiên ở Hà Nội học bằng laptop theo mô hình 1:1

(CLO) Mỗi học sinh một máy tính, làm bài trực tuyến, biết ngay câu nào sai để sửa và có thể dùng AI tạo sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, tại Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), laptop không thay thế hoàn toàn sách vở hay bảng đen mà được sử dụng theo từng hoạt động học tập.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026-2031

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 12/10/2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sự kiện góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

AI biết tuốt, trẻ em còn cần động não?

AI biết tuốt, trẻ em còn cần động não?

(CLO) Trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng số. Theo GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, vấn đề không còn là có nên cho trẻ tiếp cận công nghệ hay không mà làm thế nào để các em hiểu, sử dụng có trách nhiệm và không để công nghệ thay thế việc học.

Sách giáo khoa cần thích ứng với bối cảnh xã hội và yêu cầu giáo dục mới

Sách giáo khoa cần thích ứng với bối cảnh xã hội và yêu cầu giáo dục mới

(CLO) Mỗi khi một bài thơ trong sách giáo khoa cũ được chia sẻ trên mạng, nhiều người lại bày tỏ mong muốn đưa những tác phẩm quen thuộc trở lại trường học. Theo các chuyên gia, hoài niệm có thể khiến quá khứ được nhìn nhận đẹp hơn, nhưng những băn khoăn về chất lượng sách giáo khoa hiện nay cũng cần được xem xét nghiêm túc.

Tiếng Anh IELTS, Cambridge ở trường công vẫn có thể thu tiền nhưng không được ép học

Tiếng Anh IELTS, Cambridge ở trường công vẫn có thể thu tiền nhưng không được ép học

(CLO) Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT không cấm trường phổ thông thu kinh phí tổ chức các lớp tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, khoản thu phải đúng loại hình, trong giới hạn quy định và dựa trên đăng ký tự nguyện; nhà trường không được gây áp lực buộc học sinh tham gia.

Gia Lai: Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, nhà trường phải hoàn trả

Gia Lai: Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, nhà trường phải hoàn trả

(CLO) Một số giáo viên, phụ huynh Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vận động đóng góp 300.000-500.000 đồng/học sinh để mua bàn ghế, chỉnh trang lớp học không đúng quy định. Sau khi vụ việc được phát hiện, nhà trường đã yêu cầu dừng vận động, nhận trách nhiệm và hoàn trả hơn 26 triệu đồng cho phụ huynh.

AI vào giảng đường quân y: Học nhanh hơn nhưng không được tin máy tuyệt đối

AI vào giảng đường quân y: Học nhanh hơn nhưng không được tin máy tuyệt đối

(CLO) Một câu trả lời từ AI có thể giúp học viên hiểu nhanh một vấn đề y khoa, nhưng nếu thiếu kiểm chứng, thông tin sai cũng có thể bị tiếp nhận như kiến thức đúng. Cách sử dụng công nghệ để học hiệu quả mà không lệ thuộc vào máy là nội dung được đặt ra tại tọa đàm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ở Học viện Quân y ngày 10/10.

Cỡ chữ bài viết: