Gìn giữ mảng xanh trong công trình thương mại
Vừa qua, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON” tại AEON MALL Thanh Hóa, với gần 5.000 cây xanh được trồng trong khuôn viên dự án. Đây là hoạt động truyền thống được doanh nghiệp triển khai trước khi khai trương các trung tâm thương mại mới. Theo kế hoạch, dự án tại Thanh Hóa sẽ là trung tâm thứ 9 do đơn vị đầu tư và vận hành tại Việt Nam.
Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh phát triển các công trình thương mại ngày càng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng không gian sống. Tại những nơi tập trung đông người, cây xanh góp phần tạo cảnh quan, bổ sung khoảng nghỉ và mang lại sự dễ chịu cho người sử dụng. Giá trị đó phụ thuộc vào việc lựa chọn chủng loại, tổ chức không gian và duy trì chăm sóc trong suốt quá trình khai thác.
Các cơ quan báo chí, truyền thông từng phản ánh tình trạng một số dự án điều chỉnh tăng diện tích kinh doanh, thu hẹp quỹ đất dành cho cây xanh. Trong khi đó, hệ thống cây xanh có vai trò điều hòa nhiệt độ, giảm tiếng ồn và cải thiện môi trường sống. Bảo vệ diện tích đã quy hoạch vì vậy là điều kiện quan trọng để duy trì chất lượng cảnh quan khi đô thị tiếp tục phát triển.
Đối với doanh nghiệp, việc dành quỹ đất và đầu tư trồng cây cần đi cùng nguồn lực chăm sóc thường xuyên. Tưới nước, theo dõi sinh trưởng, thay thế cây không thích nghi và giữ ổn định diện tích trồng đều là những công việc quyết định hiệu quả lâu dài. Khi được đưa vào kế hoạch vận hành, mảng xanh mới có điều kiện phát triển cùng công trình.
Tại AEON MALL Thanh Hóa, danh mục cây trồng gồm nhiều loại cây bụi, cây hoa và cây thân gỗ. Sự kết hợp này tạo nên các tầng cảnh quan với chức năng khác nhau. Bởi vậy, bên cạnh số lượng cây giống, chất lượng không gian xanh còn cần được xem xét qua khả năng thích nghi, mức độ che phủ và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân.
Gắn trách nhiệm môi trường với cộng đồng
Lễ trồng cây có sự tham gia của các trường học, cơ sở y tế và đơn vị dịch vụ tại Thanh Hóa. Việc học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục môi trường qua hoạt động thực tế. Nếu được tiếp nối bằng việc tìm hiểu, theo dõi và chăm sóc cây, trải nghiệm này có thể góp phần hình thành ý thức gìn giữ cảnh quan chung.
Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc bồi đắp ý thức tôn trọng thiên nhiên, trách nhiệm với môi trường và nơi mình sinh sống. Ông kỳ vọng dự án sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà sản xuất, người lao động địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực về môi trường, giáo dục và văn hóa.
Theo ông Kobayashi Junichi, Phó Tổng Giám đốc AEONMALL Việt Nam, doanh nghiệp mong muốn cùng cộng đồng trồng, chăm sóc cây xanh và đồng hành lâu dài với Thanh Hóa. Định hướng này cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, để sự gắn kết tiếp tục được duy trì sau khi trung tâm đi vào hoạt động.
Cùng với đầu tư cảnh quan, theo thông tin doanh nghiệp công bố, AEON MALL Thanh Hóa đã nhận chứng nhận LOTUS, được đánh giá theo hệ thống LOTUS NC V3. Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cho biết hệ thống này bao gồm các nhóm tiêu chí về năng lượng, nước, vật liệu và tài nguyên, sức khỏe và tiện nghi, địa điểm và sinh thái, cùng quản lý.
Các tiêu chí cho thấy phát triển công trình xanh đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, từ thiết kế đến sử dụng tài nguyên và tổ chức vận hành. Với trung tâm thương mại, gìn giữ cảnh quan cần đi cùng sử dụng điện, nước hiệu quả, quản lý chất thải và bảo đảm tiện nghi. Khi những yêu cầu ấy được thực hiện bền bỉ, hoạt động trồng cây sẽ góp phần chuyển cam kết môi trường của doanh nghiệp thành giá trị thiết thực đối với địa phương.