Dầu Nga tràn ngập trên khắp các cảng châu Á

(CLO) Trước lệnh cấm vận của EU vào tháng 12, Nga tranh thủ bán dầu thô và nhiên liệu sang châu Á.

Ước tính, có hơn 1 triệu tấn dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) của Nga đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi Singapore và Malaysia trước thềm lệnh cấm vận của EU đối với dầu thô và sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022.

Tính đến ngày 24/10, khoảng 1,1 triệu tấn HSFO của Nga đã nằm “yên vị” trên các tàu chở dầu gần các cảng lớn ở châu Á, theo dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Vortexa được Bloomberg trích dẫn.

dau nga tran ngap tren khap cac cang chau a hinh 1

Ảnh minh hoạ: Internet.

Theo số liệu, khối lượng dầu nhiên liệu trên các tàu chở dầu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái - một dấu hiệu bản đồ năng lượng “xê dịch” đáng kể sau khi các chính phủ phương Tây công bố lệnh trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Roslan Khasawneh, nhà phân tích dầu nhiên liệu cấp cao tại Vortexa, đã viết trong một bài phân tích hôm thứ 27/10, Nga là nhà xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu thế giới và đang gia tăng đáng kể các chuyến hàng HSFO sang châu Á.

Trong khi đó, việc đất nước xứ sở bạch dương tăng xuất khẩu HSFO sang phía đông đã tác động lên giá dầu nhiên liệu trong khu vực ngay cả trong mùa cao điểm nhu cầu mùa hè, khi các nhà máy điện ở Trung Đông và Nam Á tăng cường tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu làm mát.

Theo Vortexa, nhu cầu đối với dầu nhiên liệu của Nga ở Trung Đông đã mất đà sau khi nhu cầu cao điểm vào mùa hè, nhưng châu Á sẽ nhập khẩu lượng dầu nhiên liệu kỷ lục trong tháng 10.

Trong khi nhập khẩu dầu nhiên liệu của Trung Đông từ Nga ở mức kỷ lục 210.000 thùng/ngày trong cả tháng 7 và tháng 8, nhu cầu đã chậm lại xuống còn 90.000 thùng/ngày vào tháng 10.

Tuy nhiên, châu Á đã ghi nhận mức tăng trong nhập khẩu dầu nhiên liệu của Nga vì khu vực này hiện là “một lối thoát thay thế” chính cho xuất khẩu dầu nhiên liệu của Nga. Số liệu sơ bộ trong tháng 10 cho thấy, mức cao mới được ghi nhận đạt 560.000 thùng/ngày, tăng gần 50% so với tháng 9. Dự kiến, nhiều nước châu Á sẽ vẫn duy trì đà nhập khẩu kỷ lục từ Nga.

Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ là những nhà nhập khẩu hàng đầu ở châu Á, nhưng chỉ 30% khối lượng của Nga trong số liệu nhập khẩu của Singapore được chuyển vào các thùng chứa trên đất liền. Phần còn lại của dầu nhiên liệu đã được chuyển đến các tàu chở dầu nổi neo đậu gần đó.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: