Đấu thầu, phân phối thuốc: Cần ngăn chặn hiện tượng doanh nghiệp bắt tay cùng "đánh quả"

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định rất cụ thể và nghiêm ngặt đối với các vấn đề liên quan đến kinh doanh, phân phối, đấu thầu thuốc (thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc-xin và sinh phẩm) và dược liệu trên thị trường.

Để có thể tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, các nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ những điều kiện khắt khe theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, quan trọng nhất là điều kiện nhà thầu phải độc lập về tài chính, pháp lý và đảm bảo điều kiện về kho bãi, bảo quản, vận chuyển.

Những nội dung này đã được quy định chi tiết trong Luật Đấu thầu năm 2013, Thông tư số 15/2019/TT-BYT (Thông tư 15) về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

​Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, có hiện tượng, dấu hiệu vi phạm các quy định nêu trên, như doanh nghiệp này không đủ điều kiện thì kí kết các Hợp đồng với doanh nghiệp khác nhằm tham gia đấu thầu để cung cấp thuốc.

Theo thông tin về kết quả trúng thầu thuốc được cập nhật trên trang Website chính thống của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế (dav.gov.vn), từ ngày 29/12/2020 đến hết ngày 13/12/2021, số lượng trúng đấu thầu thuốc của Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Hà Nội (Harpharco) là 111 mặt hàng. Harpharco có kết quả trúng thầu từ 16/12/2021 đến hết ngày 11/7/2022 là 299 mặt hàng thuốc.

Kết quả này sẽ không có gì đáng nói nếu không tồn tại việc Harpharco đã kí kết Hợp đồng đại lý số 01/HĐĐL2021 ngày 18/12/2020 với Công ty TNHH dược phẩm Gigamed (có trụ sở tại số 13.05A, tầng 13 Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP.HCM).

Trong nội dung của Hợp đồng này, có rất nhiều điểm còn băn khoăn. Tuy tên gọi của Hợp đồng là “Hợp đồng đại lý” và Khoản 1.1, Điều 1 của Hợp đồng xác định: Harpharco là đại lý mua bán đối với dược phẩm, hoá chất, trang thiết bị y tế, các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cho Gigamed. Nhưng tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Hợp đồng lại quy định như sau:

“Bên A sẽ chịu chi phí mua hồ sơ thầu, phí bảo lãnh qua ngân hàng cho các hoạt động dự thầu mà Bên B [Harpharco] tham dự, chi phí chuẩn bị hồ sơ tham dự thầu và các chi phí khác với mục đích tiêu thụ các mặt hàng mà Bên B làm đại lý cho Bên A”; “Bên A chịu trách nhiệm về công tác kho vận (văn phòng, nhà kho, giao nhận vận chuyển) đảm bảo đạt tiêu chuẩn vận hành theo quy định GDP và các quy định khác của pháp luật và của nhà sản xuất”;

“Bên A chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ; Bên B chịu trách nhiệm kiểm soát, tổng hợp, đối chiếu cong nợ, hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hóa đơn. Bên A [Gigamed] bán cho Bên B với mức giá được thể hiên trên Hóa đơn của Bên A xuất cho Bên B. Bên B sẽ bán ra thị trường theo đúng giá bán do bên A quy định và giá ghi trên hóa đơn của Bên A.

dau thau phan phoi thuoc can ngan chan hien tuong doanh nghiep bat tay cung danh qua hinh 1

Thuốc là mặt hàng thiết yếu nên được pháp luật quy định chặt chẽ trong phân phối, đấu thầu. Ảnh minh họa.

Bên B phải thanh toán cho Bên A tiền hàng theo đúng giá trị hóa đơn bán hàng, thông qua số tài khoản chỉ định của Bên A sau khi Bên B thu hồi được tiền bán hàng của khách hàng. Bên A sẽ thanh toán hoa hồng cho Bên B căn cứ trên tổng giá trị doanh số thuần của hàng hóa bán ra trong tháng (trừ thuế VAT) theo tỷ lệ hoa hồng từ 0,35% đến 0,65% tương ứng với mức doanh số thuần đạt được".

Như vậy, dễ dẫn đến dư luận hiểu rằng Gigamed và Harpharco đã có những ký kết trong đó, Harpharco lấy danh nghĩa của mình để dự thầu nhưng toàn bộ chi phí (bao gồm cả chi phí bảo lãnh dự thầu), giá bán, thu hồi công nợ và hoạt động kho vận, bảo quản, vận chuyển các mặt hàng thuốc trong hồ sơ dự thầu đều thuộc trách nhiệm, cũng như quyết định của Gigamed.

​Đối chiếu thực trạng này, với các điều kiện bắt buộc phải đáp ứng của nhà thầu đã nêu trong quy định của pháp luật, đã có những dấu hiệu vi phạm tại Điều 89 của Luật Đấu thầu năm 2013, “cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào” về đấu thầu thuốc tại Việt Nam.

Bản chất mọi hoạt động, tài chính, hàng hoá, giá bán kho bãi đều do Gigamed quyết định, chịu trách nhiệm và việc cung ứng thuốc theo kết quả trúng thầu cũng là từ Gigamed. Harpharco là đại lý được trả với mức phí từ 0,35% đến 0,65% trên tổng giá trị doanh số thuần của hàng hóa bán ra trong tháng.

​Luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Bên cạnh danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị các địa phương, đơn vị phải chủ động tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ, xử lý tình huống theo thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác đấu thầu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, danh mục đàm phán giá đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

Luật sư Thu cho rằng, trong việc lựa chọn các nhà thầu thuốc cần lưu ý việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tham gia gói thầu, họ liên doanh, liên kết với các đơn vị khác để làm đẹp hồ sơ tham gia đấu thầu!

Do vậy, khi lựa chọn nhà thầu thuốc, các cơ quan chức năng cần lưu ý điều này, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đủ năng lực tham gia đấu thầu thuốc đúng quy định pháp luật. Việc hai doanh nghiệp, liên doanh liên kết như trên các cơ quan quản lý cần xem xét năng lực của họ có đảm bảo để tham gia đấu thầu thuốc đặc thù của Bộ Y Tế hay không?

Cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ, góp phần làm minh bạch, công khai, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và phân phối hàng hóa ra thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh chân chính trong lĩnh vực dược phẩm trên thị trường Việt Nam.

Theo giaoducthoidai.vn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: